Sáp nhập xã: 30 cán bộ, công chức dôi dư ở Thạch Hà có nguyện vọng nghỉ việc

(Baohatinh.vn) - 7 cán bộ, công chức (CBCC) đã làm hồ sơ xin nghỉ việc; 23 CBCC khác cũng bày tỏ nguyện vọng muốn được nghỉ việc. Đây là kết quả bước đầu huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức thực hiện chủ trương sáp nhập xã.

Dôi dư 154 CBCC, người hoạt động không chuyên trách

Theo đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, Thạch Hà sẽ thực hiện sắp xếp 15 xã thành 6 xã mới. Theo đó, tổng số CBCC, người hoạt động không chuyên trách của 15 xã hiện có 406 người; số bố trí làm việc ở 6 xã mới 252 người; số dôi dư sau sắp xếp 154 người (trong đó CBCC có 121 người).

Cũng theo đề án, đến trước năm 2020, số cán bộ dự kiến bố trí là 105 người, dôi dư 37 người; số công chức dự kiến bố trí là 65 người, dôi dư 84 người. Trong số đó, có 45 CBCC đã có hướng bố trí, còn lại 76 CBCC chưa có phương án bố trí.

Sáp nhập xã: 30 cán bộ, công chức dôi dư ở Thạch Hà có nguyện vọng nghỉ việc

Huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận 144 ngày 28/8/2019 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết 164 của HĐND tỉnh liên quan đến sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

“Tuy nhiên, đó cũng chỉ con số về mặt lý thuyết còn trên thực tế số lượng CBCC dôi dư sẽ nhiều hơn. Bởi sáp nhập xã nói chung và sắp xếp cán bộ nói riêng không phải là một bài toán cơ học. Việc bố trí cán bộ phụ thuộc rất nhiều yếu tố, khi nhập 2 hay 3 xã mới lại cùng nhau thì không thể các cán bộ xã cũ cùng giữ vai trò chủ chốt ở xã mới được mà cần có sự đan xen, trên cơ sở đã đánh giá năng lực cán bộ. Đây cũng là vấn đề khó khăn nhất Thạch Hà gặp phải hiện nay” - Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân phân tích.

Thời gian qua, để từng bước giải quyết vấn đề dôi dư CBCC sau sáp nhập, Thạch Hà đang bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận 144-KL/TU của BTV Tỉnh ủy. Theo đó, huyện tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp: vận động nghỉ hưu trước tuổi, vận động nghỉ hưởng chính sách theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị quyết 164/2019/NQ-HĐND, ngày 20/8/2019 của HĐND tỉnh; chỉ đạo các xã thuộc diện sáp nhập không đề nghị bổ sung nhân sự hoặc bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh.

Sáp nhập xã: 30 cán bộ, công chức dôi dư ở Thạch Hà có nguyện vọng nghỉ việc

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân

Ngoài thực hiện đánh giá năng lực cán bộ thông qua việc từng cán bộ và BCH đảng bộ xã (theo hướng dẫn của tỉnh), huyện còn chủ động thành lập tổ công tác vừa chỉ đạo, vừa giám sát quy trình này. Tổ công tác bao gồm các đồng chí thuộc đoàn công tác của BTV Huyện ủy phụ trách các xã, cụm xã nhằm đảm bảo kết quả đánh giá được khách quan, chính xác.

Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân cho biết: “Sau khi có kết quả tổng hợp của các đoàn công tác, BTV Huyện ủy tiếp tục họp đánh giá cụ thể. Đồng thời, thông tin bài bản, đầy đủ các kết quả đánh giá, rồi mới thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở đó, cùng với phiếu tín nhiệm nơi cư trú của CBCC và các kênh thông tin liên quan, huyện mới thực hiện sắp xếp, lựa chọn nhân sự”.

Không những thế, để tiếp nhận thông tin đa chiều, huyện còn phát phiếu đề xuất nguyện vọng cá nhân đến tận từng CBCC. Riêng cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy gửi thư ngỏ đến từng cán bộ chủ chốt ở các địa phương tham khảo ý kiến về đề xuất phương án sắp xếp, bố trí nhân sự các chức danh chủ chốt. Để đảm bảo khách quan, dân chủ, các ý kiến đều được yêu cầu thực hiện theo chế độ MẬT.

Đồng thuận chủ trương, sẵn sàng nghỉ việc

Gần 20 năm gắn bó với việc xã hội, trong đó 13 năm là cán bộ xã, thế nhưng khi biết đến chủ trương sáp nhập xã, sắp xếp cán bộ dôi dư, Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Lưu Nguyễn Hữu Chinh (SN 1964) đã mạnh dạn đề đạt nguyện vọng của mình khiến nhiều người nể phục.

