Bác sỹ Hà Tĩnh chỉ cách phòng tránh bệnh mùa hè cho trẻ

(Baohatinh.vn) - Mùa hè đến với nhiều đợt nắng nóng, nền nhiệt tăng cao, trẻ em rất dễ mắc các loại liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa, sốt xuất huyết, viêm da… Bác sỹ chuyên khoa nhi ở Hà Tĩnh đã hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc sức khỏe mùa hè cho trẻ.

Bác sỹ Đặng Quang Minh - Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận trên 70 lượt bệnh nhân nhi thăm khám với các bệnh chủ yếu thường gặp trong mùa hè như: viêm đường hô hấp trên, viêm phổi, viêm phế quản, viêm màng não, tiêu chảy, sốt vi-rút, các bệnh liên quan về da... Hiện nay, Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đang điều trị nội trú cho khoảng 60 bệnh nhân.

Bác sỹ Hà Tĩnh chỉ cách phòng tránh bệnh mùa hè cho trẻ

Tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, bệnh nhân viêm phổi, viêm phế quản tăng.

Chị Nguyễn Thị Vân (thị trấn Thạch Hà) có con nhỏ mới 3 tháng tuổi nhưng đã bị viêm phổi gần 1 tuần nay. Những ngày mới vào viện, cháu sốt cao kèm triệu chứng khó thở, bỏ bú. Được các y, bác sỹ Khoa Nhi thăm khám, điều trị, các triệu chứng có giảm nhưng đến nay bé vẫn phải tiêm kháng sinh và thở khí dung.

Chị Vân cho biết: “Thời tiết quá nắng nóng, không dùng điều hòa thì cháu khó ngủ mà dùng điều hòa nhiều thì dễ bị viêm phổi. Cháu mới ít tháng nên sức đề kháng kém, diễn biến bệnh nhanh. Cũng may vào đây được các bác sỹ tích cực điều trị nên cháu đã đỡ nhiều so với mấy hôm trước”.

Bác sỹ Hà Tĩnh chỉ cách phòng tránh bệnh mùa hè cho trẻ

Viêm đường hô hấp, đường tiêu hóa... là các bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ trong mùa nắng nóng.

Không chỉ trẻ nhỏ mà tại Khoa Nhi, nhiều trẻ lớn cũng bị viêm phổi, viêm phế quản. Chị Trần Thị Long (TP Hà Tĩnh) chăm sóc con trai 8 tuổi đang điều trị viêm phổi tại khoa cho biết: “Do bản tính hiếu động nên con tôi vận động quá nhiều ngoài trời nắng. Lúc chưa ráo mồ hôi thì vào tắm, sau đó lại vào phòng điều hòa. Mấy hôm liên tục như thế thì cháu lên cơn sốt cao”.

Tuy nhiên, sai lầm của chị Long là đã không đưa con đi khám bác sỹ mà tự mua thuốc điều trị tại nhà và khi không đỡ mới đưa vào viện thì con đã bị viêm phổi, phải điều trị nhiều ngày. Hiện nay, ngoài viêm đường hô hấp thì rất nhiều trẻ bị viêm đường tiêu hóa, viêm da với các triệu chứng nôn, tiêu chảy; ngứa ngáy, chốc lở da...

Bác sỹ Hà Tĩnh chỉ cách phòng tránh bệnh mùa hè cho trẻ

Bác sỹ chuyên khoa khuyến cáo các gia đình cần sử dụng điều hòa hợp lý để bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Trao đổi về nguyên nhân của các loại bệnh trẻ em thường mắc vào mùa nắng nóng, bác sỹ Đặng Quang Minh giải thích: Trẻ có sức đề kháng yếu trong khi lại hiếu động, thay đổi môi trường, nhiệt độ đột ngột từ nóng sang lạnh, từ môi trường nắng nóng bên ngoài sang phòng điều hòa khiến cơ thể không thích nghi kịp dẫn đến dễ mắc các bệnh về đường hô hấp.

