Biến rác thải thành hàng trăm tấn phân bón hữu cơ

(Baohatinh.vn) - Mô hình "Tổ hợp tác xử lý rác hữu cơ" của Hội LHPN xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đi vào hoạt động không chỉ góp phần làm tốt công tác bảo vệ môi trường mà còn biến hàng trăm tấn rác thải thành nguồn phân bón hữu ích.

Thời gian qua, phong trào thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nhà được các cấp hội phụ nữ huyện Kỳ Anh tập trung chỉ đạo và phát triển khá mạnh tại các địa phương. Trong đó, Hội LHPN xã Kỳ Phong là đơn vị tiên phong và hoạt động hiệu quả; trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thường xuyên của chị em.

bqbht_br_a4.jpg
Mô hình làm phân bón hữu cơ từ rác của phụ nữ Kỳ Phong.

Với nhiều cách làm sáng tạo, phụ nữ xã Kỳ Phong đã đưa việc thu gom, phân loại và chế biến rác thải sinh hoạt đi vào nền nếp. 10/10 thôn đều triển khai đảm bảo quy trình, hiệu quả, với trên 90% lượng rác thải được phân loại tại nguồn; 100% lượng rác hữu cơ được xử lý thành phân bón hữu cơ.

Đặc biệt, tháng 10/2024, Hội LHPN xã Kỳ Phong được huyện chỉ đạo xây dựng thí điểm mô hình "Tổ hợp tác xử lý rác hữu cơ" với 21 thành viên. Theo đó, rác thải sau khi được thu gom, phân loại tại nhà; mỗi tuần một lần, rác hữu cơ được xe chuyên dụng vận chuyển lên bãi tập kết. Tại đây, các thành viên tiếp tục phân loại lần cuối để loại bỏ hoàn toàn các loại rác vô cơ; sau đó sử dụng chế phẩm vi sinh để tiến hành các công đoạn trộn men và ủ rác; sau 2 tháng sẽ cho ra sản phẩm phân bón hữu cơ.

bqbht_br_a6.jpg
Các thành viên tổ hợp tác phân loại lần cuối mẻ rác vừa được đưa đến bãi xử lý để loại bỏ hoàn toàn rác vô cơ trước khi ủ phân.

Theo Chủ tịch Hội LHPN - Tổ trưởng Tổ hợp tác xử lý rác hữu cơ xã Kỳ Phong - Hoàng Thị Liên, so với việc phân loại và chế biến phân bón tại nhà, thì mô hình phân loại và chế biến tập trung ưu việt hơn rất nhiều, nhất là đảm bảo quy trình, quy cách việc sử dụng chế phẩm sinh học trong quá trình ủ rác… Ngoài ra, xử lý rác tập trung có bãi tập kết, cách xa khu dân cư, đảm bảo triệt để vệ sinh môi trường.

Sau gần 6 tháng đi vào hoạt động, với khoảng trên dưới 5 tấn rác hữu cơ được phân loại mỗi tuần, đến thời điểm này, Tổ hợp tác xử lý phân hữu cơ của Hội LHPN xã Kỳ Phong đã xử lý được trên 100 tấn rác sau phân loại, trong đó gần 10 tấn phân hữu cơ đã được “ra lò”, được sử dụng bón cho lúa và các loại cây trồng khác.

bqbht_br_a5.jpg
Một mẻ rác đang vào giai đoạn hình thành phân hữu cơ sau gần 2 tháng trộn ủ với men vi sinh.

Nhận 1 tấn phân hữu cơ vừa được xử lý từ rác thải để bón thí điểm cho 3 sào ruộng vụ xuân của gia đình, chị Nguyễn Thị Thân, thành viên của Tổ hợp tác xử lý rác hữu cơ xã Kỳ Phong hết sức phấn khởi với kết quả bước đầu từ sản phẩm phân bón thân thiện môi trường do chính mình làm ra.

Chị Thân cho biết: “Cây lúa bón phân hữu cơ được xử lý từ rác thải sinh trưởng và phát triển rất tốt. Cụ thể là thân cây cứng, khoẻ hơn nhiều so với cây lúa ở thửa ruộng bên cạnh được bón phân bình thường; bộ rễ khoẻ và tỷ lệ rễ non màu trắng cũng cao vượt trội. Đặc biệt không có biểu hiện của các loại sâu bệnh thông thường như: bệnh đạo ôn, bệnh đốm nâu, rầy nâu, sâu cuốn lá…”.

bqbht_br_a2.jpg
Cây lúa bón phân hữu cơ từ rác thải cho thân cứng, khoẻ; bộ rễ trắng, sáng hơn so với bón phân vô cơ.

Được biết, để giúp mô hình Tổ hợp tác xử lý rác hữu cơ xã Kỳ Phong phát triển, UBND huyện Kỳ Anh đã trích ngân sách 300 triệu đồng xây dựng khuôn viên bãi xử lý rác, hệ thống bể xi măng ủ phân (gần 100 bể chứa) và nâng cấp đường vào bãi xử lý rác của tổ hợp tác.

Chủ tịch Hội LHPN xã Kỳ Phong Hoàng Thị Liên phấn khởi cho biết: “Đây là sự động viên rất lớn để các thành viên của tổ hợp tác tiếp tục nỗ lực duy trì, phát triển và phát huy hiệu quả mô hình này, góp phần bảo vệ môi trường và tạo ra nguồn phân bón sạch, chi phí thấp phục vụ cho sản xuất nông nghiệp”.

Chị Liên cũng cho biết, sắp tới, trên cơ sở chất lượng của sản phẩm phân bón hữu cơ được chế biến từ rác thải, tổ hợp tác sẽ đề xuất với địa phương hỗ trợ mua sắm máy nghiền phân; hệ thống đóng gói sản phẩm để tiêu thụ trên thị trường.

bqbht_br_a1.jpg
Hệ thống bể xi măng ủ phân hữu cơ được huyện hỗ trợ chuẩn bị được đưa vào sản xuất, thay thế cho ủ phân bằng che bạt.

Có thể nói, đến thời điểm này, mô hình Tổ hợp tác xử lý rác hữu cơ của phụ nữ xã Kỳ Phong đã khẳng định được hiệu quả rõ nét cả về đảm bảo vệ sinh môi trường và phát triển kinh tế bền vững. Với kết quả bước đầu này, huyện Kỳ Anh đang tiếp tục theo dõi, đánh giá và chỉ đạo nhân rộng, góp phần giải quyết tốt vấn đề môi trường, xây dựng một nền nông nghiệp theo hướng hữu cơ, sinh thái, bền vững.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.