10 doanh nghiệp đóng nộp thuế nội địa nhiều nhất Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 10 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất với tổng số tiền hơn 2.366 tỷ đồng, chiếm hơn 30% tổng thu ngân sách nội địa của Hà Tĩnh sau hơn 9 tháng.

Nắm giữ vị trí “quán quân” trong bảng xếp hạng 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất đến thời điểm này của Hà Tĩnh là Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh (Thạch Hà) với số thuế nộp NSNN gần 595 tỷ đồng. Vị trí “á quân” là Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh) với số thuế đã nộp hơn 415 tỷ đồng.

Nhiều năm nay, 2 doanh nghiệp Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh và Formosa Hà Tĩnh liên tục hoán đổi ngôi vị “quán quân” và “á quân” trong bảng xếp hạng những đơn vị nộp thuế nhiều nhất tỉnh.

Vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng thuộc về Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) với số thuế đóng nộp hơn 283 tỷ đồng.

4193-622.jpg
Vận hành sản xuất tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh.

Những đơn vị còn lại trong bảng xếp hạng 10 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất cho Hà Tĩnh là: Công ty CP Phúc Lộc Ninh (Nghi Xuân) đóng nộp hơn 223 tỷ đồng; Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (TP Hà Tĩnh) đóng nộp hơn 217 tỷ đồng; Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (TX Kỳ Anh) đóng nộp hơn 194 tỷ đồng; Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm chi nhánh Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) đóng nộp hơn 160 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam tại Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh) đóng nộp hơn 109 tỷ đồng; Liên danh nhà thầu thi công, mua sắm trang thiết bị xây dựng cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (TX Kỳ Anh) đóng nộp hơn 88,7 tỷ đồng; Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh) đóng nộp hơn 79 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, bảng xếp hạng 10 doanh nghiệp đóng nộp thuế lớn nhất ghi nhận sự xuất hiện của 2 gương mặt mới là Công ty CP Phúc Lộc Ninh và Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm chi nhánh Hà Tĩnh. Cả hai đơn vị đều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

4326-4402.jpg
Liên danh nhà thầu thi công, mua sắm trang thiết bị xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (TX Kỳ Anh) đóng nộp NSNN hơn 88,7 tỷ đồng.

Ông Trương Doãn Đức - Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh cho biết: “5 năm trở lại đây, doanh nghiệp luôn duy trì đà tăng trưởng tốt trong sản xuất - kinh doanh. Nếu năm 2020, sản lượng bán ra đạt hơn 158.000 m3 thì đến năm 2024, sản lượng bán ra ước đạt hơn 233.000 m3, tăng 148%. Công ty mở rộng mạng lưới trên toàn tỉnh với hệ thống 80 cửa hàng, duy trì việc làm ổn định cho gần 400 lao động. 9 tháng năm 2024, công ty triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh”.

3011-6587.jpg
Đang trong giai đoạn trung tu nhưng Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh vẫn duy trì ổn định sản xuất - kinh doanh và đóng nộp hơn 79 tỷ đồng tiền thuế năm 2024.

Toàn tỉnh hiện có hơn 18.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có phát sinh thuế. 9 tháng năm 2024, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã đóng nộp hơn 5.160 tỷ đồng thuế, phí các loại, chiếm gần 70% tổng thu ngân sách nội địa 9 tháng năm 2024. Trong đó, 10 doanh nghiệp “đầu tàu” đóng nộp số thuế trên 2.366 tỷ đồng, chiếm hơn 30% tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh năm 2024 (tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh 9 tháng đạt 7.380 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Xuân Thường - Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết: “Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ NSNN, ngành Thuế Hà Tĩnh đã kịp thời cập nhật các chính sách mới; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục hành chính thuế; giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, đơn vị còn tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ về thuế của Chính phủ như: gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, giảm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường... Các giải pháp đồng hành, hỗ trợ của ngành thuế góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; qua đó đóng nộp thuế lớn cho địa phương, tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động và chung tay triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn”.

0918-2917.jpg
Cán bộ ngành Thuế Hà Tĩnh tăng cường hỗ trợ người nộp thuế.

Để tri ân cộng đồng doanh nghiệp, nhất là những đơn vị đóng nộp thuế lớn cho Hà Tĩnh, dịp kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, các địa phương, ban, ngành cũng tích cực triển khai các hoạt động tri ân như: tặng quà, chúc mừng doanh nghiệp, doanh nhân; gặp mặt, biểu dương các doanh nghiệp kinh doanh giỏi chấp hành chính sách, pháp luật thuế tốt...

Các hoạt động tri ân của tỉnh tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục thi đua lao động sản xuất – kinh doanh, đóng góp ngày càng nhiều cho công tác thu nộp NSNN của địa phương.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!