Xây dựng thương hiệu “hai giỏi” ở trường học miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Gắn công tác nữ công với phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, các nữ giáo viên Trường THPT Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã góp phần quan trọng làm nên những thành tích dạy học đáng ghi nhận của ngôi trường miền núi.

Trường THPT Hương Sơn có gần 100 cán bộ, giáo viên, trong đó có 65 nữ. Gắn công tác nữ công với hoạt động chuyên môn và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” đã trở thành “thương hiệu” của trường trong ngành giáo dục tỉnh nhà nhiều năm qua.

Xây dựng thương hiệu “hai giỏi” ở trường học miền núi Hà Tĩnh

Tập thể nữ công Trường THPT Hương Sơn là những cán bộ, giáo viên “giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Trưởng ban Nữ công của trường cho biết: “Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau rằng không có giới hạn nào cho phụ nữ, những gì nam giới làm được thì phụ nữ cũng làm được, thế nên, các nữ giáo viên càng nỗ lực nhiều hơn nữa để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động phong trào sôi nổi, vừa nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Thực hiện phương châm đó, Ban nữ công nói riêng, BCH Công đoàn trường nói chung luôn chú trọng công tác động viên, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, năng lực và nhiệt huyết của cán bộ, giáo viên. Các phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; viết sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới hình thức dạy học... được các cô hưởng ứng rất tích cực.

Xây dựng thương hiệu “hai giỏi” ở trường học miền núi Hà Tĩnh

Những tiết học ngoại khóa hấp dẫn được các cô giáo Tổ Ngữ văn triển khai tạo sự hào hứng cho học sinh.

Các cô giáo cũng thường xuyên tổ chức dạy thể nghiệm liên trường, ngoại khóa; sinh hoạt chuyên môn để thảo luận, đóng góp ý kiến giúp Ban giám hiệu nhà trường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn và kịp thời tìm giải pháp khắc phục. Cùng với đó, các cô không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để nâng cao hiệu quả chất lượng dạy học.

Những nỗ lực này đã được minh chứng bằng thành tích giáo dục đại trà và mũi nhọn của nhà trường. Nhiều lớp học của trường đạt những thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua mà các trường bạn phải ao ước, ngưỡng mộ; đặc biệt, hầu hết các lớp học đó là do nữ giáo viên làm chủ nhiệm.

Xây dựng thương hiệu “hai giỏi” ở trường học miền núi Hà Tĩnh

Nhiều lớp học do các nữ giáo viên chủ nhiệm đạt thành tích đáng ngưỡng mộ tại kỳ thi THPT quốc gia 2023.

Tiêu biểu như lớp 12D do cô Nguyễn Thị Ngọc Diệp làm chủ nhiệm có 45 lượt học sinh đạt trên 27 điểm; điểm trung bình môn Văn của lớp đạt 9,23; lớp 12A1 của cô Bùi Thị Hoa có 17 lượt học sinh đạt trên 27 điểm; 1 thủ khoa của tỉnh khối D01 với 28,1 điểm; lớp 12D7 của cô Trần Thị Thanh Huyền có 7 lượt học sinh đạt trên 27 điểm... Những kết quả đó đã góp phần quan trọng đưa Trường THPT Hương Sơn xếp thứ 5 toàn tỉnh về kết quả thi THPT quốc gia năm học 2022 - 2023, được Sở GD&ĐT tặng bằng khen về thành tích này. Trường nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể xuất sắc, được các cấp, ngành khen thưởng.

Xây dựng thương hiệu “hai giỏi” ở trường học miền núi Hà Tĩnh

Các câu lạc bộ khiêu vũ, thể thao là nơi gắn kết tình cảm, giúp các cô giáo thêm năng động, tự tin.

Đánh giá về những đóng góp của ban nữ công đối với công tác chuyên môn và hoạt động phong trào của nhà trường, thầy Hoàng Trung Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hương Sơn cho biết: “Sự đoàn kết, trách nhiệm và bản lĩnh của các nữ cán bộ, giáo viên đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của nhà trường. Các cô là những tấm gương cho cán bộ, giáo viên toàn trường noi theo”.

Bên cạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, các nữ cán bộ, giáo viên Trường THPT Hương Sơn cũng dành cho mình những giờ phút thư giãn, giải tỏa căng thẳng sau mỗi giờ lên lớp bằng các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi. Các CLB dân vũ, yoga, bóng chuyền... thu hút đông đảo nữ công tham gia, là nơi chị em gắn kết tình cảm, chia sẻ tâm tư, rèn luyện sự tự tin, năng động.

Như những người mẹ thứ hai ở trường học, các nữ công của trường cũng tích cực tham gia vào công tác tư vấn tâm lý học đường, định hướng nghề nghiệp; huy động nguồn kinh phí để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời động viên, làm chỗ dựa tinh thần cho những em có hoàn cảnh đặc biệt...

Xây dựng thương hiệu “hai giỏi” ở trường học miền núi Hà Tĩnh

Các giáo viên nữ được khen thưởng vì thành tích trong công tác chuyên môn.

Không chỉ “giỏi việc trường”, các cô giáo còn rất đảm đang, khéo léo trong nuôi dạy con cái và xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhiều con em của các nữ giáo viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia; gia đình luôn êm ấm, thuận hòa.

Biết hài hòa hai yếu tố “đảm nhà” và “giỏi trường” là tiền đề cho sự tự tin, tự chủ và thành công của các nữ cán bộ, giáo viên Trường THPT Hương Sơn. Từ sự đóng góp của Ban nữ công, Công đoàn cơ sở Trường THPT Hương Sơn đã trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu về phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, “Hai giỏi” của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Ông Trần Hậu Tú
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Cùng con chắp cánh ước mơ xa

Cùng con chắp cánh ước mơ xa

Không chỉ các con mà những người làm cha, làm mẹ cũng đang trải qua một “kỳ thi” đặc biệt của riêng mình với đầy ắp những áp lực, lo âu, niềm tin và sự kỳ vọng.
Ngày thi đầu tiên nhiều cảm xúc của thí sinh Hà Tĩnh

Ngày thi đầu tiên nhiều cảm xúc của thí sinh Hà Tĩnh

Hơn 17.300 thí sinh tại Hà Tĩnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Một ngày thi mang đến nhiều cảm xúc cho các thí sinh khi lần đầu tiên đề thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Thí sinh Hà Tĩnh "nhẹ nhõm" hoàn thành bài thi môn Ngữ văn

Thí sinh Hà Tĩnh "nhẹ nhõm" hoàn thành bài thi môn Ngữ văn

Những nụ cười, ánh mắt rạng rỡ… tạo nên bức tranh tươi sáng sau môn thi đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Dù phía trước vẫn còn những thử thách nhưng niềm tin sau môn Ngữ văn sẽ là động lực để sĩ tử bước tiếp bằng tâm thế tích cực và quyết tâm.
[Motion Graphics] 3 mốc thời gian quan trọng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

[Motion Graphics] 3 mốc thời gian quan trọng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được xem là cột mốc đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình học tập của các bạn học sinh lớp 12. Để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đạt kết quả tốt nhất, việc nắm vững các mốc thời cùng những thông tin thiết yếu về kỳ thi là điều hết sức cần thiết.
36 điểm thi ở Hà Tĩnh sẵn sàng đón thí sinh

36 điểm thi ở Hà Tĩnh sẵn sàng đón thí sinh

Cùng với hơn 1,16 triệu thí sinh cả nước, từ ngày mai (25/6), hơn 17.300 thí sinh Hà Tĩnh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trước “giờ G”, 36 điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón thí sinh.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị trong việc chuẩn bị chu đáo điều kiện về con người, cơ sở vật chất và các phương án dự phòng nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.
Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

20 năm dạy học, cô Trần Thị Cảnh Thuần - giáo viên Trường THPT Mai Thúc Loan (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã để lại nhiều dấu ấn, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác.
[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo. Luật gồm 9 chương, 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Sau đây là những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo vừa được thông qua.