Australia yêu cầu tất cả những người nhập cảnh phải cách ly 14 ngày

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh số người bị Covid-19 tại Australia đã lên đến hơn 250 trường hợp, tăng ít nhất 50 ca chỉ trong 1 đêm.

Chiều 15/3, Chính phủ Australia thông báo chính thức yêu cầu tất cả mọi người nhập cảnh vào nước này đều phải cách ly 14 ngày nhằm làm giảm sự lây lan của Covid-19 tại nước này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh số người bị Covid-19 tại Australia đã lên đến hơn 250 trường hợp, tăng ít nhất 50 ca chỉ trong 1 đêm.

Australia yêu cầu tất cả những người nhập cảnh phải cách ly 14 ngày

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp báo chiều 15/3, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo việc thắt chặt kiểm soát đối với tất cả những người nhập cảnh, bao gồm cả công dân Australia nhằm làm giảm tình trạng số ca Covid-19 xâm nhập vào nước này.

“Để đối phó với dịch bệnh, bắt đầu từ đêm nay, chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người nhập cảnh vào Australia phải tự cách ly trong 14 ngày. Đồng thời, trong 30 ngày tới, chính quyền Australia cũng sẽ cấm các du thuyền rời cảng nước ngoài ngoài đến nước này”, ông Morrison nói.

Mặc dù việc cách ly là tự nguyện nhưng nếu không thực hiện, cảnh sát sẽ được quyền can thiệp để buộc những đối tượng này phải tuân thủ quy định. Bên cạnh đó, chính quyền Australia cũng đề nghị mọi người không đến thăm các trung tâm tâm chăm sóc người già, không nên bắt tay nhau và không nên tham dự các cuộc tụ tập từ 500 người trở lên.

Tuy nhiên, trong bối cảnh này, Thủ tướng Scott Morrison cho rằng vẫn không nên đóng cửa các trường học vì sẽ gây ra nhiều tác hại hơn là điều tích cực bởi ít trẻ em bị Covid-19 và nếu có thì triệu chứng cũng nhẹ. Còn nếu đóng cửa các trường học thì các gia đình phải sắp xếp người ở nhà để chăm sóc các con, trong đó sẽ có không ít nhân viên y tế. Trong bối cảnh các nhân viên y tế đang phải căng sức, việc nhiều người phải nghỉ làm để ở nhà trông con sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người và đặc biệt là những người bị Covid-19.

Mặc dù trong giai đoạn một, Australia đã thành công khi sớm ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ Trung Quốc song Giáo sư Paul Kelly, Phó Giám đốc y tế quốc gia cho biết, trong giai đoạn 2, tình hình sẽ diễn biến phức tạp hơn do nguồn lây lan dịch đến từ nhiều quốc gia và đặc biệt là đây là thời điểm Australia bước vào mùa đông:

“Điều khác biệt là Australia chúng ta chưa bước vào mùa đông. Chúng ta đều thấy là tất cả các quốc gia mà dịch Cô-vít 19 bùng phát mạnh đều ở bắc bán cầu và dịch bệnh phát triển vào những tháng mùa đông. Thời kỳ này cũng là mùa của cúm. Đây là các nhân tố môi trường tạo điều kiện cho virus phát tán mạnh tại Bắc Mỹ, Trung Quốc, các khu vực phía Bắc của Châu Á và cả khu vực Châu Âu”, ông Kelly nói.

Chính vì vậy, vào thời gian tới, số ca bị Covid-19 sẽ gia tăng tại Australia. Chính phủ nước này sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và nhanh chóng bổ sung các biện pháp cần thiết để ứng phó kịp thời.

Theo VOV

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!