Báo Hà Tĩnh gặp mặt CTV-TTV và phát động thi viết về nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Suốt gần 55 kể từ ngày phát hành số báo đầu tiên, Báo Hà Tĩnh luôn nhận được sự cộng tác tích cực, hiệu quả của đội ngũ CTV, thông tin viên. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên dấu ấn thành công của tờ báo qua từng giai đoạn phát triển.

Tại hội nghị cộng tác viên, thông tin viên tiêu biểu năm 2016 diễn ra sáng nay (7/10), Ban biên tập Báo Hà Tĩnh đã đánh giá tương đối đầy đủ hoạt động CTV-TTV trong thời gian qua.

bao ha tinh gap mat ctv ttv va phat dong thi viet ve nong thon moi

Hiện tại, ấn phẩm báo in xuất bản 6 kỳ/tuần, phát hành gần 6.000 bản/kỳ đến trên 100% chi bộ cơ sở. Báo Hà Tĩnh điện tử dù ra đời muộn hơn nhưng đã có sự trưởng thành nhanh chóng và từng bước khẳng định được vị thế trong hệ thống báo điện tử với lượng truy cập ngày càng cao.

bao ha tinh gap mat ctv ttv va phat dong thi viet ve nong thon moi

TS Đặng Duy Báu – nguyên Bí thư Tỉnh uỷ: Báo Hà Tĩnh luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, ngày càng đổi mới, thông tin đa chiều, kịp thời phản ánh những vấn đề dư luận quan tâm.

Đến thời điểm hiện tại, Báo có khoảng 200 CTV-TTV, trong đó có gần 100 CTV tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết đội ngũ CTV-TTV đều có ý thức trách nhiệm cao. Đây là lực lượng hùng hậu, là cánh tay nối dài góp phần tạo nên sự thành công của toà soạn trong suốt nhiều năm qua, nhất là năm 2016.

bao ha tinh gap mat ctv ttv va phat dong thi viet ve nong thon moi

Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển- nguyên Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh: Những năm gần đây, Báo Hà Tĩnh có sự phát triển đáng ghi nhận. Tuy vậy, Báo cần tăng cường hơn nữa tính chiến đấu trên các lĩnh vực KT-XH, xây dựng Đảng...

Điều đáng trân trọng là nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành, đơn vị, nhiều học giả, nhà nghiên cứu, luật sư, văn nghệ sỹ như Tiến sỹ Đặng Duy Báu, nhà nghiên cứu văn hoá Thái Kim Đỉnh, giáo sư Phong Lê, luật sư Phan Duy Phong... vẫn tích cực, tâm huyết cộng tác với nhiều tác phẩm nghiên cứu, chính luận mang lại hiệu ứng tích cực.

bao ha tinh gap mat ctv ttv va phat dong thi viet ve nong thon moi

CTV Đức Quyền (Đài TT-TH Hương Khê): Mong muốn Tòa soạn tổ chức nhiều hơn các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ CTV; thông tin tới từng địa phương về danh sách CTV-TTV để tạo điều kiện trong qua trình phối hợp khi tác nghiệp.

Bên cạnh đội ngũ CTV-TTV lớn tuổi, giàu kinh nghiệm, Báo còn có một lực lượng hùng hậu CTV-TTV trẻ, năng nổ, nhiệt tình xông xáo trong việc tuyên truyền các vấn đề thời sự, các vụ việc nảy sinh từ cơ sở được bạn đọc, dư luận quan tâm. Chính sự cộng tác tích cực của đội ngũ CTV-TTV qua nhiều hình thức là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự đột phá về chất lượng, vị thế của Báo Hà Tĩnh trong những năm qua nói chung và năm 2016 nói riêng...

bao ha tinh gap mat ctv ttv va phat dong thi viet ve nong thon moi

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tiến Lam: Báo cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ CTV-TTV trên các lĩnh vực; xây dựng đội ngũ chiến lược ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa; tạo sự tương tác giữa Toà soạn và CTV-TTV, góp phần tạo ra những tác phẩm báo chí có chất lượng, phản ánh sát thực cuộc sống.

Tại hội nghị, Ban biên tập Báo Hà Tĩnh cũng đã có một số ý kiến trao đổi liên quan đến vấn đề chuyên môn nghiệp vụ, những yêu cầu về tác phẩm báo chí phù hợp với xu hướng báo chí hiện đại và nhu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả.

bao ha tinh gap mat ctv ttv va phat dong thi viet ve nong thon moi

Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh - Nguyễn Công Thành trao đổi một số nội dung liên quan đến vấn đề chuyên môn nghiệp vụ và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới

Thời gian tới, Báo Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện cả về nội dung lẫn hình thức trên 2 ấn phẩm Báo in và Báo điện tử. Tòa soạn mong muốn nhận được sự đóng góp tích cực của đội ngũ CTV-TTV, nhằm tạo nên sự hấp dẫn, phong phú cho tờ báo, đặc biệt là những ấn phẩm trong các dịp lễ, tết...

bao ha tinh gap mat ctv ttv va phat dong thi viet ve nong thon moi

Khen thưởng các CTV xuất sắc

Tại hội nghị, Báo Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phổ biến kiến thức cho các CTV-TTV và phát động Cuộc thi về chủ đề "Chung sức xây dựng NTM” trên Báo Hà Tĩnh lần thứ 2.

Cuộc thi viết về chủ đề "chung sức xây dựng NTM” trên Báo Hà Tĩnh lần thứ 2

Đối tượng dự thi là tất cả các nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, công tác viên, thông tin viên trong và ngoài tỉnh.

Tác phẩm dự thi gồm các thể loại: Phóng sự, điều tra, ghi chép, ký chân dung, phản ánh, nhóm ảnh.

Tác phẩm dự thi phải phản ánh về người thật, việc thật, không hư cấu... Tác phẩm đơn kỳ không quá 3.000 từ; tác phẩm nhiều kỳ không quá 1.500 từ/kỳ và không quá 5 kỳ/tác phẩm. Tác phẩm dự thi theo nhóm ảnh có ít nhất 3 ảnh/tác phẩm.

Tác phẩm tham dự phải được đăng trên Báo Hà Tĩnh (báo in và báo điện tử) trong khoảng thời gian từ ngày 1/9/2015 đến hết ngày 31/12/2016. Đặc biệt, các tác phẩm dự thi không được gửi hoặc đã sử dụng trên các báo, tạp chí khác trước khi được sử dụng trên báo Hà Tĩnh.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Tòa soạn Báo Hà Tĩnh, số 223 đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh; Email: baohatinh@gmail.com hoặc hatinhdientu@gmail.com.

Cơ cấu giải thưởng

Nhóm báo viết:

1 giải A trị giá 10 triệu đồng.

3 giải B, mỗi giải trị giá 07 triệu đồng.

5 giải C, mỗi giải trị giá 05 triệu đồng.

7 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 03 triệu đồng.

Nhóm ảnh:

1 giải A trị giá 05 triệu đồng.

2 giải B, mỗi giải trị giá 03 triệu đồng.

4 giải C, mỗi giải trị giá 02 triệu đồng.

7 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 01 triệu đồng.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng; đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng, di chuyển hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026), đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2026-2027, với mức lương cơ sở (mức tham chiếu) là 2.530.000 đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên là 1.366.200 đồng/năm (tương ứng 113.850 đồng/tháng). Được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền thực tế học sinh, sinh viên tự đóng là 683.100 đồng/năm (khoảng 56.925 đồng/tháng).
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!