15 tháng tù giam cho kẻ “côn đồ” ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng do bản tính “côn đồ”, đối tượng Phạm Mạnh Phúc trú tại xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã dùng dao chém người gây thương tích.

15 tháng tù giam cho kẻ “côn đồ” ở Hương Sơn

Sáng 12/10, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn mở phiên xét xử vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Phạm Mạnh Phúc.

Theo cáo trạng, vào giữa tháng 2/2021, Nguyễn Duy Hải (SN 2001 ở thôn An Thịnh, xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn) vay của Phạm Mạnh Phúc số tiền 3,5 triệu đồng.

Sau đó, năm lần, bảy lượt Phúc gọi điện đòi nợ nhưng Hải không trả. Tối ngày 25/4/2021, Phúc thủ sẵn dao trong người tìm đến nhà anh Nguyễn Duy Quý (SN 1974, ở thôn An Thịnh, xã An Hòa Thịnh) là bố đẻ của Hải để đòi nợ.

Tại đây, Phúc và anh Quý nói chuyện liên quan đến việc vay tiền của Hải dẫn đến lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó, Phúc dùng dao đâm một nhát trúng vào xương đòn trái ở vùng cổ anh Quý.

15 tháng tù giam cho kẻ “côn đồ” ở Hương Sơn

Bị cáo Phạm Mạnh Phúc thừa nhận hành vi phạm tội của mình trước tòa

Tiếp đó, vào khoảng 21 giờ ngày 17/6/2021, Phúc nghi ngờ chị Nguyễn Thị Hoàn (SN 1981 ở thôn 3, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cầm chìa khóa xe máy của mình nên gọi điện liên tục để hỏi. Lúc này, anh Nguyễn Văn Huy (SN 1996, ở thôn Thiên Nhẫn, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn) cầm máy điện thoại của chị Hoàn lên nghe.

Nghĩ bị thách thức nên Phúc vác dao tìm chém anh Huy một nhát trúng vào mặt sau cánh tay trái và một nhát trúng vào vùng lưng.

Hành vi côn đồ của Phạm Mạnh Phúc dùng dao (hung khí nguy hiểm) đâm, chém anh Nguyễn Duy Quý và Nguyễn Văn Huy gây tổn thương cơ thể mỗi người tỷ lệ 3%.

Xem xét hành vi phạm tội, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn đã tuyên phạt Phạm Mạnh Phúc 15 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Cẩn trọng với những tin nhắn... "đi lạc”!

Cẩn trọng với những tin nhắn... "đi lạc”!

Một tin nhắn nhầm số, một lời chào thân thiện… nhưng đằng sau có thể là một kịch bản lừa đảo. Thời gian gần đây, không ít người dân Hà Tĩnh nhận được tin nhắn kiểu "đi lạc" như vậy.
Xe quá tải trọng - vì sao vẫn phổ biến?

Xe quá tải trọng - vì sao vẫn phổ biến?

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tại nhiều cung đường vẫn còn khá đông phương tiện lưu thông vi phạm các quy định về tải trọng, xe chở hàng vượt quá kích thước thành thùng.
Kéo giảm tai nạn giao thông khi cao tốc đưa vào khai thác

Kéo giảm tai nạn giao thông khi cao tốc đưa vào khai thác

Cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng, việc đưa tuyến cao tốc Bãi Vọt – Vũng Áng vào khai thác đã tạo thuận lợi cho người dân lưu thông, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh.