Cả tin chuyển “lệ phí” vay tiền qua mạng, 11 người bị lừa gần 200 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Chiếm đoạt được tài sản quá dễ dàng từ lừa đảo qua mạng cho vay tiền với lãi suất thấp, Nguyễn Đình Dương (SN 1999, trú huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) cùng đồng phạm liên tiếp gây ra hành vi phạm tội và bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên tổng mức hình phạt 105 tháng tù.

Theo giấy triệu tập được Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh gửi đến, ngày 20/9, Nguyễn Đình Dương phải có mặt tại hội trường xét xử trong vai trò... bị cáo, bởi tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hơn 1 giờ đồng hồ chờ đợi Hội đồng xét xử bước vào hội trường, khoảng thời gian ấy với Dương chưa bao giờ dài đến thế. Bị cáo không giấu được vẻ lo sợ. 3 đồng phạm khác của Dương trong vụ án cũng có mặt từ sớm. Các bị cáo tuổi đời từ 22 - 24, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, Hà Nam.

Cả tin chuyển lệ phí vay tiền qua mạng, 11 người bị lừa gần 200 triệu đồng

Nguyễn Đình Dương (thứ 2 từ phải sang) và 3 đồng phạm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, do cần tiền tiêu xài, từ tháng 11 - 12/2022, Nguyễn Đình Dương cùng đồng bọn đã đưa ra thông tin gian dối cho vay tiền online không cần thế chấp, lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, giải ngân tiền vay đến tài khoản của khách. Sau đó, các đối tượng yêu cầu người vay tiền chuyển các khoản tiền phí làm hồ sơ, bảo hiểm khoản vay, giải ngân nhanh để lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 200 triệu đồng của 11 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Tĩnh.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Đình Dương đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với 10 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 194 triệu đồng; các bị cáo còn lại lừa đảo 2 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền từ 23 - 44 triệu đồng.

Cả tin chuyển lệ phí vay tiền qua mạng, 11 người bị lừa gần 200 triệu đồng

Đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng.

Nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh vai trò, mức độ phạm tội của bản thân, Dương lo lắng, sợ hãi. Bị cáo thừa nhận, bản thân là người bán hàng online nên qua tìm hiểu trên Facebook, biết cách thức thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng việc đưa ra các thông tin gian dối về vay tiền online. Bên cạnh đó, dù biết rất rõ đồng phạm mượn tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền lừa đảo nhưng Dương vẫn đồng ý tiếp tay.

Nguyễn Đình Dương thừa nhận, bản thân còn trẻ tuổi, có việc làm, có thu nhập nhưng do suy nghĩ nông nổi, do lòng tham nên đã thực hiện hành vi phạm tội. “Sự nhẹ dạ, cả tin của bị hại cùng món hời trước mắt đã khiến bị cáo gây ra hành vi sai trái. Việc chiếm đoạt được tiền quá dễ dàng cũng là nguyên nhân bị cáo tiếp tục lừa đảo thêm nhiều lần khác” - Nguyễn Đình Dương trình bày.

Bằng thái độ chân thành, hối lỗi, cả Nguyễn Đình Dương cùng 3 bị cáo đã gửi lời xin lỗi đến các bị hại. Đặc biệt, với Dương, đây là lần thứ 2 bị cáo đứng trước hội đồng xét xử (trước đó, đối tượng bị TAND huyện Ứng Hòa - TP Hà Nội xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Chống người thi hành công vụ” khi cố gắng vượt qua chốt kiểm soát dịch COVID-19).

Cả tin chuyển lệ phí vay tiền qua mạng, 11 người bị lừa gần 200 triệu đồng

Toàn cảnh phiên xử.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã rất rõ ràng và cả 4 sẽ phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên, trong vụ án này, lỗi xuất phát một phần từ sự nhẹ dạ cả tin của bị hại. Mọi giao dịch chỉ thực hiện qua mạng, qua điện thoại nhưng lại dễ dàng chuyển số tiền lớn cho người khác. Vụ án là minh chứng rõ nét nhất nhằm cảnh báo người dân cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác và cẩn trọng trong việc xác thực thông tin khi giao dịch tiền qua mạng, tránh tiền mất, tật mang.

Sau khi cân nhắc, xem xét yếu tố trong vụ án, TAND tỉnh xử phạt Nguyễn Đình Dương 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tổng hợp với bản án 9 tháng tù do TAND huyện Ứng Hòa xử phạt trước đó, buộc bị cáo thi hành 57 tháng tù. 3 đồng phạm của Dương lĩnh mức án từ 12 tháng tù cho hưởng án treo tới 18 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Chuyện vụ án

Đọc thêm

Pháp luật không có… “giá như”

Pháp luật không có… “giá như”

Nhận ra sai lầm cũng là lúc Đặng Xuân Hùng và các bị cáo còn lại (cùng trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phải đối diện với pháp luật. Mọi sự “giá như” giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

5 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Luật TNHH Hà Châu (số 02H, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh) không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng; trở thành chỗ dựa pháp lý tin cậy cho người dân.
Buôn pháo... giá đắt!

Buôn pháo... giá đắt!

Nghe xong phần tuyên án từ TAND TP Hà Tĩnh, Nguyễn Tiến Lực (trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) như chết lặng. Mọi sự ăn năn giờ đây chẳng thể nào cứu nổi bị cáo khỏi chốn tù tội.
“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

Anh Điện Văn Hưng (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) hỏi: Trong các hoạt động kinh doanh đường phố, thường xuất hiện khái niệm “bảo kê”. Vậy, người thực hiện hành vi “bảo kê” có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?