10 cuốn sách mới hấp dẫn năm 2014

Sau sáu tháng đầu năm, tờ The Washingtonpost (Mỹ) đã bình chọn được 10 cuốn sách mới gây “sốt” trên các bảng xếp hạng và được đánh giá là những cuốn sách vô cùng hấp dẫn.

10 cuốn sách bao gồm: tiểu thuyết hư cấu, phi hư cấu và sách tiểu sử
10 cuốn sách bao gồm: tiểu thuyết hư cấu, phi hư cấu và sách tiểu sử

The Sixth Extinction (tạm dịch Tuyệt chủng lần 6) - Elizabeth Kolbert

Elizabeth Kolbert trong tác phẩm này đã mang đến cho độc giả một chuyến tham quan kỳ thú và đáng sợ khi chính con người làm sụp đổ thế giới của mình. Đây được coi là cuốn sách lớn về tương lai của thế giới khi các nhà khoa học đang nghiên cứu sự tuyệt chủng nghiêm trọng nhất kể từ khi thiên thạch va chạm vào trái đất. Thông qua các câu chuyện, tác giả muốn độc giả suy nghĩ về những gì đã, đang và sẽ biến mất xung quanh chúng ta.

The Divide (tạm dịch Phân chia) - Matt Taibbi

Trong hai thập kỷ qua, Mỹ đã gặp phải những cuộc khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng. Từ sự chênh lệch giàu nghèo, tăng dân số, đến sự bất bình đẳng trong cuộc sống của người dân, những câu chuyện về tội phạm... tất cả đều được tái hiện sâu sắc trong cuốn The Divide của nhà văn, nhà báo Matt Taibbi. Tờ Publishers Weekly đánh giá đây là tác phẩm “đanh thép” với “một cái nhìn gay gắt nhưng khá dễ dàng tiếp cận”.

Hard Choices (tạm dịch Những lựa chọn khó khăn) - Hillary Rodham Clinton

Cuốn hồi ký của cựu ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton kể về quãng thời gian đương nhiệm từ năm 2009-2013, tiết lộ những điều mới về mối quan hệ giữa các chính khách Mỹ và thế giới. Cuốn sách còn nói về mối quan hệ của bà và Tổng thống Obama, mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Trong hồi kí, bà đề cập tới một loạt vấn đề chính sách then chốt, trong đó có cuộc chiến tại Iraq, vụ tấn công tại Tòa lãnh sự Mỹ ở thành phố Benghazi, Lybia, mối quan hệ thực chất giữa Washington và điện Kremlin, cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraina cũng như sự sụp đổ của phong trào "Mùa xuân Arập" tại Trung Đông. Sau hơn một tháng phát hành, cuốn sách được độc giả Mỹ và thế giới đón đọc nồng nhiệt.

Little Failure (tạm dịch Thất bại nhỏ) - Gary Shteyngart

Sau ba cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, nhà văn người Mỹ gốc Nga Gary Shteyngart quay sang thử sức với thể loại hồi ký, và ông viết về những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mình. Trung thực, sâu sắc, vui nhộn, đó là những từ ngữ độc giả nhận xét khi đọc xong cuốn sách của Gary Shteyngart. Tờ The New York Times cũng dành những lời đánh giá ấn tượng cho Little Failure – một câu chuyện phong phú, giàu sắc thái.

Sally Ride (Sally Ride là người phụ nữ Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ) - Lynn Sherr

Tác giả Lynn Sherr đã viết lại tiểu sử của người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ vô cùng chi tiết và đẹp đẽ. Để có được cuốn sách này, tác giả cho biết đã nhờ đến sự giúp đỡ nhiệt tình của gia đình và các đồng nghiệp của Sally Ride. Sally Ride vừa là những câu chuyện cá nhân, vừa là sự khám phá không gian vũ trụ tuyệt vời qua lời kể của Lynn Sherr.

All The Light We Cannot See (tạm dịch Ánh sáng khuất tầm nhìn) - Anthony Doerr

Hai nhân vật chính trong tiểu thuyết của Anthony Doerr đều là những trẻ em bị nhấn chìm trong nỗi kinh hoàng của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2. Marie-Laure LeBlanc, cô con gái mù của một thợ khóa, người làm việc gần Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Paris. Đứa trẻ còn lại là Werner Pfennig, một đứa trẻ mồ côi ở Đức, có niềm đam mê mãnh liệt với khoa học. Song song kể hai câu chuyện của hai nhân vật, tác giả đã khéo léo đan xem cuộc sống của Marie-Laure LeBlanc và Werner Pfennig. Ông đã soi sáng tính cách nhân vật, vẽ lại hoàn cảnh lịch sử của hai đất nước khác nhau để tạo nên một tiểu thuyết tuyệt vời.

