TX Kỳ Anh bám sát nghị quyết, linh hoạt xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Mặc dù dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng NTM tại TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhưng các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đã được các địa phương triển khai linh hoạt, hiệu quả.

TX Kỳ Anh bám sát nghị quyết, linh hoạt xây dựng nông thôn mới

6 tháng đầu năm, trong bối cảnh khó khăn về nguồn lực đầu tư và dịch bệnh, xã Kỳ Hoa tập trung cho các tiểu tiêu chí cần nguồn lực ít (Trong ảnh: Nâng cấp tuyến đường tại thôn Hoa Sơn, xã Kỳ Hoa)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trong đó xây dựng 2 xã thành phường.

Bám sát mục tiêu, thời gian qua, xã Kỳ Hoa vừa bố trí lực lượng tham gia phòng dịch, vừa bám “đường găng” xây dựng NTM, tập trung cho 7 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, thủy lợi, trường học, sản xuất - việc làm, thu nhập, cảnh quan môi trường, y tế; riêng năm 2021, xã đăng ký 4 tiêu chí đạt chuẩn, gồm: trường học, thu nhập, cảnh quan môi trường và y tế.

Ông Đặng Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa cho biết: "Theo nghị quyết đề ra, Kỳ Hoa sẽ về đích NTM nâng cao vào năm 2023, năm 2025 về đích NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh, trước mắt, xã sẽ tập trung các tiểu tiêu chí cần nguồn lực ít như: xây dựng hàng rào xanh, công trình vệ sinh, xây dựng các tuyến đường liên gia, ngõ xóm, rãnh thoát nước… Với phương châm làm từ trong nhà rồi đến ngoài ngõ, chúng tôi khuyến khích bà con cải tạo vườn hộ, chỉnh trang hàng rào xanh trước mỗi gia đình trong khi tình hình dịch bệnh vẫn chưa kiểm soát...”.

TX Kỳ Anh bám sát nghị quyết, linh hoạt xây dựng nông thôn mới

Người dân thôn Hoa Sơn, xã Kỳ Hoa chăm sóc vườn mẫu

Nhận thức rõ trách nhiệm được giao nên các tổ chức đoàn thể và từng cán bộ đều bám sát địa bàn thôn, nắm chắc thực trạng, thống nhất với thôn hoàn thành khung kế hoạch từng tháng cụ thể. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp cho người dân có trách nhiệm hơn với từng yêu cầu của tiêu chí.

Nhờ những nỗ lực của cán bộ và Nhân dân trong toàn xã, 6 tháng đầu năm, xã đã xây dựng 7/16 vườn mẫu; gần 600m đường ngõ xóm; cải tạo 38 vườn hộ; trồng mới 4.000m hàng rào xanh; sửa chữa, nâng cấp 3 nhà văn hoá thôn…

TX Kỳ Anh bám sát nghị quyết, linh hoạt xây dựng nông thôn mới

Nhiều hoạt động xây dựng, huy động sức dân đã được xã Kỳ Hoa linh hoạt triển khai.

Trong bối cảnh khó khăn chung, xã Kỳ Ninh cũng đã nỗ lực triển khai xây dựng các tiêu chí NTM sớm đưa xã đạt xã NTM nâng cao vào cuối năm 2021 như nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Tam Hải 2 là một trong ba thôn được xã Kỳ Ninh chọn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2021. Để sớm đạt được mục tiêu đề ra, các phần việc xây dựng được linh hoạt triển khai, đến nay các tiểu tiêu chí đã đạt từ 50-70%

Ông Hoàng Quốc Thảnh - Trưởng thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh cho biết: “Thôn có 18 tổ liên gia, trong thời điểm này, chúng tôi gắn trách nhiệm cho từng đảng viên trong chi bộ bám sát từng tổ, triển khai luân phiên để xây dựng các tiểu tiêu chí như cải tạo vườn tạp, trồng hàng rào xanh, xây dựng mương thoát nước… Với sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, sự giúp đỡ thường xuyên của cấp trên trong tháo gỡ khó khăn, ý thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ thôn và sự đồng thuận, quyết tâm của người dân, thôn đã hoàn thành khối lượng công việc lớn”.

TX Kỳ Anh bám sát nghị quyết, linh hoạt xây dựng nông thôn mới

Bà con thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh xây dựng bồn hoa tại đường trục thôn

Bắt tay vào thực hiện từ tháng 1/2021, đến nay, thôn đã huy động được 700 ngày công, xây dựng gần 500m đường trục thôn; gần 900m mương và rãnh thoát nước...

Cùng sự đồng lòng chung sức của cán bộ và Nhân dân 9/9 thôn, xã Kỳ Ninh đang bám sát tiến độ để có thể cán đích xã NTM nâng cao vào cuối năm nay.

“Từ đây đến cuối năm, xã sẽ tiếp tục tập trung xây dựng 3 khu dân cư kiểu mẫu (Bàn Hải, Vĩnh Thuận, Tam Hải 2); xây dựng 1,5 km đường điện chiếu sáng của trục liên xã; hoàn thiện các tiêu chí về vườn hộ; đường giao thông nông thôn…” - ông Nguyễn Ngọc Phú - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Ninh thông tin.

Bên cạnh Kỳ Hoa, Kỳ Ninh thì các xã Kỳ Hà, Kỳ Nam cũng đang khẩn trương bám sát “đường găng” xây dựng các tiêu chí NTM đăng ký trong năm 2021, từng bước hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II đề ra.

TX Kỳ Anh bám sát nghị quyết, linh hoạt xây dựng nông thôn mới

6 tháng đầu năm, thị xã đã cải tạo được 146 vườn tạp, tích cực triển khai xây dựng 55 vườn mẫu theo kế hoạch đề ra trong năm 2021

Từ đầu năm đến nay, thị xã đã thực hiện được gần 7 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 2.440m bồn hoa; cải tạo 146 vườn; trồng hơn 1.200 cây ăn quả, cây mai vàng; trồng 250 cây bóng mát dọc các tuyến đường; lắp hơn 2,4 km đường điện chiếu sáng tại xã Kỳ Nam...

Với những giải pháp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân, thị xã Kỳ Anh đã, đang quyết tâm thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa chống dịch vừa củng cố, xây dựng NTM, từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Xác định xây dựng NTM thực chất là sự chuẩn hóa việc đầu tư phát triển cho nông nghiệp - nông dân - nông thôn nên cách làm của thị xã Kỳ Anh cũng khá linh hoạt, các xã đều tự tìm ra cách thực hiện tiêu chí phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Song song với công tác phòng chống dịch, ngoài thứ 7, chủ nhật về với cơ sở, thị xã cũng đã gắn trách nhiệm cho các đoàn công tác chỉ đạo người đứng đầu địa phương bám sát từng thôn, xóm chỉ đạo triển khai theo “đường găng” kế hoạch. Đặc biệt, chúng tôi cũng tập trung đối thoại với Nhân dân để sớm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, khó khăn, vướng mắc… Qua đó, cùng các địa phương thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Chung

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!