Các địa phương tặng quà tết cho hộ nghèo, người lao động khó khăn

(Baohatinh.vn) - Những phần quà thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đối với những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Chiều 10/1, Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – tết sum vầy” Quý Mão 2023, trao tặng quà tết cho hộ nghèo trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cùng tham dự.

Các địa phương tặng quà tết cho hộ nghèo, người lao động khó khăn

Năm 2022, toàn huyện Can Lộc đã xây mới 68 căn nhà tình nghĩa trị giá gần 4,7 tỉ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ. Hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện thường xuyên.

Các địa phương tặng quà tết cho hộ nghèo, người lao động khó khăn

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà mong muốn thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Can Lộc tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ mồ côi… để không ai bỏ lại phía sau.

Năm 2022, toàn huyện đã trao tặng gần 27.000 suất quà với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng; trao 150 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 555 triệu đồng theo chương trình vận động “Sóng và máy tính cho em”; trao hỗ trợ 16 mô hình sinh kế - bò giống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên toàn huyện trị giá 140 triệu đồng…

Các địa phương tặng quà tết cho hộ nghèo, người lao động khó khăn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà trao biểu trưng quà tết của Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh cho huyện Can Lộc.

Trong chương trình, huyện Can Lộc đã trao 1.141 suất quà cho 1.141 hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện. Mỗi phần quà gồm 500 ngàn đồng và 1 chiếc chăn ấm trị giá 200 ngàn đồng.

Các địa phương tặng quà tết cho hộ nghèo, người lao động khó khăn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và đại diện VietinBank trao biểu trưng 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho đại diện Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc.

Các địa phương tặng quà tết cho hộ nghèo, người lao động khó khăn

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện trao quà biểu trưng cho hộ nghèo 4 xã: Trung Lộc, Quang Lộc, Xuân Lộc, thị trấn Nghèn

Các địa phương tặng quà tết cho hộ nghèo, người lao động khó khăn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Can Lộc trao quà cho các hộ nghèo ở thị trấn Nghèn.

Các địa phương tặng quà tết cho hộ nghèo, người lao động khó khăn

Cũng trong chiều 10/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và lãnh đạo huyện Can Lộc đã đến thăm và tặng quà một số hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Nghèn. Đoàn thăm và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Chương ở tổ dân phố 5...

Các địa phương tặng quà tết cho hộ nghèo, người lao động khó khăn

... và gia đình bà Ngô Thị Liên - tổ dân phố 2 thị trấn Nghèn.

Nhân dịp đón tết cổ truyền Quý Mão 2023, Liên đoàn Lao động huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa tổ chức chương trình “Tết sum vầy – xuân gắn kết” gặp mặt, động viên, tặng quà tết cho các đoàn viên công đoàn hoàn cảnh khó khăn.

Các địa phương tặng quà tết cho hộ nghèo, người lao động khó khăn

Chiều 10/1, chương trình “Tết sum vầy - xuân gắn kết” ở Lộc Hà được tổ chức trong không khí ấm áp, tươi vui, nghĩa tình và trách nhiệm. Dự chương trình có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo huyện Lộc Hà, các doanh nghiệp hảo tâm....

Các địa phương tặng quà tết cho hộ nghèo, người lao động khó khăn

Chương trình đã trao tặng 200 suất quà có tổng trị giá gần 125 triệu đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đau yếu, không may mắn trong cuộc sống.

Các địa phương tặng quà tết cho hộ nghèo, người lao động khó khăn

Những phần quà mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, giàu nghĩa tình này được trích từ Quỹ “Xã hội Công đoàn” của Liên đoàn Lao động tỉnh và sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng thơm thảo trong, ngoài địa bàn.

Các địa phương tặng quà tết cho hộ nghèo, người lao động khó khăn

Đại biểu tham dự chương trình

Chiều 10/1, Huyện ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân tổ chức chương trình tết vì người nghèo với chủ đề “Xuân ấm áp – Tết yêu thương” năm 2023.

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân tích cực vận động chia sẻ với người nghèo và nhận được sự ủng hộ tinh thần lẫn vật chất từ các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Nghi Xuân.

Qua đó, toàn huyện đã xây được gần 200 ngôi nhà cho hộ nghèo và hơn 10 tỷ đồng, hỗ trợ phong trào xóa đói giảm nghèo, giúp người dân lập nghiệp, giúp bà con có những cái tết âm áp và yêu thương.

Các địa phương tặng quà tết cho hộ nghèo, người lao động khó khăn

Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh Võ Văn Tỵ ủng hộ 10 triệu đồng cho “Quỹ Vì người nghèo” huyện.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam, những ngày qua, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” huyện đã nhận ủng hộ hơn 1,2 tỉ đồng từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn với mong muốn mang lại một mùa xuân thật ý nghĩa và ấm áp cho người nghèo.

Điển hình là các “tấm lòng vàng”: Công ty TNHH Thanh Thành Đạt ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty CP Tập đoàn Ecopark ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty Bảo Minh Hà Tĩnh ủng hộ 100 triệu đồng…

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 54 suất quà tết cho hộ nghèo trên địa bàn xã Xuân Giang và thị trấn Tiên Điền (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt).

Các địa phương tặng quà tết cho hộ nghèo, người lao động khó khăn

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân tặng hoa ghi nhận tấm lòng vàng của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm

Các địa phương tặng quà tết cho hộ nghèo, người lao động khó khăn

Lãnh đạo huyện trao quà cho các hộ nghèo xã Xuân Giang...

...và các hộ nghèo ở thị trấn Tiên Điền

Tiến Dũng - Hữu Trung - Thúy Ngọc

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast