Bệnh viện ở Hà Tĩnh sử dụng yoga giúp phục hồi chức năng cho bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não

(Baohatinh.vn) - Có hơn 40 bệnh nhân bị các di chứng do tai biến mạch máu não đã được cải thiện rõ rệt sau khi được BVĐK TP Hà Tĩnh áp dụng phương pháp yoga trị liệu để phục hồi chức năng.

Tai biến mạch máu não là bệnh lý nguy hiểm, hầu hết để lại những di chứng như: liệt nửa người, suy giảm trí nhớ, khó nuốt, khó nói… Các di chứng này có thể không hồi phục nếu không được điều trị kịp thời, kiên trì, khoa học. Để hỗ trợ người bị tai biến phục hồi chức năng (PHCN), từ tháng 11/2019, BVĐK TP Hà Tĩnh tiến hành áp dụng yoga trị liệu Việt Nam PHCN di chứng tai biến mạch máu não cho người bệnh.

Bệnh viện ở Hà Tĩnh sử dụng yoga giúp phục hồi chức năng cho bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não

Bác Đinh Thị Quý được các nhân viên bệnh viện hướng dẫn tập yoga trị liệu khi đang điều trị tại bệnh viện sau tai biến mạch máu não vào tháng 11/2020.

Các bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, sau khi được cấp cứu, điều trị qua cơn nguy kịch, bệnh viện tiến hành triển khai việc điều trị PHCN. Ngoài việc sử dụng châm cứu, thủy châm cũng như vật lý trị liệu, các bệnh nhân được các bác sỹ BVĐK TP Hà Tĩnh hướng dẫn tập yoga trị liệu. Thời gian cho một lần tập thường kéo dài từ 20 - 30 phút tuỳ vào lứa tuổi và tình trạng của bệnh nhân.

Tháng 11/2020, bà Đinh Thị Quý (SN 1963), huyện Hương Khê bị tai biến mạch máu não, được đưa vào cấp cứu tại BVĐK TP Hà Tĩnh. Mặc dù được các bác sỹ cấp cứu qua cơn nguy kịch, song sau tai biến, chân bà bị yếu, giảm vận động hay bị tê, nói ngọng… Bà được chuyển đến Khoa PHCN - Đông Y (BVĐK TP Hà Tĩnh) để điều trị các di chứng sau tai biến.

Tại đây, ngoài việc áp dụng vật lý trị liệu, hằng ngày bà được các bác sỹ hướng dẫn tập yoga trị liệu. Trải qua 2 đợt điều trị, mỗi đợt 14 ngày, bà Quý đã có thể vận động trở lại và làm được một số việc nhà, giọng nói của bà được cải thiện rõ rệt.

Bệnh viện ở Hà Tĩnh sử dụng yoga giúp phục hồi chức năng cho bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não

Bệnh nhân bị tai biến được các bác sỹ hướng dẫn các động tác Yoga để phục hồi chức năng.

Với bác Nguyễn Huy Nghệ (SN 1956, ở huyện Cẩm Xuyên), vào tháng 6/2020, không may bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, phải đi lại và cầm nắm rất khó khăn. Sau hơn một tháng thực hiện các giải pháp phục hồi chức năng, tuân thủ tập luyện yoga trị liệu theo hướng dẫn của bác sỹ BVĐK TP Hà Tĩnh, bác Nghệ dần có thể đi lại và cầm nắm được.

“Trở về nhà từ đó cho đến nay, tôi vẫn tiếp tục tập luyện yoga như hướng dẫn của bác sỹ khi đang ở bệnh viện nên hiệu quả mang lại rất tốt. Cảm nhận rõ nhất là việc đi lại được dễ dàng, tinh thần được thoải mái, giảm căng thẳng nên các chỉ số về huyết áp cũng được kiểm soát tốt” - bác Nghệ cho biết.

Bệnh viện ở Hà Tĩnh sử dụng yoga giúp phục hồi chức năng cho bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não

Sau một thời gian được các bác sỹ hướng dẫn, bệnh nhân có thể tự tập luyện tại phòng bệnh

Đó là 2 trong hàng chục bệnh nhân bị tại biến mạch máu não được BVĐK TP Hà Tĩnh hướng dẫn tập luyện Yoga trị liệu để PHCN các di chứng.

Theo bác sỹ Võ Thị Trang, Khoa PHCN - Đông Y (BVĐK TP Hà Tĩnh), từ tháng 11/2019 cho đến cuối tháng 6/2021, chúng tôi đã hướng dẫn cho trên 40 bệnh nhân bị tại biến mạch máu não tập luyện yoga trị liệu để phục hồi chức năng các di chứng do tai biến. Qua phân tích dữ liệu cho thấy, các bệnh nhân tập luyện yoga trị liệu để phục hồi chức năng có mức huyết áp trung bình sau 1 - 3 tháng tốt hơn so các bệnh nhân không tập luyện. Mức độ liệt và giữ thăng bằng tiến triển tốt hơn, hạn chế nguy cơ té ngã, khả năng sinh hoạt độc lập hằng ngày được cải thiện...

