Thu tiền tỷ từ nuôi gà Đông Tảo

(Baohatinh.vn) - Trong một lần tình cờ đọc bài viết về mô hình nuôi gà Đông Tảo cho hiệu quả kinh tế cao trên báo, ông Nguyễn Tiến Minh (thôn Bình Yên, xã Thạch Bình, TP. Hà Tĩnh) đã lặn lội ra tận xã Đông Tảo (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) để học tập kinh nghiệm. Sau khi tích lũy được kiến thức, kinh nghiệm, ông Minh mua giống đưa về quê nuôi thử nghiệm.

Những ngày đầu, ông gặp không ít khó khăn bởi nguồn vốn xây dựng chuồng trại rất lớn. Ông vay anh em, bạn bè, song nhiều người hoài nghi mô hình của ông khó có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao nên không đồng ý. Tuy vậy, quyết là làm, ông đã thế chấp nhà cửa, tài sản, vay 500 triệu đồng đầu tư xây dựng trang trại. Từ chỗ chỉ có vài chục con nuôi ban đầu, hiện nay, gia đình ông Minh đã mở rộng chăn nuôi lên trên 500 con.

thu tien ty tu nuoi ga dong tao

Gia đình ông Nguyễn Tiến Minh tập trung chăm sóc gà Đông Tảo, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Đến thăm trang trại nuôi gà của ông Nguyễn Tiến Minh, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi chứng kiến đàn gà Đông Tảo hàng trăm con chuẩn bị cho thu hoạch. Theo lời ông Minh thì để có được thành quả hôm nay, gia đình đã phải trải qua biết bao khó khăn. Tính đến nay, mô hình của ông đã triển khai được 2 năm. Đây là giống gà đặc sản nên kỹ thuật chăm sóc tỉ mỉ, chuồng trại vệ sinh sạch sẽ thường xuyên, đảm bảo ấm về mùa đông, mát về mùa hè, cung cấp đủ thức ăn, đặc biệt là phải có sân rộng.

“Mỗi con gà Đông Tảo có trọng lượng từ 4-5 kg được bán với giá bình quân 4 triệu đồng/con, những con có thế đẹp thì lên tới 5 triệu đồng/con. Trong năm 2016, doanh thu từ nuôi gà Đông Tảo đạt hơn 1,2 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi hơn 300 triệu đồng” - ông Minh chia sẻ.

“Trong trận lũ lụt tháng 10/2016, hơn 300 con gà Đông Tảo lớn nhỏ bị lũ cuốn, thiệt hại gần trăm triệu đồng. Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng có lúc này lúc khác, đừng vì thế mà nhụt chí” - ông Minh cho biết thêm.

Được biết, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, trang trại của ông tập trung chăm sóc đàn gà để cho xuất chuồng từ 400-500 con, cung cấp đủ số lượng đặt hàng, phục vụ nhu cầu khách hàng trên địa bàn Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận.

Về hướng phát triển trong thời gian tới, ông Minh cho biết, sau khi xuất chuồng lứa gà hiện tại, ông sẽ mở rộng diện tích trang trại, quy mô, tạo thành nơi cung cấp gà giống và gà Đông Tảo thương phẩm cho thị trường Hà Tĩnh cũng như các địa phương lân cận”.

Việc phát triển mô hình chăn nuôi gà Đông Tảo của ông Nguyễn Tiến Minh là một trong những hướng đi hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương. Mô hình này đang được chính quyền sở tại tuyên truyền, vận động nhân dân tham quan, học hỏi để phát triển. Với trách nhiệm của người tiên phong, ông Minh đang tích cực chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ con giống để giúp người dân địa phương thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Đọc thêm

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.