“Yêu nước thì phải thi đua”

(Baohatinh.vn) - Các phong trào thi đua yêu nước được tỉnh Hà Tĩnh phát động liên tục, sôi nổi, rộng khắp đã tạo sự lan tỏa, sức mạnh tinh thần to lớn để cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quyết tâm, bắt tay thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

Hà Tĩnh được xem là điểm sáng, địa phương đi đầu trên cả nước về xây dựng NTM và đang trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh NTM vào năm 2025. Có được thành quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của cấp ủy đảng, chính quyền và sự quyết tâm, đồng lòng, tinh thần thi đua của các tầng lớp nhân dân.

“Yêu nước thì phải thi đua”

Xã Mai Phụ (Lộc Hà) quyết tâm xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra.

Bắt tay vào xây dựng NTM với xuất phát điểm thấp, cán bộ, Nhân dân xã Mai Phụ (Lộc Hà) càng ý thức hơn trách nhiệm của mình trong công cuộc đổi thay quê hương, làng xã. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2024, nhưng bằng quyết tâm và nỗ lực không ngưng nghỉ, Mai Phụ đã cán đích vào cuối năm 2021 - trước 3 năm so với kế hoạch.

“Yêu nước thì phải thi đua”

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành ý thức, phong trào thi đua sôi nổi của mỗi cán bộ, người dân xã Mai Phụ.

Chủ tịch UBND xã Mai Phụ Nguyễn Xuân Bắc chia sẻ: “Muốn xây dựng NTM trước hết phải xây dựng được tư duy mới, con người mới. Tham gia xây dựng NTM, người dân Mai Phụ đã tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp công sức và hàng chục tỷ đồng, đồng lòng cùng chính quyền thực hiện thành công mục tiêu. Việc xây dựng NTM nay đã trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, người dân; là phong trào thi đua sôi nổi, thường xuyên, thiết thực giữa các thôn xóm, đoàn thể”.

“Yêu nước thì phải thi đua”

Từ hai bàn tay trắng, bằng tình yêu lao động chân chính, ông Lê Mạnh Hùng ở xã Hương Trà (Hương Khê) đã có trong tay trang trại tiền tỷ.

Thi đua xây dựng quê hương, người dân Hà Tĩnh cũng phát huy cao độ ý chí, quyết tâm làm giàu cho chính bản thân, gia đình mình. Từ hai bàn tay trắng, nông dân Lê Mạnh Hùng ở thôn Tây Trà, xã Hương Trà (Hương Khê) đã mạnh dạn thực hiện ý tưởng xây dựng mô hình trang trại tổng hợp trên vùng đồi.

Với sự hỗ trợ về chính sách thuê đất, vay vốn, kỹ thuật từ chính quyền địa phương và sự say mê lao động làm giàu chính đáng của bản thân, sau hơn 5 năm, ông Hùng đã có trong tay trang trại với hơn 11.000 con gà, hàng trăm gốc dưa lưới công nghệ cao; thu nhập mỗi năm khoảng 2,5 tỷ đồng.

“Yêu nước thì phải thi đua”

Ông Hùng là nông dân được tôn vinh điển hình thi đua yêu nước toàn tỉnh.

Ông Hùng chia sẻ: “Những khó khăn ban đầu với biết bao mồ hôi, công sức không thể đong đếm được nhưng nhìn cơ ngơi ngày hôm nay thì thấy những nỗ lực đó là xứng đáng. Tôi không khỏi tự hào vì đó là thành quả của sự lao động chân chính, cách mà tôi góp một phần nhỏ để xây dựng quê hương giàu đẹp hơn”.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Đại úy Lê Văn Tuyến - Trưởng Công an xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ) luôn phát huy vai trò gương mẫu trong công tác, tận tụy phục vụ Nhân dân.

“Yêu nước thì phải thi đua”

Đại úy Lê Văn Tuyến luôn thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Trong 5 năm công tác tại địa phương, Đại úy Tuyến cùng các đồng nghiệp đã bắt giữ, xử lý 150 vụ với hơn 300 đối tượng vi phạm quy định pháp luật, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Anh Tuyến là một trong những điển hình tiên tiến được tỉnh Hà Tĩnh vinh danh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc...

Những câu chuyện, điển hình về các phong trào thi đua yêu nước, tinh thần trách nhiệm xây dựng quê hương cũng chính là cách mà mỗi cán bộ, chiến sỹ, người dân Hà Tĩnh khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Phong trào thi đua là động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị

Giai đoạn 2021-2023, địa phương, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể ở Hà Tĩnh đã phát động hàng chục phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào bám sát yêu cầu thực tiễn; khơi dậy được sự nỗ lực, cống hiến của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người dân; thực sự trở thành động lực phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh nhà.

“Yêu nước thì phải thi đua”

Người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Đình Vân chia sẻ: “Xác định thi đua là động lực của hoạt động sản xuất kinh doanh, công đoàn các cấp luôn coi việc phát động các đợt thi đua là hoạt động thường xuyên, liên tục. Trong phong trào xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, công nhân, lao động điển hình với những sáng kiến phát huy hiệu quả thiết thực trong thực tiễn lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh”.

“Yêu nước thì phải thi đua”

Các cấp, ngành thường xuyên động viên, khích lệ người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua.

Trong tổ chức các phong trào, nhiều ngành, địa phương, đơn vị cơ sở đã chú trọng xây dựng các tiêu chí thi đua gắn với đánh giá, khen thưởng để các tập thể, cá nhân phấn đấu. Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Công tác khen thưởng luôn được các cấp, ngành chú trọng, nhất là kịp thời lựa chọn, tuyên dương các điển hình từ cơ sở, người lao động trực tiếp. Những tấm gương có tác động lan tỏa mạnh mẽ, nhân rộng điển hình trong toàn dân, qua đó, góp phần củng cố và không ngừng nâng cao sự đồng thuận của Nhân dân với Đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị”.

“Yêu nước thì phải thi đua”

Lãnh đạo Mitraco Hà Tĩnh trao thưởng cho các cá nhân, đơn vị trực thuộc có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất.

Ông Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho biết: “Trong những năm qua, Hà Tĩnh đã tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phong trào thi đua đã thu hút sự tham gia tích cực, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân. Để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trước hết phải tạo sự chuyển biến về nhận thức, coi thi đua là động lực to lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, với phương châm “Ở đâu có tổ chức ở đó có phong trào thi đua”, “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”; phong trào đảm bảo thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề nổi cộm, trọng tâm là phát triển kinh tế bền vững, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

“Yêu nước thì phải thi đua”

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Giai đoạn 2021-2023, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua ý nghĩa, thiết thực. Từ các phong trào thi đua, Hà Tĩnh đã vinh danh 5.097 điển hình tiên tiến (1.133 tập thể và 3.964 cá nhân). Toàn tỉnh có 18 tập thể, 27 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động các hạng: nhất, nhì, ba; 66 tập thể, 138 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề THI ĐUA ÁI QUỐC

Đọc thêm

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.
Thuyết minh viên Đào Anh Tuân: Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Học Bác từ những điều bình dị, giản đơn để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hơn 20 năm nay, anh Đào Anh Tuân - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) trở thành người “kết nối” lịch sử nơi “tọa độ lửa” Ngã ba Đồng Lộc.