Xây dựng di tích tội ác chiến tranh tại ngôi làng có 31 người bị bom Mỹ sát hại

(Baohatinh.vn) - Công trình Di tích Tội ác chiến tranh đã được làm lễ động thổ vào giữa tháng 8 năm nay, đáp ứng nguyện vọng trong suốt nhiều năm qua của Đảng bộ và Nhân dân xã Tượng Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Tượng Sơn có 99 người con đã anh dũng hy sinh tại các chiến trường; 67 thương, bệnh binh, 6 người bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin. Đêm 29/5/1968 (tức 3/5 năm Mậu Thân), máy bay Mỹ trút hàng loạt quả bom vào làng Thượng Phú, cướp đi sinh mạng của 31 người dân vô tội.

Xây dựng di tích tội ác chiến tranh tại ngôi làng có 31 người bị bom Mỹ sát hại

Mảnh vườn của gia đình ông Hồ Bá Huân ở làng Thượng Phú - nơi đây bom đạn Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 4 người vô tội trong gia đình ông Huân.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những mất mát, đau thương vẫn in đậm trong tâm trí người còn sống ở xã Tượng Sơn. Ngày 3/5 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày giỗ chung của những người đã ra đi vì bom đạn chiến tranh ở làng Thượng Phú.

Xây dựng di tích tội ác chiến tranh tại ngôi làng có 31 người bị bom Mỹ sát hại

Công trình Di tích Tội ác chiến tranh được xây dựng tại làng Thượng Phú

“Nhiều năm qua, nguyện vọng của người dân và cấp ủy, chính quyền xã Tượng Sơn là có một nơi thờ tự ở đây để vào những dịp giỗ, tết đi về thắp nén tâm hương để các hương hồn bớt cô quạnh; đồng thời nhắc nhở về tội ác chiến tranh; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tượng Sơn Nguyễn Thị Trinh chia sẻ.

Đáp lại niềm mong mỏi này, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hà Tĩnh đã cho phép chính quyền xã Tượng Sơn xây dựng di tích Tội ác chiến tranh tại làng Thượng Phú. Công trình có khuôn viên rộng gần 1.000m2; bao gồm các hạng mục: Nhà bia, hố bom tái tạo, vườn hoa và hệ thống cây xanh, khuôn viên tường rào bảo vệ, lối ra vào...

Xây dựng di tích tội ác chiến tranh tại ngôi làng có 31 người bị bom Mỹ sát hại

Trưởng thôn Thượng Phú Phan Thị Lựu (áo xanh) phấn khởi khi số tiền đóng góp từ người dân, con em xa quê và các mạnh thường quân đang tăng lên từng ngày.

Ngay sau khi có chủ trương xây dựng, Chi hội Phụ nữ thôn Thượng Phú cùng người dân trong làng đã khẩn trương giải phóng mặt bằng để triển khai thi công, đồng thời huy động người dân đóng góp thêm để xây dựng công trình.

Đến thời điểm hiện tại, toàn xã đã có khoảng 80 người ủng hộ xây dựng di tích với hơn 100 triệu đồng, trong đó có nhiều người là con em xa quê; có đến 2/3 là con em xa quê.

Ngày 26/6 Canh Tý (tức 15/8/2020), với sự chứng kiến của cấp ủy chính quyền địa phương, các cụ lão thành và hàng trăm người dân, công trình Di tích Tội ác chiến tranh đã được làm lễ động thổ.

Xây dựng di tích tội ác chiến tranh tại ngôi làng có 31 người bị bom Mỹ sát hại

Công trình Di tích Tội ác chiến tranh đã được làm lễ động thổ vào ngày 15/8 và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 18/11/2020.

Dự kiến, sau 3 tháng thi công, di tích ý nghĩa này sẽ hoàn thành trước ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11/2020). Công trình sau khi hoàn thành cũng sẽ được xã Tượng Sơn làm hồ sơ đề nghị công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Hiện tại, xã Tượng Sơn đang tiếp tục vận động, kêu gọi xây dựng di tích Tội ác chiến tranh từ nguồn xã hội hóa.

Đọc thêm

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).
Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Năm 2025, Bảo hiểm Xã hội huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ trên 96,5% dân số nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.