Các địa phương trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

(Baohatinh.vn) - Đón nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên, mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ các phường Thành Sen, Nam Hồng Lĩnh, Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Chiều 28/1, Đảng ủy phường Thành Sen tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026 cho đảng viên nhận Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 năm tuổi đảng.

Các đồng chí: Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen; Nguyễn Như Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng dự.

Đại biểu dự lễ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Đại biểu dự lễ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Đợt 3/2/2026, Đảng bộ phường Thành Sen có 145 đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 tuổi Đảng. Trong đó, 2 đồng chí nhận Huy Hiệu 65 năm tuổi Đảng; 22 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 15 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 12 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 94 đồng chí nhận Huy hiệu 45, 40, 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Thành Sen Trần Quang Tuấn; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Như Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 22 đảng viên...

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Thành Sen Trần Quang Tuấn; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Như Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 22 đảng viên...

Thường trực Đảng uỷ phường Thành Sen trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho các đảng viên.

Thường trực Đảng uỷ phường Thành Sen trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho các đảng viên.

Việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với sự đóng góp của các đảng viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung và phường Thành Sen nói riêng. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ phường Thành Sen.

Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường Thành Sen Trần Quang Tuấn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, ủng hộ và những ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên cho sự phát triển của địa phương.

Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường Thành Sen Trần Quang Tuấn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, ủng hộ và những ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên cho sự phát triển của địa phương.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chúc mừng các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Đảng uỷ phường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, ủng hộ và những ý kiến đóng góp, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên cho sự phát triển của địa phương. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên trong Đảng bộ phường Thành Sen sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, góp phần xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh, xây dựng phường ngày càng văn minh, phát triển, đáng sống.

Dịp này, đại biểu đã trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên có thành tích xuất sắc trong 5 năm liền, giai đoạn 2021 - 2025.

Đại biểu trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên có thành tích xuất sắc trong 5 năm liền, giai đoạn 2021 - 2025.

Đại biểu trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên có thành tích xuất sắc trong 5 năm liền, giai đoạn 2021 - 2025.


Chiều 28/1, Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026 cho các đảng viên.

bqbht_br_dt-dsc3291.jpg
Đại biểu dự buổi lễ.

Trong đợt này, Đảng bộ phường Nam Hồng Lĩnh có 27 đảng viên, trong đó, có 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí được trao tặng 45 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

bqbht_br_dt-dsc3294.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh Nguyễn Hữu Khiếu trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên.
bqbht_br_dt-dsc3295.jpg
bqbht_br_dt-dsc3301.jpg
Lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
bqbht_br_dt-dsc3315.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh Nguyễn Hữu Khiếu phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh Nguyễn Hữu Khiếu chúc mừng và ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đồng chí đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước nói chung và quê hương Nam Hồng Lĩnh nói riêng. Đồng thời Bí thư Đảng ủy phường mong muốn các đồng chí tiếp tục nêu gương sáng, gương mẫu trong thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ cho Đảng, cho sự nghiệp phát triển chung của phường.

Cũng trong chiều 28/1, Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

bqbht_br_dt-36b39f9f14f55.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh Nguyễn Quang Vinh trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Đợt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh có 48 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 13 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

bqbht_br_dt-118f50653.jpg
bqbht_br_dt-1beee93.jpg
Lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh trao Huy hiệu 60, 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đón nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên, mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh; thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp quan trọng của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!