40 triệu người trên thế giới có thể tử vong vì kháng thuốc kháng sinh

Khi siêu vi khuẩn lây lan khắp toàn cầu, tỷ lệ tử vong do kháng thuốc sẽ tăng gấp đôi - theo cựu Giám đốc y tế Anh.

Bà Sally Davies - cựu Giám đốc y tế tại Anh - cho biết chúng ta đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp về kháng thuốc kháng sinh ngày càng gia tăng, có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với nam giới, phụ nữ và trẻ em trên toàn cầu.

Bà Davies đã trở thành người ủng hộ tiên phong cho chiến dịch hành động toàn cầu nhằm chống lại thảm họa siêu vi khuẩn. Bà nói với tờ Observer rằng có một mối nguy hiểm thực sự là các thủ thuật thông thường - từ phẫu thuật đến sinh nở - có thể gây ra những rủi ro đe dọa tính mạng bệnh nhân do sự lây lan của vi khuẩn có khả năng kháng thuốc kháng sinh. Bà cho biết: "Khoảng một triệu người tử vong mỗi năm do sự mở rộng của tình trạng vi khuẩn kháng thuốc và con số này sẽ tăng lên trong 25 năm tới. Điều này thật sự đáng sợ".

Theo ước tính, đến năm 2050, tỷ lệ tử vong do vi khuẩn kháng thuốc sẽ tăng gấp đôi, với số liệu cho thấy gần 40 triệu người sẽ thiệt mạng vì siêu vi khuẩn trong 25 năm tới, đặc biệt người cao tuổi có nguy cơ cao.

(Ảnh: Report.az)
(Ảnh: Report.az)

"Dữ liệu gần đây cho thấy tình trạng kháng thuốc kháng sinh đang giảm ở trẻ dưới 5 tuổi, đây là một tin tốt. Đối với những người trên 70 tuổi, tỷ lệ tử vong do kháng thuốc đã tăng 80% kể từ năm 1990, điều đó rất đáng lo ngại".

Khi dân số già đi, ngày càng có nhiều người mắc bệnh mãn tính và điều đó khiến họ dễ bị kháng thuốc hơn - các nhà nghiên cứu lập luận.

Trước những mối đe dọa này, các bác sĩ đã cố gắng hạn chế kê đơn thuốc kháng sinh càng nhiều càng tốt, trong khi bệnh nhân bắt buộc phải hoàn thành các đợt điều trị. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc kháng sinh sai mục đích không phải là con đường duy nhất khiến tình trạng kháng thuốc lan rộng. Thực tế là khoảng 70% các loại thuốc kháng sinh được dùng cho gia súc, tạo ra một nhóm động vật mà tình trạng kháng thuốc có thể tiến hóa.

"Về cơ bản, chúng ta đang sử dụng thuốc kháng sinh cho bò, gà và cừu như một giải pháp thay thế rẻ tiền, thay vì cho chúng dùng thuốc kích thích tăng trưởng hoặc thuốc phòng ngừa để ngăn chặn bệnh tật lây lan" - bà Davies cho biết - "Việc này khiến vi khuẩn tiến hóa, do đó chúng phát triển khả năng chống lại thuốc kháng sinh, tình trạng kháng thuốc sau đó lan rộng trên toàn cầu.

"Nếu bạn chăn nuôi thâm canh sử dụng nhiều kháng sinh hoặc các bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải kém, vi khuẩn kháng thuốc có thể xâm nhập vào đường nước" - bà Davies nói thêm - "Gió thổi qua những vùng đất hoặc nước bị ô nhiễm này, cuốn theo vi khuẩn và gen có khả năng kháng thuốc, sau đó để chúng tràn vào những khu vực khác. Đó là mức độ nguy hại của vấn đề này".

Thực trạng kháng thuốc lây lan dễ dàng đồng nghĩa là chúng ta ngày càng không được lạm dụng các loại kháng sinh mà chúng ta có. Nó cũng tạo ra nhu cầu phát triển các loại kháng sinh mới và một lần nữa điều này lại dẫn đến vấn đề mới - bà Davies nói.

Bà Davies nhấn mạnh rằng các vấn đề trước mắt trong việc giải quyết tình trạng kháng thuốc không phải là không thể vượt qua, nhưng chúng phải được giải quyết cấp bách hơn. Diễn đàn G7 của các quốc gia công nghiệp hóa đã thừa nhận cuộc khủng hoảng kháng thuốc trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu hành động thỏa đáng và bà Davies khẳng định vấn đề này cần được giải quyết như một mệnh lệnh bắt buộc trong năm tới.

vtv.vn

Đọc thêm

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola lên mức rất cao

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola lên mức rất cao

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức đánh giá rủi ro đối với chủng virus Ebola Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức 'rất cao' ở quy mô quốc gia, lo ngại nguy cơ bùng phát thành đại dịch.
"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi

"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi

Những viên thuốc giá rẻ từ Ấn Độ đang tàn phá nhiều quốc gia Châu Phi, khi người dân nghèo dễ dàng mua chúng để tăng sức làm việc nặng nhọc, những kẻ cướp và khủng bố dùng chúng để “lấy can đảm”.
Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận

Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nguồn tin cấp cao Iran ngày 22/5 cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.
Ông Putin thăm Trung Quốc hôm nay

Ông Putin thăm Trung Quốc hôm nay

Tổng thống Putin chuẩn bị đến Bắc Kinh hai ngày, cho biết Nga và Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ lẫn nhau trên nhiều vấn đề.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!