Bắt nhóm đối tượng trộm tiền công đức trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhóm đối tượng đã vô hiệu hoá camera giám sát, sau đó dùng xà beng cạy phá két sắt để trộm tiền công đức tại một số nhà thờ trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bắt nhóm đối tượng trộm tiền công đức trên địa bàn Hà Tĩnh

Đối tượng Lê Duy Văn (áo trắng) và Võ Hồng Phát (áo xám) tại cơ quan điều tra.

Công an TP Hà Tĩnh vừa điều tra, làm rõ 5 đối tượng, gồm: Lê Duy Văn (SN 1999), Dương Văn Tuấn Anh (SN 2004), Võ Hồng Phát (SN 2004), Hoàng Văn Truyền (SN 2005), Võ Phúc Sang (SN 2007) đều trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà về hành vi trộm tiền công đức tại các nhà thờ trên địa bàn: Lộc Hà, Nghi Xuân và TP Hà Tĩnh.

Theo đó, vào ngày 1/3/2021, Công an TP Hà Tĩnh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc nhà thờ họ Nguyễn ở xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh) bị kẻ gian cạy phá két sắt, lấy trộm số tiền khoảng 8 triệu đồng trong hòm công đức.

Qua điều tra ban đầu, Công an TP Hà Tĩnh nhận thấy đây là các đối tượng hoạt động khá chuyên nghiệp. Theo đó, trước khi đột nhập, các đối tượng lợi dụng góc khuất của camera để ngắt cầu dao điện nhằm vô hiệu hoá camera, sau đó dùng xà beng cạy phá két sắt để trộm cắp tài sản.

​Đây là vụ án mang tính chất phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân, Công an TP Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng, tập trung điều tra, xác minh, rà soát các đối tượng trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận.

Bắt nhóm đối tượng trộm tiền công đức trên địa bàn Hà Tĩnh

Các đối tượng: Truyền, Tuấn Anh, Phát, Văn (từ trái qua).

​Đến ngày 3/3/2021, đơn vị đã điều tra làm rõ 2 đối tượng: Lê Duy Văn (SN 1999) và Võ Phúc Sang (SN 2007) đều trú tại xã Thịnh Lộc, Lộc Hà đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà thờ họ Nguyễn (xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh).

​Qua điều tra mở rộng vụ án, Lê Duy Văn và Võ Phúc Sang khai nhận cùng Dương Văn Tuấn Anh (SN 2004), Võ Hồng Phát (SN 2004) và Hoàng Văn Truyền (SN 2005) đều trú tại xã Thịnh Lộc đã gây ra 3 vụ trộm tại TP Hà Tĩnh, 2 vụ tại huyện Nghi Xuân, 2 vụ tại huyện Lộc Hà với tổng số tiền gần 16,5 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe máy và các vật chứng khác có liên quan.

​Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Được biết, Lê Duy Văn là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù, các đối tượng còn lại đang ở lứa tuổi vị thành niên thường xuyên bỏ học.

​Hiện, Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast