Vốn chính sách giúp người nghèo thay đổi tư duy làm kinh tế

(Baohatinh.vn) - Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Tĩnh đã và đang tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo trên địa bàn tiếp cận vốn vay ưu đãi đầu tư sản xuất, cải thiện đời sống.

Chị Phan Thị Tuyết (thôn 4, xã Phúc Đồng) luôn trân quý từng đồng vốn mà Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Hương Khê cho vay.

Với chị, “cần câu” được trao gửi đã trở thành nguồn lực để gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế trong thời điểm đời sống chật vật nhất.

Vốn chính sách giúp người nghèo thay đổi tư duy làm kinh tế

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH huyện Hương Khê kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Phúc Đồng.

Chị Tuyết tâm sự: “Hoàn cảnh tôi trước đây rất khó khăn. Chồng sức khoẻ yếu, con đông, cuộc sống chỉ nhìn cả vào mấy sào ruộng. Rất may gia đình được vay 50 triệu đồng theo diện hộ cận nghèo từ Ngân hàng CSXH huyện. Có vốn trong tay, tôi mạnh dạn bước những bước đầu tiên trên hành trình thay đổi tư duy để tự chủ về kinh tế”.

"Chúng tôi bắt đầu khai khẩn vườn tược, trồng cây ăn quả và chăn nuôi bò sinh sản. Cuộc sống dần ổn định, năm 2019 gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Rồi Ngân hàng CSXH lại đồng hành cùng tôi khi cho vay 90 triệu đồng từ chương trình hộ mới thoát nghèo và 50 triệu đồng từ chương trình khác để tiếp tục phát triển kinh tế. Đến nay, điều kiện khá giả hơn, gia đình đã có tích góp, đầu tư cho con cái học nghề, xuất khẩu lao động” – chị Tuyết không dấu nổi niềm vui.

Gia đình chị Phan Thị Tuyết là một trong hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo của huyện Hương Khê được tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH để từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Ông Lê Viết Thông – Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Hương Khê cho biết: “Tính đến 30/6/2023, tổng dư nợ của đơn vị đạt 566 tỷ đồng, tăng 42 tỷ đồng so với đầu năm với 10.518 khách hàng đang có dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đạt gần 238 tỷ đồng với 4.963 khách hàng đang phát sinh dư nợ”.

Nguồn vốn Ngân hàng CSXH góp phần quan trọng giúp người nghèo huyện Hương Khê thay đổi tư duy làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, tỷ lệ hộ nghèo tại Hương Khê đã giảm rõ rệt: năm 2021 là 5,98%, năm 2022 giảm còn 4,63%; tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2021 là 6,12%, năm 2022 giảm còn 4,46%.

Vốn chính sách giúp người nghèo thay đổi tư duy làm kinh tế

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách dành cho người nghèo.

Tại huyện Kỳ Anh, dòng vốn chính sách cũng đã đến với nhiều hộ nghèo, cận nghèo.

Gia đình anh Thiều Sinh Pháp (thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang) là hộ cận nghèo. Trước đây làm nghề giao hàng song công việc vất vả, bấp bênh nên anh không thể gắn bó. Đời sống gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn sản xuất nên việc được tiếp cận nguồn vốn chính sách với anh Pháp càng trở nên quý giá.

“Năm 2021, tôi được vay 80 triệu đồng theo chương trình hộ cận nghèo. Có vốn, tôi quyết tâm đầu tư chăn nuôi bò thịt. Lứa này gối lứa kia, đến nay quy mô đàn đã lên 9 con với doanh thu ngày càng tăng. Nguồn vốn cùng sự định hướng trong phát triển mô hình của Ngân hàng CSXH giúp tôi nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm, vươn lên trong sản xuất" – anh Pháp chia sẻ.

Vốn chính sách giúp người nghèo thay đổi tư duy làm kinh tế

Ngân hàng CSXH huyện Kỳ Anh tạo điều kiện tiếp vốn cho người dân phát triển kinh tế.

Ông Phạm Anh Đức – Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Kỳ Anh cho hay: “Đến 30/6/2023, dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại huyện đạt gần 722 tỷ đồng, tăng hơn 50 tỷ đồng so với cuối năm 2022 với 13.077 người dân được tham gia vay vốn. Trong đó, dư nợ 3 chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đạt trên 375 tỷ đồng, tăng hơn 13 tỷ đồng so với đầu năm với 6.882 người dân vay vốn”.

Cũng theo ông Phạm Anh Đức, 20 năm thực hiện Nghị định 78/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, khắc phục tình trạng thiếu vốn sản xuất. Qua đó góp phần tạo việc làm cho gần 10.000 lao động, gần 22.000 hộ thoát ngưỡng đói nghèo, trên 4.000 hộ cải thiện đời sống; gần 5.000 hộ có chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn; xây dựng, sửa chữa trên 1.900 căn nhà ở cho hộ nghèo...

Vốn chính sách giúp người nghèo thay đổi tư duy làm kinh tế

Tổng dư nợ 3 chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo của Ngân hàng CSXH tỉnh hiện đạt 2.925,7 tỷ đồng.

Cùng với Hương Khê và Kỳ Anh, các địa phương khác cũng đang nỗ lực triển khai các chương trình tín dụng với mục tiêu tạo thêm nguồn lực để người nghèo “vượt lên chính mình”.

Thông qua chương trình tín dụng chính sách, các đối tượng thụ hưởng có vốn kịp thời đầu tư phát triển sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm. Từ đó, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, vốn chính sách còn trực tiếp đẩy lùi và ngăn chặn tác động tiêu cực của “tín dụng đen” đến đời sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là vùng nông thôn.

Tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH tỉnh tính đến 13/7/2023 đạt 6.282,9 tỷ đồng với gần 106.000 khách hàng. Trong đó, tổng dư nợ 3 chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đạt 2.925,7 tỷ đồng với 57.529 khách hàng đang còn dư nợ.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia

Sáng 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác cấp cao đã đến thăm Nhà máy Angkormilk của Vinamilk tại Phnom Penh, Campuchia. Sau 10 năm hoạt động, Angkormilk đã phát triển thành dự án có tổng vốn đầu tư 51,7 triệu USD, đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương và hướng đến mở rộng sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.
Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Trong số hàng nghìn doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn qua ba thập kỷ, chỉ 28 doanh nghiệp duy trì danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" liên tục 30 năm. Vinamilk là một trong số đó. Đằng sau con số này là hành trình nửa thế kỷ “không ngừng nâng chuẩn” trong khi yêu cầu của người tiêu dùng cũng không đứng yên.
Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Hà Tĩnh) đã định hình thương hiệu bằng chuỗi nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao. Đằng sau thành công ấy là tư duy đổi mới và tầm nhìn của ông Trần Văn Viết - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc công ty.
 Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội, các xã Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất - kinh doanh phát triển ổn định.
Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng và bảng xếp hạng. Mới nhất, doanh nghiệp được xướng tên tại Thương hiệu mạnh 2026 và Better Choice Awards 2026, tiếp tục cho thấy sức mạnh thương hiệu được xây dựng trên nền tảng kinh doanh, đổi mới và năng lực cạnh tranh.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Từ tự động hóa dây chuyền sản xuất đến số hóa quy trình quản trị và chăm sóc khách hàng, ngày càng nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh tìm lời giải cho những bài toán về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh bằng công nghệ, ứng dụng số. Những thay đổi từ thực tiễn đang tạo thêm giá trị và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp, đóng góp vào phát triển KT-XH của tỉnh.
Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!