Các sản phẩm tham gia OCOP phải luôn đảm bảo về chất lượng, thương hiệu

(Baohatinh.vn) - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng NTM tỉnh và các sở, ngành liên quan đi kiểm tra các sản phẩm tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tại các huyện Hương Sơn, Đức Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn đã kiểm tra các sản phẩm tham gia chương trình OCOP của huyện Hương Sơn: HTX Mật ong Cường Nga (Quang Diệm), Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà (Sơn Giang).

Các sản phẩm tham gia OCOP phải luôn đảm bảo về chất lượng, thương hiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn đã kiểm tra các sản phẩm OCOP của HTX Mật ong Cường Nga

HTX Mật ong Cường Nga được thành lập tháng 8/2019, với 9 thành viên chính thức và liên kết với hàng chục hộ dân nuôi ong lấy mật trên địa bàn.

Sản phẩm mật ong Cường Nga được nuôi và khai thác mật ong theo tiêu chuẩn VietGap. Cùng với đảm bảo chất lượng đầu vào, HTX đã đầu tư hơn 800 triệu đồng lắp đặt máy tinh chế mật ong công nghệ Nhật Bản. Nhờ đó, sản phẩm đảm bảo chất lượng, không bị bồi lắng, không lên men trong quá trình bảo quản.

Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà (Sơn Giang) chuyên sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm từ nhung hươu với quy mô 1.500 kg nhung/năm, doanh thu bình quân 3,5 tỷ đồng/năm.

Các sản phẩm tham gia OCOP phải luôn đảm bảo về chất lượng, thương hiệu

...kiểm tra tại doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà

Nguồn gốc sản phẩm nhung hươu Thuận Hà được liên kết với các hộ chăn nuôi hươu trên địa bàn huyện Hương Sơn, chăn nuôi theo quy trình đã được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý với các sản phẩm chính: nhung tươi, nhung khô thái lát, nhung bột, rượu sâm nhung.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn đã kiểm tra các sản phẩm tham gia chương trình OCOP của huyện Đức Thọ: Công ty TNHH Thống Tuấn (sản phẩm dầu lạc Thống Tuấn), HTX Sản xuất bánh gai Đức Yên (thị trấn Đức Thọ).

Các sản phẩm tham gia OCOP phải luôn đảm bảo về chất lượng, thương hiệu

... tại Công ty TNHH Thống Tuấn

Công ty TNHH Thống Tuấn (thị trấn Đức Thọ) chuyên kinh doanh sản phẩm: dầu lạc, ngô, lúa, đậu, vừng… quy mô 15.000 lít/năm. Nguồn gốc đầu vào (lạc, đậu, vừng…) được thu mua, liên kết với các hộ nông dân trong và ngoài huyện.

HTX Sản xuất bánh gai Đức Yên gồm 13 thành viên là những hộ gia đình có truyền thống sản xuất bánh gai lâu đời trên địa bàn xã Đức Yên. Quy mô sản xuất của HTX 3-5 triệu cái/năm, doanh thu 9,8 tỷ đồng/năm.

Các sản phẩm tham gia OCOP phải luôn đảm bảo về chất lượng, thương hiệu

và HTX sản xuất bánh gai Đức Yên

Qua thực tế kiểm tra quy trình sản xuất và chất lượng các sản phẩm tham gia chương trình OCOP, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đánh giá cao các chủ cơ sở, mô hình đã nỗ lực trong quá trình tham gia đào tạo, tập huấn, đầu tư máy móc thiết bị, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn OCOP.

“Việc tham gia OCOP không chỉ để tiêu thụ được sản phẩm nhiều hơn, mà còn hơn thế, đó là phải luôn đảm bảo về mẫu mã, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, để giữ vững thương hiệu cho chính mình và cộng đồng, làng nghề. Đó mới là cái bền vững, lâu dài của sản phẩm đạt chuẩn OCOP” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cán bộ phụ trách OCOP các địa phương cũng như các chủ thể tham gia chương trình OCOP tiếp tục công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm, đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị, áp dụng quy trình sản xuất khoa học, đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt chuẩn bền vững.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!