Bệnh viện ở Hà Tĩnh sử dụng yoga giúp phục hồi chức năng cho bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não

Nhiều bệnh nhân duy trì việc tập luyện khi được ra viện về nhà.

Bác sỹ Trần Nguyên Phú - Giám đốc BVĐK TP Hà Tĩnh chia sẻ: Đối với những bệnh nhân bị các di chứng do tai biến mạch máu não, thời gian phục hồi chức năng thường kéo dài, các phương pháp trị liệu sẽ không được liên tục và gặp khó khăn sau khi ra viện. Vì vậy, việc kết hợp phương pháp yoga trị liệu Việt Nam để phục hồi chức năng cho người bị tai biến mạch máu não đã giúp giảm thời gian điều trị, giảm căng thẳng, gia tăng sự mềm dẻo, linh hoạt của cơ thể. Đặc biệt, khi về nhà, người bệnh có thể tập luyện thông qua sự hướng dẫn của các y bác sỹ và sự hỗ trợ của người nhà để luyện tập, phục hồi các chức năng một cách bền vững.

Phương pháp yoga trị liệu phục hồi chức năng cho bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não được BVĐK TP Hà Tĩnh xây dựng thành đề tài khoa học với tên gọi: “Nghiên cứu hoàn thiện Yoga trị liệu Việt Nam để phục hồi chức năng cho bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não” do bác sỹ Trần Nguyên Phú làm chủ nhiệm. Vào tháng 10/2019, đề tài đã được Hội đồng khoa học chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá là đề tài mới, có tính ứng dụng thực tiễn, mang lại hiệu quả trong quá trình điều trị.

Tại Hội nghị khoa học yoga trị liệu lần thứ V của Hiệp hội Yoga trị liệu Châu Á diễn ra vào ngày 29/9/2021, bác sỹ Trần Nguyên Phú đã đại diện cho Việt Nam trình bày đề tài này. Các thành viên hội nghị đã đánh giá cao về tính khoa học, sáng tạo và tính thiết thực của đề tài.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Gần 20 năm gắn bó với hồi sức nhi, với TS.BS Chu Thanh Sơn - Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Smart City (Hà Nội) - mỗi nhịp thở được giữ lại chính là gìn giữ hy vọng cho cả một gia đình. Câu chuyện bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO là một trong số đó.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Nhiễm trùng da và mô mềm là một bệnh lý khá phức tạp, ngoài tổn thương phần da còn ảnh hưởng đến phần mô dưới da, thậm chí lan sâu vào phần cơ, xương, khớp. BS Phan Thị Thảo Ngân (Khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) sẽ giải đáp những vấn đề liên quan trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Chỉ sau 1 năm làm việc tại BVĐK Vinmec Nha Trang, TS.BS Trương Đình Khôi, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, đã ghi dấu bằng hàng loạt ca phẫu thuật tiêu hóa, ung thư phức tạp. Với ông, mỗi ca mổ thành công không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là bước tiến trên hành trình mang y học chuẩn quốc tế đến gần hơn với người dân địa phương.
Những người gieo hy vọng!

Những người gieo hy vọng!

Không chỉ thực hiện y lệnh, tiêm truyền mà các điều dưỡng tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh còn như một người thân, chăm sóc, lắng nghe và đồng hành với người bệnh.
Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Một tổn thương nhỏ ở cột sống cũng có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề, thậm chí là bại liệt nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh, Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về các loại chấn thương cột sống và phương pháp điều trị.
Ấm tình lương y trong đôi tay trị liệu

Ấm tình lương y trong đôi tay trị liệu

Công việc của các KTV vật lý trị liệu ở Hà Tĩnh diễn ra lặng lẽ trong những căn phòng phục hồi chức năng. Ở đó, mỗi cử động của người bệnh là kết quả của lòng kiên trì và niềm tin.
Sống khỏe cùng BHT: Tuổi tác và khả năng sinh sản

Sống khỏe cùng BHT: Tuổi tác và khả năng sinh sản

Tuổi tác ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sinh sản của phụ nữ và nam giới? Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Diệu - Trưởng Đơn vị hỗ trợ sinh sản và Nam học IVF, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bộ Y tế đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập bệnh viện, trường đại học, khối phòng bệnh

Bộ Y tế đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập bệnh viện, trường đại học, khối phòng bệnh

Bộ Y tế vừa đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương. Trong đó, Bộ đề xuất nhiều cơ sở y tế vẫn giữ nguyên mô hình quản lý trực thuộc Bộ Y tế, một số sáp nhập hoặc chuyển giao...