Bộ đội Trung đoàn 841 gần gũi, trách nhiệm với Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần “Việc của Nhân dân như việc của đơn vị”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường công tác dân vận và có những hành động, việc làm ý nghĩa.

Dù những ngày cuối đông trời khá lạnh, nhưng trên công trường lao động tu sửa tuyến đường liên thôn từ thôn Tân Thành đến thôn Tân Dừa, xã Hương Trạch (Hương Khê) vẫn rộn ràng không khí lao động vui tươi, phấn khởi của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 cùng người dân. Dọc tuyến đường rực rỡ sắc màu băng cờ, khẩu hiệu, quân và dân cùng nhau san lấp đất đá, dọn mặt bằng, người trộn bê tông, láng lề đường, phát dọn cây cối…

bqbht_br_1-copy.jpg
CBCS Trung đoàn 841 cùng người dân xứ đạo Lộc Giang (Hương Trạch, Hương Khê) dọn vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Trường - Trưởng ban Hành giáo Giáo họ Lộc Giang chia sẻ: “Xã miền núi chúng tôi có 50% đồng bào theo đạo Công giáo, đời sống của người dân trên địa bàn còn khó khăn, cơ sở hạ tầng thấp thua hơn nơi khác. Vì vậy, được đón các chú bộ đội về giúp địa phương làm nông thôn mới, chúng tôi rất phấn khởi, nhà nào cũng mong được đón bộ đội về ở cùng. Ngoài giúp đỡ xây dựng, nâng cấp các công trình, phần việc ý nghĩa, có bộ đội về làng không khí trong toàn giáo họ rộn ràng, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của địa phương sôi nổi hẳn”.

bqbht_br_8-copy.jpg
Giúp sơn sửa tường rào Trường Mầm non Hương Trạch để cô trò vui đón tết cổ truyền.

Trong những ngày cuối năm vừa rồi, Trung đoàn 841 đã cử 60 CBCS tham gia đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, giúp Nhân dân xã Hương Trạch xây dựng NTM. Về với Nhân dân, bộ đội luôn xem việc địa phương như việc đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng làm mọi việc, giúp đỡ bất cứ ai cần. Trong 10 ngày “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, bộ đội đã giúp bà vùng khó khăn khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 30 lượt người dân; san lấp, tu sửa 20 km đường giao thông, khơi thông hơn 1 km kênh mương nội đồng; giúp đỡ 30 gia đình chính sách san nền, sửa nhà ở, vườn hộ chuẩn bị đón tết; giúp đỡ trường mầm non chỉnh trang khuôn viên…

Ông Phan Đức Hoàng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hương Trạch: “Bộ đội Trung đoàn 841 đã giúp địa phương và Nhân dân rất nhiều phần việc quan trọng, có ý nghĩa. Không quản ngại ngày đêm, mưa rét, khó khăn, thiếu thốn, các anh đều có mặt khắp mọi nơi, làm những việc bà con cần để đường làng, ngõ xóm khang trang, khuôn viên nhà văn hóa sạch đẹp, vườn hộ được chỉnh trang, các điểm vui chơi giải trí được sáng – sạch – đẹp, xóm làng như được khoác lên mình tấm áo mới. Các anh bộ đội cũng tuyên truyền, vận động Nhân dân chăm lo làm ăn, phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng bộ mặt nông thôn, động viên con cháu thực hiện nghĩa vụ quân sự, có ý thức xây dựng khối đại đoàn kết...".

Cán bộ, chiến sĩ cùng người dân thị trấn Cẩm Xuyên chỉnh trang hạ tầng đô thị

Cán bộ, chiến sĩ cùng người dân thị trấn Cẩm Xuyên chỉnh trang hạ tầng đô thị

Những năm qua, Trung đoàn 841 đã tập trung tuyên truyền, giáo dục cho CBCS nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào “Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn chung sức xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh” và triển khai thực hiện tốt các mô hình đơn vị “dân vận khéo”, “dân vận tốt”. Hoạt động này đã nhận được sự đồng thuận cao từ chỉ huy các cấp đến mỗi CBCS, góp phần giúp các địa phương “gỡ khó” nhiều phần việc và tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.

Trung tá Trương Thanh Nghị - Chính ủy Trung đoàn 841 thông tin: “Công tác dân vận kết hợp xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị nên hằng năm, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thường xuyên, tổ chức chặt chẽ, thực hiện đạt kết quả tốt. Đặc biệt, những người lính trong đơn vị đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật khi hành quân dã ngoại làm công tác dân vận vùng đặc thù, những địa phương thuộc diện khó khăn nhất tỉnh như: Kỳ Khang, Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh); xã Hương Trạch, Hương Lâm, Điền Mỹ, Hà Linh (Hương Khê); xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên)…".

bqbht_br_22-copy.jpg
CBCS giúp người dân xã Thọ Điền (Vũ Quang) xóa bỏ vườn tạp.

"Với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của mình, từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã cơ động 35 đợt hành quân về cơ sở với hơn 2.357 lượt CBCS (tham gia hàng chục nghìn ngày công) để giúp các địa phương san sửa gần 54 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 33 km kênh mương, đổ hàng nghìn khối bê tông và hàng trăm công trình, phần việc lớn nhỏ khác. Cùng đó, chúng tôi cũng cơ động 12 đợt với 1.236 lượt CBCS (hơn 8.000 ngày công) khắc phục, hạn chế tối đa ảnh hưởng của các đợt thiên tai đến các tiêu chí xây dựng NTM ở nhiều địa phương trong tỉnh”, Trung tá Trương Thanh Nghị chia sẻ thêm.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Giúp dân thu hoạch lúa phòng tránh mưa lớn

Giúp dân thu hoạch lúa phòng tránh mưa lớn

50 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực hỗ trợ bà con nhân dân xã Cẩm Duệ thu hoạch lúa hè thu đề phòng mưa lớn do áp thấp nhiệt đới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp ứng phó với bão số 5

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp ứng phó với bão số 5

Sáng 25/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp với các địa phương triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với bão số 5. Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tham dự.
Hơn 16.000 quân nhân hợp luyện cùng khí tài

Hơn 16.000 quân nhân hợp luyện cùng khí tài

Các khối quân nhân, xe pháo, phương tiện đặc chủng diễu qua Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân.
Hai giờ hợp luyện diễu binh tại Ba Đình

Hai giờ hợp luyện diễu binh tại Ba Đình

16.300 quân nhân, hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào và Campuchia lần đầu hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, tối 21/8.
Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Hà Tĩnh không ngừng vượt qua khó khăn, gian khổ; bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lập nhiều chiến công xuất sắc; thực sự là “lá chắn thép” góp phần giữ vững bình yên cho Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của tỉnh nhà.