Fourth of July Creek (tạm dịch Lần thứ 4 của July Creek) - Smith Henderson

Nhân vật trong tác phẩm của Smith Henderson là những con người nghèo khổ, làm việc tại các thị trấn dân cư thưa thớt. Đối với những con người này, người luôn dành dụm từng xu kiếm được, bị sa thải công việc, hay bị bệnh... có thể làm sụp đổ cả một gia đình. Sau khi cố gắng giúp đỡ Benjamin Pearl, một cậu bé suy dinh dưỡng sống hoang dã ở vùng Montana, nhân viên xã hội Pete Snow đã gặp phải nhiều vấn đề rắc rối. Cuốn sách được nhà văn Ben Fountain đánh giá là “kiệt tác của tiểu thuyết”.

Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932 (tạm dịch Những người tình tại câu lạc bộ Chameleon, Paris 1932) - Francine Prose

Đây là một kiệt tác văn học giàu sức tưởng tượng, sự sáng tạo tuyệt vời trong tình yêu, nghệ thuật, sự phản bội, khám phá nguồn gốc của cái ác, những hậu quả không lường trước được của tình yêu. Bên trong từng trang tiểu thuyết lịch sử này, độc giả sẽ tìm thấy sự hài hước đến thô tục và những âm mưu quân sự. Tác giả cho biết, câu chuyện lấy cảm hứng từ một bức ảnh tại một bảo tàng ở Washington. Đó là bức chân dung hai người phụ nữ mặc trang phục dạ hội lấp lánh. Đây cũng là hình ảnh nhân vật chính trong tiểu thuyết của Prose.

The Young Desire It (tạm dịch Khát vọng tuổi trẻ) - Kenneth Mackenzie

Kenneth Mackenzie sinh ra vào năm 1913 ở phía Nam Perth. Cha mẹ ly dị vào năm 1919, và sau đó ông sống với mẹ và ông ngoại. Là một đứa trẻ nhạy cảm, ông có một tình yêu thiên nhiên và không thích tiếng ồn ào tại Pinjarra, ở vùng nông thôn Tây Úc.

Xuất bản lần đầu tại Úc năm 1937, khi tác giả vừa tròn 20 tuổi, cuốn tiểu thuyết miêu tả cuộc sống học đường, sự cô đơn và niềm khao khát tình yêu mãnh liệt. Nhân vật chính trong tác phẩm, Charles Fox đã trải qua một quãng thời gian không mấy tốt đẹp. Năm 14 tuổi, Charles Fox bị gửi đến trường nội trú, nơi cậu bé cho rằng không có chút hạnh phúc nào. Bằng những ngôn từ tinh tế, Kenneth Mackenzie đã khéo léo kể lại câu chuyện một cách logic và sâu lắng.

You Should Have Known (tạm dịch Điều bạn nên biết) - Jean Hanff Korelitz

Grace Reinhart Sachs, nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết là một cố vấn hôn nhân, người luôn lắng nghe và dành cho các cặp vợ chồng những lời khuyên tốt nhất. Chồng cô làm bác sĩ chuyên khoa nhi tại một bệnh viện ung thư lớn, và họ có một cậu con trai tên Henry. Với cuộc sống đó, cô luôn thất vọng về cách phụ nữ tự lừa dối bản thân, vì thế mà trong một cuốn sách của mình cô đã cảnh báo phụ nữ nên nghe và không nghe những gì mà đàn ông nói. Nhưng một tuần trước khi cuốn sách xuất bản, cuộc sống của cô bị đảo lộn: xuất hiện một cái chết đầy bạo lực, người chồng mất tích.

Hấp dẫn, hồi hộp, đánh trúng vào tâm lý độc giả, câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng phụ nữ dù thông minh đến đâu thì cũng có lúc hành động vô cùng ngốc nghếch.

THU LINH theo The Washingtonpost

Nguồn: vannghequandoi

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast