Vũ Quang tiêu hủy 8 con lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi

(Baohatinh.vn) - Phát hiện dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) bùng phát trở lại trên địa bàn, chính quyền địa phương, ngành chức năng huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) khẩn trương tiêu hủy lợn bệnh, tập trung khoanh vùng khống chế dịch bệnh.

Vũ Quang tiêu hủy 8 con lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi

Sáng nay (13/11), cơ quan chức năng huyện Vũ Quang phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy 8 con lợn nhiễm bệnh của gia đình ông Trần Văn Đăng ở thôn Tân Lệ (xã Đức Liên).

Thông tin từ UBND xã Đức Liên, từ ngày 11 - 12/11, đàn lợn 8 con (gồm 1 con lợn nái, 7 con lợn thịt) của Trần Văn Đăng (thôn Tân Lệ) xuất hiện triệu chứng sốt, bỏ ăn và chết rất nhanh.

Ngay sau đó, xã đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm chiều ngày 12/11/2020 cho thấy mẫu lợn bệnh tại hộ ông Trần Văn Đăng dương tính với vi rút DTLCP.

Vũ Quang tiêu hủy 8 con lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi

Lợn nhiễm bệnh của ông Trần Văn Đăng trước khi được đưa đi tiêu hủy.

Ông Trần Văn Đăng cho biết: “Gia đình tôi có 1 con lợn nái, 7 con lợn thịt. Cách đây 2 hôm, con lợn nái gần sinh có triệu chứng sốt cao, bỏ ăn, liệt nửa người, rồi sau đó chết. Nghi lợn nhà mắc DTLCP nên tôi báo với chính quyền xã tiến hành lấy mẫu kiểm tra xác định rõ để có giải pháp tránh lây lan dịch bệnh”.

Vũ Quang tiêu hủy 8 con lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi

Tại khu vực tiêu hủy, lực lượng chức năng phun tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột cẩn thận.

Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Đức Liên cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, chính quyền xã đã kịp thời chỉ đạo, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút DTLCP, xã đã tiến hành tiêu hủy 8 con lợn với tổng trọng lượng 446kg. Đồng thời, lập các chốt kiểm dịch, rắc vôi bột và phun hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại tại hộ gia đình và vùng phụ cận, khu vực có nguy cơ cao nhằm ngăn chặn dịch lây lan ra diện rộng”.

Cũng theo ông Hùng, toàn xã hiện có 42 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, 1 trang trại lớn, với 1.881 con lợn. Để ứng phó với DTLCP, người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, kịp thời phát hiện, thông báo cơ quan chức năng tiến hành xử lý, tiêu hủy lợn bệnh; đảm bảo môi trường nhằm hạn chế lây lan trên diện rộng.

Vũ Quang tiêu hủy 8 con lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi

Tại khu vực tiêu hủy lợn bệnh, chính quyền địa phương xã Đức Liên đã cắm biển cảnh báo để người dân hạn chế di chuyển qua lại.

Ông Võ Quốc Hội - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Vũ Quang cho biết: “Hiện tại, tổng đàn lợn trên địa bàn huyện Vũ Quang đạt hơn 27.000 con, trong đó lợn nái 4.000 con, lợn thịt 23.000 con. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch tại xã Đức Liên, Trung tâm đã tập trung chỉ đạo các địa phương siết chặt công tác phòng dịch tại khu vực nuôi, tiến hành phun tiêu độc khử trùng thường xuyên. Đồng thời tuyên truyền người dân theo dõi, khi phát hiện lợn ốm, chết bất thường thì báo ngay chính quyền địa phương để có phương án xử lý, tránh tình trạng dịch bệnh lây lan ra các địa phương khác”.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.