Cán bộ phải coi trọng kỷ luật, kỷ cương, phong cách gần gũi, luôn tiếp cận cơ sở

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị mỗi cán bộ cần học Bác, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể; lời nói, việc làm phải nêu gương, tạo sức lan tỏa; có sự phối hợp tốt với đồng chí, đồng nghiệp.

Sáng 19/5, Đảng bộ huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng cùng dự hội nghị.

Cán bộ phải coi trọng kỷ luật, kỷ cương, phong cách gần gũi, luôn tiếp cận cơ sở

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xác định đây là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Cán bộ phải coi trọng kỷ luật, kỷ cương, phong cách gần gũi, luôn tiếp cận cơ sở

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lê Văn Sơn trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Qua đó, đã nâng cao ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên trong toàn huyện; nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp; góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, xây dựng NTM, các phong trào thi đua yêu nước, triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng, toàn dân.

Cán bộ phải coi trọng kỷ luật, kỷ cương, phong cách gần gũi, luôn tiếp cận cơ sở

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn Dương Kim Huy tham luận về cách huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để xây dựng NTM.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thạch Hà đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Theo đó, KT-XH phát triển, QP-AN được giữ vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Phong trào NTM, đô thị văn minh đã tạo được những dấu ấn mạnh mẽ, huyện Thạch Hà được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 8/2020. Năm 2019, xã Tượng Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2020, huyện có thêm 2 xã là Ngọc Sơn và xã Thạch Long đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Nhiều năm liên tục, Đảng bộ huyện Thạch Hà được tỉnh đánh giá xếp loại “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Cán bộ phải coi trọng kỷ luật, kỷ cương, phong cách gần gũi, luôn tiếp cận cơ sở

Bí thư chi bộ thôn Bắc Thượng (Thạch Đài) Nguyễn Văn Dũng: Thôn Bắc Thượng noi gương Bác từ những việc làm nhỏ nhất, toàn thể cán bộ, đảng viên đều phát huy tác phong làm việc đúng giờ.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến phát huy hiệu quả, thiết thực. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã chỉ đạo xây dựng được trên 300 điển hình tập thể, cá nhân, trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức vinh danh 289 mô hình.

Cán bộ phải coi trọng kỷ luật, kỷ cương, phong cách gần gũi, luôn tiếp cận cơ sở

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà: Nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương của Công an huyện trong công tác chuyên môn, phòng chống bão lụt, phòng chống Covid-19... được đông đảo Nhân dân biết tới và dành sự cảm mến, tin yêu.

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng huyện Thạch Hà tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng.

Đẩy mạnh xây dựng NTM, đô thị văn minh, xóa đói, giảm nghèo, phát huy cốt cách, văn hóa, con người Thạch Hà … Phát động các phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp...

Cán bộ phải coi trọng kỷ luật, kỷ cương, phong cách gần gũi, luôn tiếp cận cơ sở

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị mỗi cán bộ cần học Bác, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể như: làm việc hiệu quả, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ; tạo điều kiện cho Nhân dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch bằng việc xử lý công việc nhanh nhạy; chú trọng xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ; lời nói, việc làm phải nêu gương, tạo sức lan tỏa; có sự phối hợp tốt với đồng chí, đồng nghiệp.

Cán bộ phải coi trọng kỷ luật, kỷ cương, phong cách gần gũi, luôn tiếp cận cơ sở

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.

“Nói gì phải nói thật, không a dua với cái sai; thẳng thắn bảo vệ lẽ phải, cổ vũ lẽ phải” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Cán bộ phải luôn coi trọng kỷ luật, kỷ cương; phong cách phải gần gũi; luôn tiếp cận cơ sở; phân biệt rạch ròi giữa đời thường và công việc. Trong công việc phải nghiêm khắc, bám nguyên tắc; trong đời thường phải hóa thân thành những người dân, cán bộ cơ sở.

Về phía Nhân dân, cần xây dựng mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt, văn hóa trong ứng xử, hành động. Con em cần nỗ lực trong học tập, rèn luyện. Giám sát đạo đức, tư cách của cán bộ, đảng viên; lên án những biểu hiện lệch lạc của cán bộ. Góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, có nhiều hiến kế phát triển KT-XH; nhân rộng các điển hình nhằm tạo sức lan tỏa.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, hệ thống chính trị các cấp cần cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW; xem đây là kim chỉ nam cho mọi hành động. Luôn phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các gương điển hình. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Trước mắt, cần tập trung cho 2 nhiệm vụ lớn: phòng chống dịch Covid-19 và tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị cũng đã tiến hành lễ tôn vinh 55 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác.

Cán bộ phải coi trọng kỷ luật, kỷ cương, phong cách gần gũi, luôn tiếp cận cơ sở

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW.

Cán bộ phải coi trọng kỷ luật, kỷ cương, phong cách gần gũi, luôn tiếp cận cơ sở

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW.

Cán bộ phải coi trọng kỷ luật, kỷ cương, phong cách gần gũi, luôn tiếp cận cơ sở

30 tập thể và 25 cá nhân được vinh danh tại hội nghị.

Cán bộ phải coi trọng kỷ luật, kỷ cương, phong cách gần gũi, luôn tiếp cận cơ sở

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa cũng đã trao giấy khen cho đại diện các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19.

Tin liên quan:

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast