3 công dân Hà Tĩnh hiến máu cấp cứu bệnh nhân ở Nghệ An

(Baohatinh.vn) - Nhờ dòng máu nghĩa tình của 3 thành viên các CLB ngân hàng máu sống ở Hà Tĩnh và sự nỗ lực của y bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 6/3, CLB Ngân hàng máu sống Hà Tĩnh nhận thông tin từ CLB Ngân hàng máu sống Nghệ An về việc tại Phòng Cấp cứu - Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông (nhóm máu AB) đang trong tình trạng nguy kịch phải truyền máu liên tục từ 3-4 ngày. Trong khi đó, kho máu của bệnh viện đã hết nhóm máu này.

1.jpg
Cô Nguyệt và anh Phong làm thủ tục hiến máu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cô Nguyễn Thị Nguyệt - giáo viên Trường Mầm non Kim Song Trường (Can Lộc), anh Đoàn Đăng Phong - chủ cơ sở bánh đa và cu đơ Phú Tài, chị Hà Thị Phương - một dược sỹ (cùng ở huyện Hương Khê) đã vượt hàng chục cây số, kịp thời có mặt, hiến máu phục vụ cấp cứu nạn nhân là anh H.V.C (SN 1990, quê huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) qua cơn nguy kịch.

Được biết, cô Nguyệt, anh Phong và chị Phương đều là thành viên của các CLB ngân hàng máu sống trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast