2.270 tổ hoà giải giúp đẩy lùi bạo lực gia đình ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) của Chính phủ, Hà Tĩnh đã xây dựng được 2.270 tổ hòa giải BLGĐ với 15.254 hòa giải viên ở cơ sở.

2.270 tổ hoà giải giúp đẩy lùi bạo lực gia đình ở Hà Tĩnh

Tiểu phẩm "Chuyện nhà ông Thiện" của phường Trung Lương - tiết mục dự thi Hoà giải viên cơ sở giỏi tại thị xã Hồng Lĩnh năm 2018 (Ảnh Giang Nam)

Những năm qua, các tổ này đã hòa giải thành công 2.653 vụ bạo lực gia đình, trong đó có 1.288 vụ bạo lực tinh thần, 1.231 vụ bạo lực thân thể, 16 vụ bạo lực tình dục, 118 vụ bạo lực kinh tế. Nhờ đó, nạn BLGĐ ở các địa phương ngày càng giảm: năm 2018 xảy ra 359 vụ, thời điểm hiện tại giảm xuống còn 104 vụ.

Ngoài ra, Sở VH-TT&DL còn phối hợp với các ngành, các địa phương, thành lập 15 mô hình về gia đình. Trong đó có 9 mô hình phòng chống BLGĐ; 3 mô hình củng cố gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 2 mô hình tuyên truyền đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam; 1 mô hình CLB gia đình hạnh phúc – nông thôn mới.

2.270 tổ hoà giải giúp đẩy lùi bạo lực gia đình ở Hà Tĩnh

Đại diện Sở VH-TT&DL trao thiết bị hỗ trợ các CLB tuyên truyền phòng chống BLGĐ phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh).

Theo đó, nhiều hoạt động đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân như: “Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương”; hội thi “câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”; tọa đàm “Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa”; Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về giáo dục đời sống gia đình”; Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn tỉnh…

Hai cuốn sách “Một số văn bản về công tác gia đình”, “Một số văn bản quản lý nhà nước về gia đình và công tác gia đình” bao gồm các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình cũng được chuyển đến tận cán bộ làm công tác gia đình của 262 xã, phường, thị trấn và 100% thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Bất an với những tiệm thuốc tây... không phép

Bất an với những tiệm thuốc tây... không phép

Theo quy định, buôn bán thuốc chữa bệnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh thuốc tây ở Hà Tĩnh lại không giấy phép, không bán thuốc theo đơn...
Làm gì khi con "khủng hoảng" tuổi dậy thì?

Làm gì khi con "khủng hoảng" tuổi dậy thì?

Trẻ ở độ tuổi dậy thì với những thay đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý khiến không ít phụ huynh phải loay hoay với việc giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong giai đoạn “khủng hoảng” này.
Hà Tĩnh quan tâm giải quyết việc làm và sinh kế cho người khuyết tật

Hà Tĩnh quan tâm giải quyết việc làm và sinh kế cho người khuyết tật

Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội ở Hà Tĩnh đã quan tâm hỗ trợ sinh kế, đào tạo, giải quyết việc làm, tạo điều kiện để người khuyết tật có môi trường làm việc an toàn, thu nhập ổn định; giúp họ tự tin vươn lên, hoà nhập cộng đồng.
Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.