Đảng bộ huyện Hương Khê khai mạc Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/8, Đảng bộ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long, các ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng 215 đảng viên tiêu biểu trong toàn huyện.

Đảng bộ huyện Hương Khê khai mạc Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 1
Đảng bộ huyện Hương Khê khai mạc Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 2

Báo cáo chính trị tại đại hội do Bí thư Huyện ủy Đinh Hữu Tân trình bày nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Hương Khê tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, giành được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch của Đại hội nhiệm kỳ XXVIII đề ra.

Đảng bộ huyện Hương Khê khai mạc Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 3

Bí thư Huyện ủy Hương Khê Đinh Hữu Tân trình bày báo cáo chính trị

Trong đó, kinh tế tăng trưởng khá, giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 14,6%, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 dự kiến đạt 28 triệu đồng (tăng gần 3,5 lần so với năm 2010), cơ cấu kinh tế hợp lý; văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực; QP-AN được giữ vững; chính trị ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Đại hội cũng đã nghe báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện, trong đó thẳng thắn chỉ ra một số một hạn chế, khuyết điểm như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, thu hút đầu tư phát triển CN-TTCN hạn chế; thực hiện đề án cơ cấu ngành nông nghiệp chưa mạnh mẽ, quy mô sản xuất nhỏ lẻ; giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, thiếu quyết liệt; thực hiện quy hoạch còn lung túng…

Đảng bộ huyện Hương Khê khai mạc Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 4

Tại đại hội, đại biểu cũng đã phân tích, đưa ra một số giải pháp để hoàn thành các mục tiêu mà đại hội đề ra. Trong đó, tập trung phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, nhất là đất rừng, bãi bồi ven sông, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng KH-CN, tăng cường liên kết hóa, doanh nghiệp hóa, xã hội hóa để thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển mạnh các sản phẩm hàng hóa chủ lực như: lợn, bò, hươu, bưởi Phúc Trạch, cam, chè công nghiệp, cây lấy gỗ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu...

Đảng bộ huyện Hương Khê khai mạc Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 5

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên thay mặt BTV Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hương Khê đạt được trong nhiệm kỳ qua; đề nghị đại hội nhìn thẳng vào sự thật, phân tích, đánh giá nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục...

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề xuất một số nội dung trọng tâm mà Đảng bộ Hương Khê cần tập trung trong nhiệm kỳ tới như: Tiếp tục tập trung xây dựng NTM; tổ chức lại sản xuất, cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa trên cơ sở các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH; phát triển và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM...

Đảng bộ huyện Hương Khê khai mạc Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 6

Lãnh đạo tỉnh trao đổi với đại biểu bên lề đại hội

Buổi chiều, đại hội tiếp tục thảo luận các vấn đề trọng tâm; bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên, giới thiệu và bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast