Sắp xếp nhân sự sau sáp nhập ở Thạch Hà phải minh bạch, khách quan

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tổ chức buổi làm việc để bổ cứu nội dung tổng thể tình hình cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách; nghe và cho ý kiến, bỏ phiếu thống nhất khung bộ máy và tình hình công nợ của 15 xã sau sáp nhập.

Sắp xếp nhân sự sau sáp nhập ở Thạch Hà phải minh bạch, khách quan

Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân điều hành buổi làm việc

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân nhấn mạnh: Tính đến thời điểm hiện tại, Thạch Hà có tất cả 242 cán bộ, công chức đã nghỉ. Kết quả này có được nhờ vào sự nghiêm túc, gương mẫu và nỗ lực của cán bộ trong Ban Thường vụ đối với công tác tuyên truyền, vận động.

Sắp xếp nhân sự sau sáp nhập ở Thạch Hà phải minh bạch, khách quan

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Bá Hà báo cáo lộ trình sáp nhập xã, kết quả chỉ đạo các xã lấy phiếu tín nhiệm; báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 144-KL/TU ngày 28/8/2019 về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; dự kiến bộ máy Nam Điền và Việt Tiến, chuyển giao tổ chức Đảng, đảng viên...

Theo lộ trình, Thạch Hà thực hiện sắp xếp 15 xã thành 6 xã mới gồm: Tân Lâm Hương (Thạch Tân - Thạch Lâm - Thạch Hương); Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Lưu - Thạch Vĩnh - Bắc Sơn); Việt Tiến (Thạch Tiến - Phù Việt - Việt Xuyên); thị trấn (Thạch Thanh - thị trấn Thạch Hà); Nam Điền (Thạch Điền - Nam Hương); Đỉnh Bàn (Thạch Đỉnh - Thạch Bàn).

Sắp xếp nhân sự sau sáp nhập ở Thạch Hà phải minh bạch, khách quan

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng cho rằng, khó nhất là vấn đề sắp xếp bộ máy; cần phát huy vai trò của các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trong vận động từng đơn vị. Trên cơ sở đó, Ban tổ chức cần tổng hợp, tiếp thu ý kiến để có báo cáo hoàn chỉnh.

Theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà đã thực hiện các bước đánh giá, khảo sát cán bộ và quy trình nhân sự. Theo đó, đã thống kê thực trạng và các thông tin, dữ liệu liên quan đến cán bộ, công chức, ban chuyên trách cấp xã; tuyên truyền, tư vấn các chính sách; lấy phiếu đánh giá, nhận xét nơi công tác, nơi cư trú đối với cán bộ, công chức, bán chuyên trách tại 15 đơn vị sáp nhập; xây dựng khung bộ máy đơn vị hành chính các xã mới; thống nhất phương án nhân sự, phương án chuyển tổ chức đảng và đảng viên...

Sắp xếp nhân sự sau sáp nhập ở Thạch Hà phải minh bạch, khách quan

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Thạch Hà Nguyễn Lương Lĩnh: Cần tập trung làm rõ nguồn ngân sách của các xã và xác định còn bao nhiêu chưa thể giải quyết và đề xuất các phương án xử lý

Hiện tại, Thạch Hà có 15 đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, 148 chi bộ trực thuộc. Theo sắp xếp mới, sẽ tiến hành giải thể 15 đảng bộ cấp xã để thành lập 6 đảng bộ mới. Dự kiến cơ cấu mỗi xã 5 ủy viên ban thường vụ gồm bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch, phó chủ tịch xã và chủ tịch UBMTTQ.

Đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, sẽ được bố trí theo hướng điều chuyển về huyện, chuyển đi các xã khác, bố trí cấp phó MTTQ và các đoàn thể, vận động nghỉ hưởng chính sách của Trung ương, của tỉnh; chuyển công chức đến các xã có công chức lên thay thế cán bộ.

Theo cách giải quyết này, sau khi sáp nhập, Thạch Hà sẽ dôi dư 118 cán bộ và 161 người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Sắp xếp nhân sự sau sáp nhập ở Thạch Hà phải minh bạch, khách quan

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà khẳng định, việc xử lý công nợ của các xã phải có phương án cụ thể. Các xã cần tranh thủ đấu giá quyền sử dụng đất để có kinh phí thanh toán. Đồng thời, đề xuất các phương án xây dựng trụ sở làm việc mới

Tại phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung vào đề xuất thêm phương án giải quyết đối với cán bộ, công chức, người không chuyên trách dôi dư; hướng xử lý công nợ của các xã trong diện sáp nhập; tuyên truyền, vận động cán bộ nghỉ trước tuổi; lựa chọn trung tâm hành chính xã sau sáp nhập; xây dựng kế hoạch chi tiết liên quan đến nội dung sáp nhập xã...

Sắp xếp nhân sự sau sáp nhập ở Thạch Hà phải minh bạch, khách quan

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân yêu cầu việc sắp xếp nhân sự ở Thạch Hà phải khách quan, nghiêm túc, không chịu bất cứ sự tác động nào; UBND huyện cần phải khẩn trương hoàn thành từng đề án; tiếp tục tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về chủ trương, định hướng sắp xếp bộ máy các đơn vị hành chính cấp xã; bố trí cơ sở vật chất, điều kiện làm việc đảm bảo cho cán bộ, cống chức tại trụ sở mới; xử lý từng đầu việc phát sinh sau sáp nhập...

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!