Bí thư Huyện ủy Thạch Hà cảm ơn cán bộ cơ sở thẳng thắn kiến nghị nhiều vấn đề cần tháo gỡ

(Baohatinh.vn) - Các bí thư chi bộ, cán bộ cơ sở đã thẳng thắn bày tỏ kiến nghị và được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiếp thu, giải đáp.

Chiều 22/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tổ chức hội nghị đối thoại với sự tham gia của hơn 350 bí thư chi bộ và cán bộ cơ sở.

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà cảm ơn cán bộ cơ sở thẳng thắn kiến nghị nhiều vấn đề cần tháo gỡ

Hội nghị được tổ chức sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhằm lắng nghe các ý kiến, kiến nghị từ cơ sở, trên cơ sở đó sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần quan trọng thực hiện thành công nghị quyết đại hội.

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà cảm ơn cán bộ cơ sở thẳng thắn kiến nghị nhiều vấn đề cần tháo gỡ

Ông Nguyễn Chân Tùng - Bí thư Chi bộ thôn Chương Bình (thị trấn Thạch Hà) kiến nghị về việc cần nạo vét hồ đập để tích trữ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

Hội nghị ghi nhận 35 ý kiến, kiến nghị. Về lĩnh vực nông nghiệp, đại biểu cho rằng, cần có định hướng giống lúa cụ thể với từng chân đất; thực hiện tập trung làm phẳng mặt ruộng, phá bờ thửa hình thành vùng sản xuất lớn; chủ động nạo vét các hồ đập để tích trữ nước phục vụ tưới, nhất là trong điều kiện hạn hán như hiện nay.

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà cảm ơn cán bộ cơ sở thẳng thắn kiến nghị nhiều vấn đề cần tháo gỡ

Ông Lê Khắc Hưng - Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Hà (xã Ngọc Sơn) cho rằng, cần siết chặt công tác quản lý, xử lý đối với tình trạng xe quá khổ, quá tải chở theo đất đá, vật liệu gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.

Đại biểu cũng nêu ra các nội dung trọng tâm về lĩnh vực tài nguyên môi trường như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; xử lý vấn đề rác thải; giải pháp xử lý trung tâm hành chính các xã sau sáp nhập; xây dựng nhà máy nước sạch cho người dân vùng bãi ngang; chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ thôn, xóm sau sáp nhập; giải quyết nợ đọng trong xây dựng NTM...

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà cảm ơn cán bộ cơ sở thẳng thắn kiến nghị nhiều vấn đề cần tháo gỡ

Bà Trương Thị Liên - Bí thư Chi bộ thôn Tân Văn (Thạch Văn) đề nghị có lộ trình hợp lý trong vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các xã chưa sáp nhập.

Về lĩnh vực giáo dục, các đại biểu kiến nghị cần bố trí giáo viên bậc tiểu học, nhất là giáo viên Tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới...

Hơn 350 đại biểu đã được nghe lãnh đạo các phòng, ngành tiếp thu, trả lời và giải trình từng phần việc một cách rõ ràng, cụ thể.

Các giải đáp đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung và làm rõ những băn khoăn, vướng mắc. Qua đó, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo đúng quy định.

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà cảm ơn cán bộ cơ sở thẳng thắn kiến nghị nhiều vấn đề cần tháo gỡ

Hội nghị được các đại biểu đánh giá là diễn đàn dân chủ để bí thư chi bộ, cán bộ cơ sở bày tỏ tiếng nói của mình.

Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân tiếp thu và cảm ơn các ý kiến dân chủ, thẳng thắn của các đại biểu. Đồng thời, trao đổi, giải trình các vấn thuộc thẩm quyền.

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà cảm ơn cán bộ cơ sở thẳng thắn kiến nghị nhiều vấn đề cần tháo gỡ

Đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà giao các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Hội nghị được đánh giá là diễn đàn dân chủ để bí thư chi bộ, cán bộ cơ sở bày tỏ tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của mình cũng như đại diện tiếng nói của người dân về tình hình tại cơ sở, gửi đến lãnh đạo huyện… Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của Nhân dân để cùng thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!