Vũ Quang chỉ mất 700 triệu đồng để làm 1km đường giao thông

(Baohatinh.vn) - Bên cạnh việc luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao để sớm hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) còn rất chú trọng đến chất lượng công trình, giảm chi phí xây dựng.

Vũ Quang chỉ mất 700 triệu đồng để làm 1km đường giao thông

Nhân dân Đức Liên tham gia làm GTNT để tiết kiệm chi phí xây dựng, hạn chế các khoản đóng góp, quản lý được chất lượng công trình và thể hiện trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM...

Mặc dù địa bàn rộng, địa hình phức tạp nhưng sau nhiều năm vào cuộc quyết liệt, đến nay, hệ thống đường GTNT trên địa bàn xã Đức Lĩnh (Vũ Quang) đã cơ bản khép kín và đạt chuẩn NTM. Đặc biệt, chính quyền, người dân ở đây luôn quan tâm đến việc làm sao để vừa đảm bảo chất lượng công trình nhưng lại tiết kiệm được chi phí xây dựng.

Điều này được thể hiện rõ nhất qua kết quả kiểm tra chất lượng đường GTNT trong toàn tỉnh vừa được Sở GTVT thực hiện. Theo đó, trong khi hàng chục tuyến đường ở các huyện khác không đạt, bị phê bình thì 2 tuyến đường mới làm với chiều dài gần 1 km ở thôn Cừa Lĩnh và thôn Mỹ Ngọc đều tốt với các chỉ số đạt chuẩn trên 100%...

Vũ Quang chỉ mất 700 triệu đồng để làm 1km đường giao thông

Sau khi xây dựng những tuyến đường liên thôn rộng, đẹp, chất lượng với chi phí thấp, người dân thôn Mỹ Ngọc (Đức Lĩnh) ra quân phát dọn hành lang để thêm thông thoáng, an toàn...

Ông Nguyễn Xuân Thê - Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh cho biết: “Chất lượng đường tốt như vậy nhưng chi phí chúng tôi làm mỗi km đường chỉ hết khoảng 300 triệu đồng, chưa bằng 2/10 so với các dự án khác đầu tư vào địa bàn. Để tiết kiệm được kinh phí nhưng công trình vẫn đảm bảo chắc và đẹp, chúng tôi đã cắt cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn làm đường do huyện, Sở GTVT tổ chức để về thực hiện đúng quy trình, quy định.

Chúng tôi cũng đã vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, tham gia ngày công để cắt bỏ chi phí giải phóng mặt bằng, hạn chế thuê máy móc và nhân công. Trong quá trình làm đường, ngoài việc các hộ tự giám sát chất lượng đoạn đường đi qua nhà mình thì tổ giám sát cộng đồng gồm các thành phần trong khối mặt trận xã và bí thư, thôn trưởng cũng thay phiên nhau bám sát công trình..”

Vũ Quang chỉ mất 700 triệu đồng để làm 1km đường giao thông

Để làm đường đảm bảo kỹ thuật, quy trình và có chất lượng tốt, tất cả cán bộ cốt cán các xã, thôn xóm đều được tham gia các lớp tập huấn nhằm bổ trợ những kiến thức cần thiết...

Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vũ Quang thông tin thêm: “Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống đường GTNT, chúng tôi rất coi trọng vấn đề chất lượng công trình. Theo đó, đơn vị đã tổ chức tập huấn đầy đủ cho cán bộ cốt cán các xã, thôn xóm về các quy định trong tiêu chí giao thông; những kỹ thuật cơ bản trong xây dựng đường và rãnh thoát nước; công tác quản lý, khai thác, bảo trì đường... Ngoài giám sát cộng đồng, quản lý của địa phương thì khi thi công chúng tôi cũng đã bố trí cán bộ xuống hiện trường để trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nền đường và các loại vật liệu đầu vào. Nhờ vậy, chất lượng đường của Vũ Quang được đánh giá thuộc diện tốt nhất tỉnh”.

Vũ Quang chỉ mất 700 triệu đồng để làm 1km đường giao thông

Trong quá trình xây dựng các tuyến đường GTNT, các lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể cùng về cơ sở để giúp đỡ hàng ngàn ngày công, qua đó giúp giảm chi phí xây dựng...

Được biết, trong 4 năm gần đây, huyện Vũ Quang luôn là một trong những địa phương dẫn đầu phong trào làm đường GTNT của tỉnh. Riêng năm 2018, toàn huyện làm được gần 20 km đường các loại, trong đó có hơn 13 km trục thôn và ngõ xóm (đạt 100% kế hoạch năm).

Nhờ quản lý tốt, nhân dân đồng thuận hiến đất, hiến cây và tham gia hơn 100 ngàn ngày công nên bình quân chi phí làm đường chỉ hết khoảng 650 - 750 triệu đồng/km (ở các địa phương khác có mức bình quân 1 - 1,3 tỷ đồng/km).

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vilaco kỷ niệm 20 năm thành lập

Vilaco kỷ niệm 20 năm thành lập

20 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH MTV Việt - Lào đã tạo được thương hiệu uy tín, là cầu nối xây đắp tình đoàn kết hữu nghị 2 tỉnh Hà Tĩnh – Khăm Muồn và 2 nước Việt Nam – Lào.
Kích hoạt nguồn lực, thúc đẩy động lực tăng trưởng, Hà Tĩnh tạo bứt phá và phát triển

Kích hoạt nguồn lực, thúc đẩy động lực tăng trưởng, Hà Tĩnh tạo bứt phá và phát triển

Trao đổi với Báo Hà Tĩnh ngay sau Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh về nhiệm vụ, giải pháp tạo bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2024 và những năm tiếp theo. Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng phân tích những dư địa, động lực tăng trưởng mới và những bước đi chiến lược trên lộ trình hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nghị lực vượt khó của chị Huyên

Nghị lực vượt khó của chị Huyên

Chồng mất sớm, gia cảnh khó khăn, chị Hoàng Thị Huyên (Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã nghị lực vượt lên số phận, trở thành tấm gương sáng cho chị em phụ nữ học tập.
Thương hiệu Vilaco 20 năm trên đất bạn Lào

Thương hiệu Vilaco 20 năm trên đất bạn Lào

20 năm đóng chân trên đất nước Triệu Voi, Công ty TNHH MTV Việt - Lào (Vilaco) đã tạo được nền móng vững chắc, góp phần tô thắm tình hữu nghị 2 tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn và 2 nước Việt - Lào.