Xã biên giới thứ 2 ở Hà Tĩnh về đích nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Với sự hỗ trợ tích cực của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, sự nỗ lực cao độ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Sơn kim 2 (Hương Sơn) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí đúng kế hoạch, về đích NTM năm 2016.

xa bien gioi thu 2 o ha tinh ve dich nong thon moi

Trung tâm hành chính xã Sơn Kim 2

Xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, nên Sơn Kim 2 đã huy động được tất cả mọi người, mọi ngành vào cuộc quyết liệt. “Chúng tôi đã huy động được mọi nguồn lực trong xây dựng đề án, kế hoạch và đưa nghị quyết của Đảng bộ vào cuộc sống. Mọi chỉ tiêu, kế hoạch được công khai “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, dân tham gia nên tạo được sự thống nhất cao trong tư tưởng, hành động”, ông Cao Kỷ Vị - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết.

Rút kinh nghiệm từ các xã đi trước, Sơn Kim 2 đã bám sát các chỉ tiêu, chỉ đạo một cách cụ thể, làm đến đâu, kiểm tra, giám sát, đối chiếu đến đó, giải quyết dứt điểm từng phần, tập trung vào các điểm “nóng”, huy động sự đóng góp của nhân dân trên cơ sở tự nguyện nên sự nghiệp xây dựng NTM ở Sơn Kim 2 nhanh, chắc, bền vững.

xa bien gioi thu 2 o ha tinh ve dich nong thon moi

Nhà văn hóa thôn Kim Bình (Sơn Kim 2) được Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đầu tư nâng cấp.

Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: “Ngoài nguồn ngân sách của trung ương, tỉnh, huyện và địa phương, chúng tôi huy động được sự giúp đỡ hiệu quả của Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Xí nghiệp Chè Tây Sơn, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương, con em Sơn Kim 2 khắp mọi miền Tổ quốc hướng về phong trào xây dựng NTM của quê nhà bằng những đóng góp thiết thực, cụ thể”.

Được biết, BĐBP Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã giúp Sơn Kim 2 trên 10 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động hoàn thành 5,5 km đường bê tông với kinh phí 6,6 tỷ đồng; xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mua sắm trang thiết bị cho 8 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng, giúp xã hoàn thành tiêu chí giao thông, văn hóa. Ngoài ra, Sơn Kim 2 đã kêu gọi trên nửa tỷ đồng từ MTTQ tỉnh, Ban hành giáo Giáo xứ Kim Cương và các doanh nghiệp xây dựng 16 ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, giải quyết dứt điểm tiêu chí nhà ở.

Để hoàn thành các tiêu chí “cứng”, trong năm 2016, xã Sơn Kim 2 tiếp tục hoàn thành các hạng mục hạ tầng với kinh phí gần 30 tỷ đồng như: cứng hóa 23,8 km đường bê tông, duy tu bảo dưỡng 1,3 km đường nhựa; xây mới và cải tạo, nâng cấp trường tiểu học, khuôn viên trụ sở UBND xã, bưu điện, trạm y tế; đầu tư xây dựng nghĩa trang, Khu liên hợp thể thao Làng Chè.

xa bien gioi thu 2 o ha tinh ve dich nong thon moi

Xanh thắm đồi chè bên dòng Ngàn Phố

Phát huy lợi thế vườn đồi, năm 2016, Sơn Kim 2 đã trồng mới 20 ha chè công nghiệp, nâng diện tích trồng chè lên 390 ha. Số hộ trồng chè có thu nhập ổn định tăng lên 736 hộ. Tổng sản lượng chè búp đạt 3.115 tấn/năm, đạt giá trị 22 tỷ đồng; bình quân thu nhập 28,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, hiện còn 4,21%.

Thành quả xây dựng NTM đã làm thay đổi bộ mặt xã biên giới Sơn Kim 2. Điện, đường, trường, trạm, thôn xóm, ngõ quê “hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng”. Chiều chiều, tại các nhà văn hóa thôn, phụ nữ, thanh niên tập luyện thể dục thể thao. Đời sống vật chất thay đổi, đời sống tinh thần được nâng cao, trật tự an ninh, biên giới được bảo vệ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào được củng cố.

“Những kết quả xây dựng NTM phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân, nên không ai bảo ai, tự nguyện góp công, góp của xây dựng thôn xóm mình ngày càng khang trang. Niềm tin vào Đảng, chính quyền qua xây dựng NTM được củng cố”, ông Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 2 khẳng định.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast