Xanh thêm những cánh rừng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các địa phương, chủ rừng ở Hà Tĩnh mỗi năm trồng mới khoảng 8.000 ha rừng tập trung và hàng vạn cây phân tán để phủ xanh đất trống đồi trọc, phát triển rừng bền vững, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp...

Mùa mưa đến, thời tiết mát mẻ cũng là thời điểm lý tưởng để gia đình anh Nguyễn Văn Dũng ở thôn 9, xã Phú Phong, huyện Hương Khê xuất bán các loại cây giống lâm nghiệp (chủ yếu là keo tràm). Trên khu vườn ươm cây giống rộng hơn 3.000 m2 của hộ gia đình anh Dũng những ngày gần đây luôn khá đông khách hàng từ các xã: Hương Giang, Hương Bình, Hương Lâm, Hương Liên... đến mua cây giống về trồng rừng.

Xanh thêm những cánh rừng Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Văn Dũng (bên phải) ở xã Phú Phong, huyện Hương Khê hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng nguyên liệu cho khách hàng.

Anh Dũng cho biết: “Bình quân mỗi năm, tôi xuất bán khoảng 180 vạn cây giống lâm nghiệp các loại (keo tràm chiếm 95%) để phục vụ hoạt động sản xuất lâm nghiệp. Riêng năm nay, những tháng cao điểm, tôi có thể xuất vườn được khoảng 25 – 30 vạn cây. Số cây giống này chủ yếu được tôi liên kết với các cơ sở sản xuất có uy tín ở ngoài Bắc (chiếm 90% sản lượng) về tiêu thụ. Vườn cây giống không chỉ giúp gia đình thu nhập khoảng 250 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 4 lao động địa phương mà còn góp phần giúp người dân đẩy mạnh sản xuất lâm nghiệp, phát triển rừng bền vững”.

Xanh thêm những cánh rừng Hà Tĩnh

Những khoảng rừng nguyên liệu mới được trồng ở xã Hương Lâm (Hương Khê).

Ông Nguyễn Mạnh Tài - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê thông tin: “Trong 9 tháng năm 2023, toàn huyện đã trồng mới khoảng 150 nghìn cây phân tán và gần 400 ha rừng tập trung, chủ yếu là trồng lại những diện tích keo tràm đã khai thác ở tất cả các địa phương trên địa bàn. Những tháng cuối năm này, hoạt động trồng rừng dự báo sẽ sôi động hơn. Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo, quản lý các chủ rừng, các địa phương thực hiện tốt công tác phát triển rừng; làm tốt công tác quản lý các loại rừng và đất lâm nghiệp; hạn chế tối đa tình trạng sẻ phát, lấn chiếm rừng tự nhiên để sản xuất...”.

Xanh thêm những cánh rừng Hà Tĩnh

Hà Tĩnh hiện có gần 26 nghìn ha diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC.

Cũng như Hương Khê, huyện Kỳ Anh là địa phương có nhiều rừng và đất lâm nghiệp nên công tác phát triển rừng luôn được ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương, các chủ rừng quan tâm, thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Ông Nguyễn Đình Lưu - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh thông tin: “Nhờ chủ động thực hiện các chỉ tiêu lâm nghiệp nên 9 tháng vừa qua, toàn huyện đã trồng mới hơn 1.683 rừng sản xuất tập trung (trồng lại sau khai thác là 1.673 ha, trồng mới 10 ha), 2 ha rừng phòng hộ và 317 nghìn cây phân tán. Ngoài ra, huyện còn chú trọng trồng rừng đạt chứng chỉ FSC gắn sản xuất với bảo vệ, đầu tư hạ tầng lâm nghiệp, tăng cường giám sát hoạt động khai thác, tham mưu lập phương án thu hồi những diện tích rừng sản xuất không hiệu quả...”.

Với chức trách và nhiệm vụ được giao, các chủ rừng nhà nước, các công ty lâm nghiệp trên địa bàn cũng đã có sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm. Ông Nguyễn Phi Công - Phó Giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cho biết: “Bình quân mỗi năm, đơn vị thực hiện trồng mới khoảng 600 ha rừng các loại; riêng năm 2023, đến thời điểm này đã trồng được khoảng 650 ha (hoàn thành vượt mức kế hoạch năm), trong đó có gần 40% là rừng phòng hộ, hơn 60% là rừng sản xuất”.

Xanh thêm những cánh rừng Hà Tĩnh

Đoàn viên Công đoàn Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ tham gia trồng rừng sản xuất ở Cẩm Xuyên.

Những năm gần đây, các địa phương có lợi thế về đất lâm nghiệp ở Hà Tĩnh như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh... luôn chú trọng công tác phát triển rừng. Hoạt động trồng rừng được gắn liền với công tác chăm sóc, bảo vệ môi trường, ổn định sinh kế của người dân...

Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, những năm gần đây, bình quân mỗi năm, Hà Tĩnh trồng mới khoảng 8.000 ha rừng các loại (khoảng 92 – 94% là rừng sản xuất, còn lại là rừng phòng hộ), khoảng 3 triệu cây phân tán. Diện tích rừng trồng mới đang ngày càng tăng lên (năm 2022 là 9.620 ha, năm nay dự kiến cao hơn). Ngoài ra, trên địa bàn toàn tỉnh còn duy trì khoanh nuôi 2.500 – 2.800 ha rừng tái sinh, làm giàu hơn 200 ha rừng tự nhiên.

Xanh thêm những cánh rừng Hà Tĩnh

Vườn cây giống góp phần giúp người dân đẩy mạnh sản xuất lâm nghiệp, phát triển rừng bền vững.

Ông Lê Hữu Tuấn - Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) thông tin: 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh trồng mới gần 4.602 ha rừng tập trung (trồng rừng phòng hộ hơn 323 ha, còn lại là rừng sản xuất), đạt 51 % kế hoạch năm; gần 2 triệu cây phân tán, đạt gần đạt 67% kế hoạch năm. Những tháng cuối năm này, các địa phương, đơn vị sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ để đạt chỉ tiêu, kế hoạch phát triển rừng đã đề ra.

Cùng với giá trị phòng hộ, phủ xanh đất trống đồi trọc, giữ gìn môi trường sinh thái thì công tác phát triển rừng đã giúp Hà Tĩnh đạt sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 500.000 m3/năm, tạo việc làm cho hơn 50.000 lao động, mang lại lợi ích kinh tế cho các hộ dân sản xuất, góp phần đảo bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Hoạt động phát triển rừng cũng giúp các địa phương xây dựng hàng trăm mô hình kinh tế kết vườn - ao - chuồng - rừng cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm/mô hình và có được 26 nghìn ha rừng đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!