800 tỷ đồng thu ngân sách năm 2018 vẫn trong tầm với của TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Xác định thu ngân sách là một trong những chỉ tiêu đặc biệt quan trọng nên dù khó khăn nhưng TP Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan vẫn đang nỗ lực, dồn sức với quyết tâm “chạm” đích ngân sách 2018 với hơn 800 tỷ đồng.

800 tỷ đồng thu ngân sách năm 2018 vẫn trong tầm với của TP Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh đang tập trung khai thác các nguồn thu từ đất để tăng thu ngân sách địa phương

Với số thu chiếm hơn 30% tổng thu ngân sách từ khối huyện, thị xã, thu ngân sách của TP Hà Tĩnh đóng góp đáng kể vào tổng thu toàn tỉnh. Hơn thế, thu ngân sách là chỉ tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến “cơm, áo, gạo, tiền”, là nguồn để nâng cấp, phát triển cũng như thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị loại II, nông thôn mới của địa phương.

Vậy nên, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng “quyết tâm thực hiện cho kỳ được” là mục tiêu xuyên suốt mà hệ thống chính trị TP Hà Tĩnh đặt ra để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách từ nay đến cuối năm.

Số liệu từ Chi cục Thuế TP Hà Tĩnh, tính đến 23/11, tổng thu ngân sách trên địa bàn TP Hà Tĩnh đạt 512 tỷ đồng, bằng 62,1 % kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, nếu ngoại từ tiền thu từ đất, thu từ thuế phí đạt 302 tỷ đồng (85,1 kế hoạch).

800 tỷ đồng thu ngân sách năm 2018 vẫn trong tầm với của TP Hà Tĩnh

Thu ngân sách là nguồn để nâng cấp, phát triển cũng như thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị loại II, nông thôn mới của địa phương

Theo phân tích nguồn thu, đến thời điểm hiện nay, có một số nguồn thu đạt khá như thuế ngoài quốc doanh (130/160 tỷ đồng), lệ phí trước bạ (73/95 tỷ đồng), thu từ doanh nghiệp quốc doanh (12,7/17 tỷ đồng)… Riêng nguồn thu từ đất mới chỉ đạt 210/452 tỷ đồng, bằng 46,5 % kế hoạch tỉnh giao.

Trong thời gian hơn 1 tháng cuối cùng của năm 2018, thu từ đất được xác định là nguồn thu cơ bản quyết định đến sự “thành bại” của chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn. Do vậy, bên cạnh những giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, “mũi tiến công” tập trung khai thác nguồn thu từ đất được xem là phương án tối ưu để tạo nên sự bứt phá trong hành trình chạm đích ngân sách 2018 của thành phố Hà Tĩnh.

“Thành phố Hà Tĩnh đang tập trung khai thác các nguồn thu từ đất để tăng thu ngân sách địa phương. Trong đó, các giải pháp chủ yếu là đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng tạo quỹ đất; rà soát các khu đất, lô đất đủ điều kiện làm các thủ tục xác định giá, tổ chức đấu giá (đối với địa bàn phường và các khu vực theo quy định phải đấu giá) và xét giao đất ở các xã. Đồng thời, phối hợp thường xuyên với đơn vị thu để có phương án đôn đốc tiến độ thu nộp vào ngân sách Nhà nước…”, Trưởng phòng Tài chính – kế hoạch Phạm Hùng Cường cho biết.

800 tỷ đồng thu ngân sách năm 2018 vẫn trong tầm với của TP Hà Tĩnh

Xã Thạch Hạ đang đẩy nhanh tiến độ hạ tầng khu quy hoạch đất ở vùng Tân Học để tiến hành xét giao đất trong năm 2018

“Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước được giao, thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu thuế, đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, triển khai có hiệu quả đoàn truy thu nợ đọng cũng như tăng cường phối hợp, tham mưu các cơ quan, ban, ngành địa phương đẩy mạnh khai thác các khoản thu từ đất đai, các khoản thu khác ngân sách"- Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Hà Tĩnh Trần Nghị cho biết.

Ngoài ra, cả hệ thống chính trị TP Hà Tĩnh cùng vào cuộc trên mặt trận thu ngân sách. Theo đó, 17 Hội đồng thu vấn thuế các phường, xã nêu cao trách nhiệm trong giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực hoàn thành kế hoạch giao.

Gần 40% chỉ tiêu thu, tương đương với hơn 323 tỷ đồng đòi hỏi phải hoàn thành chỉ trong hơn 30 ngày cuối cùng còn lại. Dù sẽ đối mặt với khó khăn, nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất, TP Hà Tĩnh đang nỗ lực tạo bứt phá, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 2018.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Chủ đề Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!