Nhiệt độ cao dễ khiến các loại thức ăn nhanh bị vi khuẩn, nấm mốc tấn công, nếu không được bảo quản đúng cách sẽ gây các bệnh về tiêu hóa. Làn da của trẻ non nớt, nhạy cảm, dễ bị tổn thương nên trẻ hay bị viêm da, chốc lở. Một số bệnh truyền nhiễm khác như chân tay miệng, sốt xuất huyết... cũng hay gặp ở trẻ em trong thời điểm này.

Bác sỹ Hà Tĩnh chỉ cách phòng tránh bệnh mùa hè cho trẻ

Mùa hè khiến trẻ dễ mất nước, cần có chế độ tập luyện, vận động vừa phải.

Để giúp các bậc phụ huynh chủ động phòng tránh cho con các bệnh thường gặp trong mùa hè, bác sỹ khuyến cáo cần cho trẻ ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh; tắm rửa sạch sẽ; vận động vừa phải để tránh cơ thể bị mất nước, suy nhược...

Việc sử dụng điều hòa trong thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay là cần thiết, tuy nhiên, cha mẹ cần lưu ý một số vấn đề sau: chỉ nên để nhiệt độ điều hòa từ 26 - 28 độ C, không nên để quá thấp; tắt điều hòa trước khoảng 15 phút rồi mới cho trẻ ra ngoài để cơ thể thích nghi dần. Sử dụng điều hòa trong xe ô tô khi có trẻ nhỏ cũng được bác sỹ khuyến cáo không nên để nhiệt độ quá lạnh.

Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, cha mẹ phải nhắc nhở con rửa tay thường xuyên với xà phòng, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tránh tụ tập nơi đông người để hạn chế thấp nhất những nguy cơ đối với sức khỏe của trẻ.

Bác sỹ Đặng Quang Minh - Trưởng khoa Nhi BVĐK Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Có nên giặt lại đồ quên phơi?

Có nên giặt lại đồ quên phơi?

Tình trạng quần áo giặt xong bị quên phơi (hoặc sấy) phổ biến với các gia đình. Nhưng trường hợp nào nên đem phơi/sấy hay giặt lại không phải ai cũng biết.
4 sai lầm khiến bệnh cảm cúm lâu khỏi

4 sai lầm khiến bệnh cảm cúm lâu khỏi

Uống ít nước, thiếu ngủ, sử dụng sai thuốc hoặc hút thuốc lá là những hành động trong khi mắc cảm cúm có thể khiến bệnh lâu khỏi, thậm chí tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Phòng bệnh giao mùa xuân hè cho trẻ

Phòng bệnh giao mùa xuân hè cho trẻ

Thời tiết giao mùa nóng ẩm giữa mùa xuân và mùa hè là thời điểm mà nhiều vi sinh vật, cũng như các tác nhân gây bệnh phát triển mạnh mẽ. Trẻ em là đối tượng dễ chịu tác động bởi những thay đổi này.
Bệnh sởi có lây không?

Bệnh sởi có lây không?

Bệnh sởi là một bệnh nhiễm trùng cấp tính, thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn vẫn có thể bị mắc. Tuy nhiên từ 25 – 50% những người tiếp xúc với virus bệnh sởi và bị nhiễm bệnh mà không có dấu hiệu lâm sàng. Vậy bệnh sởi có lây không, và cách phòng ngừa điều trị như thế nào?
Giao mùa, cần cảnh giác bệnh thủy đậu ở trẻ em

Giao mùa, cần cảnh giác bệnh thủy đậu ở trẻ em

Bệnh thủy đậu thường xuất hiện vào giao mùa xuân- hè, từ tháng 2 - 6 hằng năm. Nguyên nhân là do thời tiết giao mùa có những đợt lạnh đột ngột cuối mùa, rất thích hợp cho một số loại virus gây bệnh phát triển, trong đó có virus Varicella Zoster gây thủy đậu.
Những người không nên ăn bưởi

Những người không nên ăn bưởi

Bưởi là loại quả tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người không nên ăn bưởi.