Đeo khẩu trang phòng dịch ở Hà Tĩnh: Vẫn còn tình trạng người quên, người đeo... dưới cằm

(Baohatinh.vn) - Tình trạng tập trung đông người, không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng quy định tại nơi công cộng vẫn còn diễn ra ở Hà Tĩnh.

Đeo khẩu trang phòng dịch ở Hà Tĩnh: Vẫn còn tình trạng người quên, người đeo... dưới cằm

Không quá khó để bắt gặp những hình ảnh người tập trung đông như thế này tại các quán cafe, quán nước vào buổi sáng....

Đeo khẩu trang phòng dịch ở Hà Tĩnh: Vẫn còn tình trạng người quên, người đeo... dưới cằm

Điều đáng nói là nhiều người người vẫn cười nói rôm rả, không khẩu trang, không đảm bảo khoảng cách an toàn dù dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước.

Đeo khẩu trang phòng dịch ở Hà Tĩnh: Vẫn còn tình trạng người quên, người đeo... dưới cằm

Trong khi đó, nhiều người khi tham gia giao thông vẫn còn bỏ quên chiếc khẩu trang.

Đeo khẩu trang phòng dịch ở Hà Tĩnh: Vẫn còn tình trạng người quên, người đeo... dưới cằm

Những bác xe ôm chờ khách bên vỉa hè...

Đeo khẩu trang phòng dịch ở Hà Tĩnh: Vẫn còn tình trạng người quên, người đeo... dưới cằm

...hay bác thợ sửa khóa vẫn chưa nghiêm túc thực hiện biện pháp bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Đeo khẩu trang phòng dịch ở Hà Tĩnh: Vẫn còn tình trạng người quên, người đeo... dưới cằm

Tại các điểm chờ xe bus vẫn bắt gặp người đeo khẩu trang không đúng cách.

Đeo khẩu trang phòng dịch ở Hà Tĩnh: Vẫn còn tình trạng người quên, người đeo... dưới cằm

Có mặt tại Chợ Vườn ươm (TP Hà Tĩnh), nhiều tiểu thương chỉ đeo khẩu trang ở... dưới cằm.

Đeo khẩu trang phòng dịch ở Hà Tĩnh: Vẫn còn tình trạng người quên, người đeo... dưới cằm

Và ngay cả khi trao đổi với khách hàng, khẩu trang vẫn không được đeo đúng cách để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Đeo khẩu trang phòng dịch ở Hà Tĩnh: Vẫn còn tình trạng người quên, người đeo... dưới cằm

Khu vực Chợ TP Hà Tĩnh cũng dễ dàng bắt gặp nhiều người dân chủ quan trước dịch bệnh.

Đeo khẩu trang phòng dịch ở Hà Tĩnh: Vẫn còn tình trạng người quên, người đeo... dưới cằm

Trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, một người lái xe ôm đang chào mời hành khách với chiếc khẩu trang đeo không đúng quy định.

Đeo khẩu trang phòng dịch ở Hà Tĩnh: Vẫn còn tình trạng người quên, người đeo... dưới cằm

Cách đó không xa, một tiểu thương khác đang đi lại ở nơi đông người mà hoàn toàn không có khẩu trang.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong cộng đồng, UBND tỉnh Hà Tĩnh liên tục có các văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng chống, trong đó yêu cầu các lực lượng chức năng, các địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, nơi công cộng, các trường hợp vi phạm biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast