Xã miền núi Hương Sơn triển khai nhiều giải pháp giúp người dân thoát nghèo

(Baohatinh.vn) - Tập trung quyết liệt cho công tác đào tạo nghề, hỗ trợ mô hình sinh kế là những giải pháp mà xã Sơn Hàm (Hương Sơn – Hà Tĩnh) giúp nhiều hộ dân thoát nghèo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
IMG_7065.JPG
Nhờ được hỗ trợ mô hình sinh kế, gia đình chị Lê Thị Thương (SN 1993, thôn Hùng Sơn) từ hộ cận nghèo trở thành hộ có thu nhập khá.

Với quan điểm xuyên suốt “không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, xã Sơn Hàm tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động, giao trách nhiệm cho mỗi tổ chức xã hội đảm nhận việc hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sinh kế bằng những mô hình cụ thể.

Với các giải pháp trên, từ năm 2021 đến nay, nhiều tổ chức hội trên địa bàn xã Sơn Hàm đã tham gia hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế bằng những mô hình cụ thể. Theo đó, Hội LHPN xã đã hỗ trợ 17 hộ dân 17 mô hình gà (mỗi mô hình 50 con gà con, thức ăn, thuốc phòng trừ dịch bệnh), trị giá mỗi hộ 1 triệu đồng.

Sau gần 3 năm, đàn gà của nhiều hộ gia đình này đều tăng lên hơn 100 con, có gia đình tăng lên 200 con. Cùng đó, Ủy ban MTTQ xã hỗ trợ 7 cặp dê giống trị giá mỗi cặp hơn 3 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, đàn dê đã tăng lên 25 con. Đặc biệt, năm 2022, xã Sơn Hàm còn triển khai mô hình chăn nuôi dê Bách Thảo với sự tham gia của 24 hộ dân (3 hộ nghèo, 21 hộ cận nghèo) với 51 con dê giống được hỗ trợ. Đến nay, đàn dê đã lên đến hơn 70 con. Ngoài hỗ trợ dê giống, xã còn hộ trợ 2 hộ nghèo ở thôn Anh Sơn 2 con bò trị giá mỗi con 10 triệu đồng, từ nguồn kêu gọi ủng hộ của con em xa quê.

Ông Phan Kế Toại (SN 1964, thôn Tượng Sơn) từ hộ nghèo được nâng lên hộ cận nghèo. “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, bản thân tôi lại là người khuyết tật, chẳng làm được việc gì lớn nên cuộc sống lúc nào cũng túng quẫn. Nhờ nhận được dê giống của Mặt trận Tổ quốc xã hỗ trợ nên đời sống khá hơn trước nhiều" - ông Toại vui mừng cho biết.

z5531690663086_2cf1e07ce52b170f14d30d2a6d524c42.jpg
Các học viên lớp học nghề nuôi ong ở xã Sơn Hàm tham gia làm thùng nuôi ong.

Xác định muốn thoát nghèo bền vững, bên cạnh hỗ trợ sinh kế, cách tốt nhất là trang bị cho người dân kiến thức và cách thức làm ăn. Bởi vậy, từ năm 2021 đến nay, xã Sơn Hàm phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn mở nhiều lớp đào tạo nghề như nghề may, sửa chữa máy nông nghiệp, nghề nuôi ong lấy mật… cho hàng trăm lao động. Nhiều người trong số đó đã có việc làm ổn định, thu nhập được nâng lên.

Cùng với hỗ trợ mô hình sinh kế; liên kết đào tạo việc làm, những năm gần đây, xã Sơn Hàm còn huy động mọi nguồn lực xây dựng nhà ở, nâng cao chất lượng sống cho nhiều hộ dân. Chỉ tính riêng năm 2023 đến nay, toàn xã đã làm mới được 14 ngôi nhà tình thương với tổng số tiền lên đến 980 triệu đồng.

Cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Sơn Hàm là 5,59% với 85 hộ, cận nghèo là 7,19% với 72 hộ. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,89%, cận nghèo là 4,09%. Đây chính là những quả ngọt ở xã được coi là gặp nhiều khó khăn trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Ông Hồ Viết Hào - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Sơn Hàm cho hay: Công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Vì vậy, ngoài nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án, xã còn kết nối kêu gọi nguồn lực được hơn 200 triệu đồng từ con em xa quê ở khắp mọi miền của đất nước để hỗ trợ đào tạo nghề và sinh kế cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

IMG_7267.JPG
Nhờ tham gia lớp học nghề sửa chữa máy nông nghiệp nên đời sống gia đình anh Nguyễn Hồng Quân (SN 1980, thôn Hùng Sơn) được nâng lên đáng kể.

Mặc dù nằm cạnh thị trấn Phố Châu nhưng thu nhập của người dân xã Sơn Hàm chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Sơn Hàm cũng là địa phương có số lượng hộ nghèo, cận nghèo khá cao. Địa phương đã triển khai quyết liệt các giải pháp nên đến nay nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, đời sống được nâng lên đáng kể.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast