Viện trợ phi chính phủ thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh khó khăn, các nguồn viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài (gọi tắt là nguồn PCP) có ý nghĩa rất lớn trong phát triển KT-XH và đảm bảo an sinh xã hội. Đó không chỉ nói lên tình đoàn kết hữu nghị quốc tế, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân mà còn khẳng định nghĩa cử cao đẹp là không biên giới...

vien tro phi chinh phu thuc day phat trien kinh te an sinh xa hoi o ha tinh

Trường THPT Hương Sơn được khánh thành và đưa vào phục vụ tốt hoạt động dạy học có một phần giúp đỡ quý báu của ngài tỷ phú Rudolf Walther (CHLB Đức)

Là một trong hàng trăm dự án PCP được triển khai trên địa bàn, dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh (SRDP) của Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế đang phát huy hiệu quả. Với tổng mức hỗ trợ 44.813 triệu đồng, được thực hiện từ năm 2014-2018, dự án từng bước hướng tới mục tiêu cải thiện thu nhập bền vững và giảm tổn thương cho các hộ nghèo ở vùng nông thôn tại các xã vùng cao.

Bà Dương Thị Hằng - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thông tin thêm: Đến nay, dự án đã tổ chức được 183 cuộc tập huấn, tuyên truyền cho trên 11.000 lượt người, trong đó, tỷ lệ nữ chiếm trên 98%. Đặc biệt là đã triển khai xây dựng 98 tổ tín dụng tiết kiệm tại 21 xã thuộc 3 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang với 926 thành viên tham gia. Hiện có 835 thành viên trong các tổ tín dụng tiết kiệm được vay vốn ở mức từ 6,3-48,3 triệu đồng/thành viên để phát triển chăn nuôi, trồng trọt và thực hiện các mục đích khác, đưa doanh số cho vay đạt trên 18,2 tỷ đồng, dư nợ gần 12 tỷ đồng. Nhìn chung, các thành viên phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn, trả gốc và lãi đúng kỳ hạn, góp phần quan trọng trong việc nâng cao sinh kế và thu nhập cho gia đình, nhất là các hộ nghèo và cận nghèo...

Dấu ấn của công tác đối ngoại nhân dân còn được thể hiện rõ qua việc cách đây hơn 1 năm, đã vận động được tỷ phú Rudolf Walther (Cộng hòa liên bang Đức) tài trợ 500 ngàn Euro (gần 14 tỷ đồng) để xây Trường THPT Hương Sơn (tổng mức đầu tư gần 61,4 tỷ đồng). Trong bối cảnh ngân sách các cấp hạn hẹp, nguồn xã hội hóa tương đối khó khăn thì đây thực sự là một sự hỗ trợ quan trọng để xây dựng ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Qua đó, không chỉ giúp giải quyết bài toán tài chính trong xây dựng trường mà còn góp phần cải thiện khuôn viên, trường lớp và nâng cao chất lượng dạy, học.

Thời gian qua, kênh viện trợ PCP cũng đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện mang ý nghĩa nhân văn cao cả, hướng tới người nghèo, đồng bào bị thiên tai, trẻ em mồ côi, người có công... Gần đây, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh và Sở Ngoại vụ đã kêu gọi, khâu nối 5 đoàn kiều bào về quê hương ủng hộ, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai với số tiền gần 2,8 tỷ đồng cùng nhiều loại hàng hóa khác. Đáng kể nhất là Tổng hội Người Việt Nam ở Thái Lan đã ủng hộ trên 1 tỷ đồng và hàng hóa; Hội Người Việt Nam tại Đức ủng hộ hơn 1 tỷ đồng; bà con kiều bào tại Đài Loan ủng hộ 185 triệu đồng và nhiều hàng hóa...

Với vai trò và ý nghĩa quan trọng của nguồn viện trợ PCP nên trong thời gian qua, MTTQ các cấp, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tích cực khai thác, tìm kiếm và triển khai thực hiện tốt kênh này. Ông Hồ Quang Minh - Giám đốc Sở Ngoại vụ thông tin thêm: Trong 5 năm qua, ở tỉnh ta đã có hơn 100 chương trình, dự án có tổng giá trị giải ngân hàng năm đạt trên 60 tỷ đồng được các tổ chức PCP nước ngoài tài trợ và các cá nhân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện. Các dự án PCP chủ yếu được đầu tư vào các lĩnh vực như y tế, GD&ĐT, NN&PTNT, giải quyết các vấn đề xã hội, chống biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, cứu trợ khẩn cấp...

Đọc thêm

Gieo chữ nơi đảo xa..!

Gieo chữ nơi đảo xa

Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.
Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Năm 2025, Bảo hiểm Xã hội huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ trên 96,5% dân số nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.