(Baohatinh.vn) - Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh vừa trao 5 bộ máy vi tính với tổng trị giá 80 triệu đồng để hỗ trợ Sở Y tế trong việc kết nối, cập nhật thông tin phòng chống dịch Covid-19.
Lãnh đạo Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh trao 5 bộ máy vi tính hỗ trợ Sở Y tế trong việc kết nối, cập nhật thông tin phòng chống dịch bệnh.
Đại diện lãnh đạo Sở Y tế cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đối với ngành y tế tỉnh nhà. Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, bên cạnh việc tăng cường nhân lực thì phương tiện làm việc như máy vi tính để cập nhật số liệu, chuyển tải thông tin là rất quan trọng.
Được biết, thời gian qua, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã tích cực đóng góp, chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Lãnh đạo Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh trao 100 triệu đồng ủng hộ mua vắc-xin phòng Covid-19. Ảnh tư liệu.
Theo đó, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã ủng hộ (đợt 1) 100 triệu đồng mua vắc-xin phòng Covid-19; hỗ trợ Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh 20 triệu đồng, phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) 20 triệu đồng để mua trang thiết bị phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ nông sản với số tiền 48 triệu đồng.
Lãnh đạo Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh trao hỗ trợ Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh 20 triệu đồng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh tư liệu.
Ông Trần Đại Hà – Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh cho biết, trong thời gian tới, công ty quyết tâm khắc phục khó khăn, đảm bảo duy trì thông suốt nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, cung cấp nguồn nguyên, nhiên liệu phục vụ nền kinh tế; đồng thời, tiếp tục chung tay với tỉnh nhà đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Mặc dù hoạt động kinh doanh khó khăn trong điều kiện dịch Covid-19, nhưng 5 tháng đầu năm 2021, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh vẫn vươn lên nộp thuế cao thứ 2 toàn tỉnh với số tiền hơn 229 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 400 lao động trong tỉnh.
Chính phủ đề nghị đưa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào Bộ luật Lao động sửa đổi, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động từ 11 lên 12 ngày mỗi năm.
Ngày 5/9, tiếng trống khai trường sẽ vang lên khắp mọi miền đất nước, đánh dấu thời khắc bắt đầu một năm học mới. Đây là ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt, đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.
Thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, đến nay, trên 51,6% người dân Hà Tĩnh đã được khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ.
Theo chương trình khai giảng năm học 2026-2027 của Bộ GD&ĐT, cán bộ quản lý tại mỗi cơ sở giáo dục sẽ thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm.
Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.
Không chỉ có sách vở, hàng ngàn em học sinh lớp 1 của Hà Tĩnh đang được chuẩn bị hành trang vững vàng từ kỹ năng đến tâm thế để tự tin bước vào năm học mới.
Khép lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trong không khí ấm áp, yên vui, người dân Hà Tĩnh trở lại với nhịp sống thường nhật trong tâm thế phấn khởi để bước vào những tháng cuối năm với khí thế mới, quyết tâm mới.
Mỗi độ tháng Chín về, trong sắc cờ đỏ rực rỡ trên những con đường, Tết Độc lập lại gợi lên trong lòng người dân đất Việt niềm vui hôm nay và những ký ức đã qua. Với tôi, đó là những mùa Quốc khánh của tuổi thơ với niềm vui giản dị mà vẹn nguyên theo năm tháng.
Trong thời khắc thiêng liêng của ngày Tết Độc lập, những tiếng khóc đầu đời vang lên tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, mở đầu hành trình của những công dân nhí trong một ngày đặc biệt.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu ngành GD&ĐT, các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn...
Mỗi tài liệu, mỗi hiện vật lịch sử được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Tĩnh luôn gắn liền với một giai đoạn cách mạng của dân tộc, trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Hà Tĩnh...
Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí nhân sự phục vụ nhà máy cán thép xây dựng, thuộc Khu tổ hợp luyện - cán thép VinMetal Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng.
Khi người hưởng lương hưu và người hưởng hưu trí xã hội qua đời, thân nhân của họ đều được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí mai táng. Tuy nhiên, chế độ mai táng phí dành cho 2 đối tượng này khác nhau.
Việc điều động, luân chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Tĩnh được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, tiêu chí và gắn với yêu cầu sắp xếp mạng lưới trường lớp.
Sáng 1/9, 3 "chuyến xe 0 đồng” của Nhà xe Châu Tịnh đã khởi hành, đưa 120 sinh viên Hà Tĩnh ra Hà Nội nhập học và trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Khi nhiều người đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 thì những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm việc để phố phường Hà Tĩnh luôn sạch đẹp.
Sau sắp xếp, sáp nhập, Hà Tĩnh giảm hơn một nửa số thôn, tổ dân phố (TDP), mở ra những khu dân cư có quy mô lớn hơn. Khi tổ chức mới từng bước ổn định, nguồn lực được tập trung, sức dân được khơi dậy, những động lực phát triển mới cũng dần hình thành từ cơ sở.
Tết Độc lập là dịp để mỗi gia đình sum vầy, tận hưởng những phút giây nghỉ lễ. Nhưng tại nhiều cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh, những ca trực vẫn âm thầm nối dài, bảo đảm công việc không gián đoạn, để mỗi người dân được vui lễ an toàn, trọn vẹn.
Việc sắp xếp lại trường học tại xã Lộc Hà, phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm tinh gọn đầu mối, tạo thuận lợi trong công tác quản lý, điều tiết đội ngũ giáo viên và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.
Dù nghỉ lễ song các ca chạy thận tại các cơ sở y tế Hà Tĩnh vẫn diễn ra đều đặn. Với những bệnh nhân suy thận mạn phải lọc máu định kỳ, kỳ nghỉ lễ không đồng nghĩa với việc tạm dừng điều trị.
Từ mong muốn con phát âm chuẩn, mạnh dạn giao tiếp đến chuẩn bị nền tảng cho quá trình học tập sau này, nhiều gia đình Hà Tĩnh sẵn sàng dành thêm thời gian, chi phí để trẻ có môi trường thực hành ngoại ngữ thường xuyên.
Từ tháng 9/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến chi trả lương hưu qua VNeID; trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ Căn cước; bãi bỏ 25 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế...
Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!