Các địa phương ở Thạch Hà ra quân “nâng chất" nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Người dân các địa phương trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang khẩn trương bắt tay làm giao thông nông thôn, chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư mẫu, xây dựng xã đạt chuẩn NTM ở mức cao hơn.

Các địa phương ở Thạch Hà ra quân “nâng chất nông thôn mới

Người dân thôn Vĩnh Cát xây dựng, nạo vét hệ thống mương thoát thải khu dân cư...

Về Lưu Vĩnh Sơn trong những ngày này người dân nơi đây đang hồ hởi xuống đồng, ra vườn chăm sóc cây trồng. Đặc biệt, không khí ra quân chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư; củng cố, nâng cấp các tiêu chí NTM được mọi người, mọi nhà hưởng ứng, tạo sức lan toả khắp 18/18 thôn xóm.

Các địa phương ở Thạch Hà ra quân “nâng chất nông thôn mới

... san lấp mặt bằng, lát vỉa hè khuôn viên nhà văn hoá thôn

Ông Trần Văn Hải – Trưởng thôn Vĩnh Cát cho biết: "Năm 2019, thôn Vĩnh Cát đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm đạt chuẩn, một số hạng mục hạ tầng giao thông, khuôn viên nhà văn hoá, kênh mương thoát nước khu dân cư, hàng rào xanh… đã xuống cấp, hư hỏng. Nếu không kịp thời củng cố, nâng cấp sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, đời sống người dân và còn có “nguy cơ” bị hạ loại khu dân cư kiểu mẫu.

“Xây dựng NTM là phục vụ lợi ích của người dân nên ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, Nhân dân thôn Vĩnh Cát đã ra quân lát gạch 180m2 hành lang nhà văn hoá thôn, giải toả 2 tuyến đường ngõ xóm, nạo vét rãnh thoát nước khu dân cư và trồng hơn 3.000m hàng rào xanh” – ông Hải cho hay.

Các địa phương ở Thạch Hà ra quân “nâng chất nông thôn mới

... và trồng lại hàng rào xanh

Ông Dương Anh Dũng - Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết: "Nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp từ cán bộ, Nhân dân thực hiện các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022, xã phát động thi đua 120 ngày cao điểm ra quân xây dựng NTM (từ 19/2-19/6/2022).

Nội dung chính của đợt thi đua là làm giao thông nông thôn, kênh mương bê tông, thủy lợi nội đồng, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu, vệ sinh môi trường. Cán bộ các đơn vị: UBND xã, trường học, trạm y tế… tham gia, hỗ trợ các thôn xây dựng NTM bằng các phần việc cụ thể."

Các địa phương ở Thạch Hà ra quân “nâng chất nông thôn mới

Nhân dân thôn Phú Sơn, xã Tượng Sơn ra quân xây dựng khuôn viên đền Phú Sơn

Tại xã Tượng Sơn, mặc dù đã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu nhưng cán bộ và Nhân dân nơi đây vẫn chưa “thoả mãn, dừng lại” mà tiếp tục ra quân trồng cây xanh, vệ sinh khu dân cư để giữ vững và nâng cấp các tiêu chí.

Đặc biệt, trong những ngày đầu năm, người dân đã ra quân làm hàng rào và khôi phục đền Phú Sơn. Đây là 1 trong những địa chỉ trong tour tuyến du lịch tâm linh gắn với trải nghiệm NTM được xã Tượng Sơn đưa vào khai thác trong thời gian tới.

Các địa phương ở Thạch Hà ra quân “nâng chất nông thôn mới

Những tuyến đường kiểu mẫu ở Tượng Sơn được giữ gìn, nâng cấp

Cùng với Lưu Vĩnh Sơn, Tượng Sơn, các xã từ vùng thượng như: Thạch Xuân, Tân Lâm Hương, Ngọc Sơn đến các xã ven biển như Thạch Lạc, Thạch Hải, Đỉnh Bàn.. cũng đã, đang ra quân triển khai xây dựng các tiêu chí NTM.

Ông Lê Minh Sơn – Phó Chánh Văn phòng NTM huyện Thạch Hà cho biết: "Năm nay do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên huyện và các địa phương không tổ chức lễ ra quân tập trung đông người. Các xã chỉ đạo các thôn phân thành nhóm nhỏ, triển khai thực hiện nội dung công việc theo từng tổ liên gia, hộ gia đình.

Các địa phương ở Thạch Hà ra quân “nâng chất nông thôn mới

Cán bộ và Nhân dân xã Ngọc Sơn ra quân trồng hàng rào xanh, vệ sinh môi trường

Trong 2 tuần đầu sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, đã có 22/22 xã, thị trấn ra quân xây dựng NTM: cải tạo, chỉnh trang 130 vườn hộ; trồng 2.500 cây ăn quả; trồng mới 12.950 m hàng rào xanh, 9.625 cây bóng mát; khởi công xây dựng 1 nhà văn hóa thôn; đổ 1.500 m lề đường, nạo vét 5.200 m rãnh thoát nước trong khu dân cư.

Khí thế ra quân, thi đua sôi nổi của cán bộ và Nhân dân trong những ngày đầu năm mới là động lực để năm 2022 Thạch Hà phấn đấu hoàn thành thêm 1 xã NTM kiểu mẫu, 3 xã NTM nâng cao, 20 khu dân cư kiểu mẫu… từng bước hoàn thành mục tiêu huyện NTM nâng cao trong năm 2023.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!