Sáp nhập xã: 30 cán bộ, công chức dôi dư ở Thạch Hà có nguyện vọng nghỉ việc

Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Lưu Nguyễn Hữu Chinh sẵn sàng nghỉ hưu sớm hưởng chính sách theo quy định.

Ông Chinh bày tỏ trong đơn đề xuất nguyện vọng: “Nếu có thể tôi xin được giữ nguyên chức vụ hoặc chuyển công tác về Ban Khuyến nông; còn không sắp xếp được, tôi xin nghỉ hưu sớm hưởng chính sách theo quy định”.

“Không phải tôi chối bỏ trách nhiệm, hay lo sợ mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ khi về xã mới nhưng Thạch Lưu sẽ thực hiện sắp xếp với xã Bắc Sơn, Thạch Vĩnh. Lúc này, 3 xã nhập 1, công tác cán bộ lại càng khó khăn, nếu có làm việc tôi cũng chỉ có thể cống hiến thêm 4 năm, vậy thì không cớ gì ngay lúc này lại không ưu tiên người trẻ, lùi mình về phía sau. “Tre” có già thì “măng” mới mọc được!” - ông Chinh vui vẻ nói thêm.

Cũng cùng suy nghĩ với Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Lưu, Trưởng Công an xã Nam Hương Hồ Văn Nga đã tự tay mình viết đơn xin nghỉ việc theo chủ trương tinh giản biên chế và chính sách hỗ trợ dôi dư cán bộ sau sáp nhập thuộc Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị quyết 164/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Sáp nhập xã: 30 cán bộ, công chức dôi dư ở Thạch Hà có nguyện vọng nghỉ việc

Thạch Hà hiện đã có 5 công chức, 2 cán bộ đã viết đơn nghỉ việc

Ông Nga cho biết: “Sau khi nghe triển khai các nội dung liên quan đến sáp nhập xã, tôi hiểu mình thuộc diện công chức dôi dư. Khi biết rằng tỉnh và trung ương đang có chính sách, chủ trương tạo điều kiện cho những người như tôi thông qua Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND và Nghị định 108/2014/NĐ-CP, tôi đã quyết định chủ động làm đơn xin cấp trên xét duyệt. Với tôi, đây là quyết định đúng đắn, vừa tốt cho bản thân vừa tốt cho tổ chức”.

Sáp nhập xã: 30 cán bộ, công chức dôi dư ở Thạch Hà có nguyện vọng nghỉ việc

Trưởng Công an xã Nam Hương Hồ Văn Nga (bìa trái) trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp.

Còn với Bí thư Đoàn xã Thạch Đỉnh Nguyễn Chí Cường (SN 1982), dẫu chưa viết đơn nghỉ việc nhưng trong tâm thế và tinh thần, anh đã sẵn sàng để đón nhận một công việc khác.

Anh Cường tâm sự: “Hơn 11 năm gắn bó với công tác đoàn, bằng cấp từ chuyên môn, chính trị đến quản lý nhà nước đều đã đầy đủ, nói không tiếc nuối là nói dối. Thế nhưng, bản thân tôi là người trẻ, nếu không làm cán bộ xã tôi cũng có thể bắt đầu bằng một công việc khác. Tôi rất đồng tình với chủ trương của tỉnh, trung ương và cũng vui vẻ, sẵn lòng bắt đầu một tương lai mới”.

Sáp nhập xã: 30 cán bộ, công chức dôi dư ở Thạch Hà có nguyện vọng nghỉ việc

Dưới sự dẫn dắt của “thủ lĩnh” Nguyễn Chí Cường, đoàn xã Thạch Đỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa.

Cùng với anh Cường, ông Nga, ông Chinh, hiện nay Thạch Hà đã có 2 cán bộ, 5 công chức đã hoàn thiện hồ sơ xin nghỉ việc trình cấp trên xét duyệt. Ngoài ra, 20 cán bộ, 3 công chức khác cũng đã bày tỏ nguyện vọng muốn được nghỉ việc.

Các CBCC cũng bày tỏ mong muốn sau khi nghỉ việc, chính quyền địa phương và các cấp tạo điều kiện, có các chính sách hỗ trợ để họ chuyển đổi nghề phù hợp.

Trao đổi thêm những trường hợp này, Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân cho biết: “Việc các CBCC thấm nhuần chủ trương, xin nghỉ việc ở giai đoạn này cho thấy tính tiên phong, gương mẫu, tự nguyện trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng, nhà nước. Đây là tín hiệu đáng mừng, góp phần giúp huyện nhà sớm hoàn thành mục tiêu sáp nhập xã trong năm 2019”.

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!