VSIP – động lực phát triển mới của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - VSIP triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà được kỳ vọng mở ra cơ hội thu hút đầu tư, bứt phá phát triển KT-XH Hà Tĩnh.

Ngày 29/8/2023 trở thành dấu mốc đặc biệt, đánh dấu giai đoạn phát triển mới cho Hà Tĩnh với sự kiện Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định 1003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1).

Sự kiện diễn ra với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

151d2123800t5634l2-img3213-169328418050.jpg
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án tại Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Thái Bình và Bình Thuận. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo quyết định, dự án do Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) làm chủ đầu tư. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Quy mô sử dụng đất dự án là 190,41 ha. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án tọa lạc tại địa bàn 2 xã Thạch Liên và Việt Tiến của huyện Thạch Hà, có vị trí giao thông chiến lược, kết nối tới các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 1A, quốc lộ 15B và cao tốc Bắc Nam. VSIP Hà Tĩnh được kỳ vọng là “thỏi nam châm” thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên các lĩnh vực như: điện và điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, may mặc, giày da, năng lượng, pin xe điện, kim loại, phụ tùng ô tô, chế biến thực phẩm, dịch vụ kho vận, nhà xưởng cho thuê…

144d1225111t82858l0.jpg
Dự án VSIP Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1003/QĐ-TTg ngày 29/8/2023 với diện tích 190,41 ha tại 2 xã Thạch Liên và Việt Tiến (Thạch Hà).

Ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh cho biết: VSIP Hà Tĩnh sẽ được kiến tạo trở thành mô hình mẫu về khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh và phát triển bền vững. Với tiêu chuẩn hạ tầng tối ưu gồm nhà máy xử lý nước thải đạt tổng công suất 6.000 m³/ngày đêm, hệ thống cấp nước theo nhu cầu, mạng lưới cáp viễn thông tốc độ cao gồm 2.800 đường truyền, trạm điện EVN công suất 126 MVA, trạm phòng cháy chữa cháy 24/7, cảnh quan được quy hoạch đồng bộ…, hứa hẹn sẽ mang tới một môi trường đầu tư lý tưởng, hiệu quả và bền vững cho các nhà đầu tư.

Dự kiến sau khi lấp đầy khu công nghiệp, VSIP Hà Tĩnh sẽ tạo ra hơn 30.000 việc làm cho lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, tăng thu ngân sách Nhà nước, phát triển KT-XH của tỉnh nhanh và bền vững.

Xác định VSIP Hà Tĩnh là dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn trong phát triển KT-XH của địa phương, sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện Thạch Hà phối hợp cùng với nhà đầu tư tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để dự án sớm khởi công và triển khai thi công. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhận được sự đồng thuận, nhất trí từ Nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh, các phần việc được triển khai đảm bảo tiến độ để khởi công dự án.

bht_br_aaaqq-9367.jpg
Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư huyện Thạch Hà đã thực hiện chi trả hơn 227 tỷ đồng cho các hộ dân ảnh hưởng dự án.

Ông Nguyễn Văn Sáu – Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết: Dự án có quy mô 190,41 ha, ảnh hưởng đến 689 hộ dân thuộc 2 xã: Thạch Liên và Việt Tiến. Để hoàn thành tốt công tác GPMB, huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là với cấp ủy, chính quyền hai xã đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp thiết của dự án đối với quá trình phát triển KT-XH của địa phương nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cùng đó, các phòng, ban của huyện, các đơn vị chức năng đã tích cực thực hiện quy trình, thủ tục trong công tác GPMB. Đến nay, địa phương đã thực hiện chi trả hơn 227 tỷ đồng, tiến độ GPMB đạt 99,31%”.

Ông Võ Văn Thanh – Trưởng thôn Bùi Xá (xã Việt Tiến) bày tỏ: “Với mong muốn quê hương ngày càng phát triển, chúng tôi đồng tình việc triển khai dự án VSIP. Điều này sẽ thúc đẩy KT-XH phát triển, nhất là tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương. Toàn thôn có khoảng 170 hộ ảnh hưởng dự án, cơ bản đã nhận chi trả bồi thường. Riêng gia đình tôi có gần 6.000 m² đất sản xuất nông nghiệp thuộc diện thu hồi phục vụ dự án, hiện đã nhận bồi thường hơn 900 triệu đồng”.

2.jpg
Đơn vị tổ chức sự kiện đang khẩn trương lắp đặt sân khấu để chuẩn bị cho lễ khởi công dự án.

Cùng với công tác giải phóng mặt bằng, đến nay các thủ tục pháp lý như: thủ tục đầu tư, thủ tục về môi trường, quy hoạch đất đai đã được các bộ, cơ quan quản lý nhà nước cấp phép. Theo ông Bùi Việt Phú - Trưởng phòng Doanh nghiệp và Đầu tư (Sở KH&ĐT), các sở, ban, ngành liên quan cùng với Ban Quản lý KKT tỉnh đã vào cuộc tích cực để sớm hoàn thành các phần việc như: cấp giấy chứng nhận đầu tư; điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng; lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; bổ sung đấu nối giao thông; thiết kế cơ sở phòng cháy chữa cháy; phương án giá nước sạch cung cấp cho dự án; di dời đường điện; giao đất, cho thuê đất… Từ nay đến trước thời điểm khởi công, nhà đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện tất cả các thủ tục pháp lý liên quan.

1.jpg
Quy mô sử dụng đất dự án là 190,41 ha.

Dự kiến, ngày 25/6 tới đây sẽ diễn ra lễ khởi công Dự án VSIP Hà Tĩnh. Xác định đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, hiện chủ đầu tư dự án và các cấp, ngành Hà Tĩnh đang gấp rút chuẩn bị mọi điều kiện để lễ khởi công được tổ chức thành công, đúng theo kế hoạch.

Chủ đề Dự án Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!