Các trường mầm non, tiểu học thờ ơ với dịch cúm A/H1N1

Dịch cúm A/H1N1 đã lây lan trên diện rộng. Tại Hà Tĩnh đã có một em học sinh phải nhập viện vì nhiễm cúm A/H1N1. Thế nhưng, nhiều người dân Hà Tĩnh còn chủ quan, coi thường với nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng, đặc biệt là các phụ huynh, giáo viên và các em học sinh ở bậc học mầm non, tiểu học.

Mù mờ về cúm A/H1N1

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, nhiều phụ huynh, thầy cô giáo và các em học sinh vẫn tỏ ra thờ ơ với dịch cúm A/H1N1. Tại Trường Mầm non I, Trường Mầm non Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) có hàng trăm học sinh mầm non đến trường, tuy nhiên hầu như không em học sinh nào đeo khẩu trang phòng chống dịch lây lan.

Đeo khẩu trang cho trẻ khi đến trường là biện pháp phòng chống cúm A/H1N1 hiệu quả - Ảnh: Q.L.
Đeo khẩu trang cho trẻ khi đến trường là biện pháp phòng chống cúm A/H1N1 hiệu quả - Ảnh: Q.L.

Cô Bùi Thị Hòa – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non I cho biết, nhà trường đã có những biện pháp nhắc nhở, nhưng phần lớn phụ huynh, học sinh chưa thực sự quan tâm. Còn chị Lan – một phụ huynh có con học tại đây ,cho biết: “Chúng tôi cũng có nghe cảnh báo về dịch cúm A/H1N1, nhưng tôi nghĩ tình hình chưa diễn ra căng thẳng lắm nên chưa đề phòng cho con cái.”

Khi được hỏi vì sao không có biện pháp phòng tránh cho con mình khi đến trường và khi tan trường, nhiều người tỏ ra thờ ơ, né tránh không trả lời. Nhiều người cho rằng, đó là bệnh chỉ có ở các thành phố lớn, Hà Tĩnh chưa lan rộng ra cộng đồng.

Theo bác sĩ Nguyễn Lương Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Tĩnh, dịch cúm A/H1N1 đã lan rộng và nơi nào cũng có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Lứa tuổi mầm non và tiểu học là đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất bởi sức đề kháng, hệ miễn nhiễm kém và chưa hoàn chỉnh. Trong thời điểm này, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo cần phải là người trực tiếp phòng bệnh cho các em. Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng!”

Tại trường Tiểu học Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh), cả phụ huynh và học sinh hầu như chưa ý thức được rằng, cúm A/H1N1 đã đến Hà Tĩnh. Chỉ lác đác vài phụ huynh đeo khẩu trang thường cho các em còn chưa thấy bất kỳ em nào mang khẩu trang y tế. Thậm chí, việc nhắc nhở các em học sinh bán trú rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cũng không được giáo viên ở đây quan tâm đúng mức.

Em Lê Nguyễn Diệp A. – học sinh lớp 4, Trường TH Nguyễn Du hồn nhiên trả lời rằng, em không biết gì về dịch cúm A/H1N1 và không hề được bố mẹ, thầy cô nhắc nhở về việc đeo khẩu trang khi đến trường và tan trường.

Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”!

Trung tâm Y tế dự phòng Hà Tĩnh khuyến cáo, nếu học sinh có các triệu chứng sốt, ho, đau họng, phụ huynh chủ động cho các em cách ly tại nhà trong vòng bảy ngày, đưa các em đi khám và theo dõi ở các bệnh viện. Khi học sinh trở lại lớp học phải mang theo sổ khám bệnh hoặc giấy xuất viện. Nếu học sinh bị nhiễm cúm A/H1N1, phụ huynh cần chủ động thông báo cho nhà trường.

Lứa tuổi mầm non và tiểu học là lứa tuổi có nguy cơ cao nhất bởi sức đề kháng, hệ miễn nhiễm kém và chưa hoàn chỉnh - Ảnh: Internet.
Lứa tuổi mầm non và tiểu học là lứa tuổi có nguy cơ cao nhất bởi sức đề kháng, hệ miễn nhiễm kém và chưa hoàn chỉnh - Ảnh: Internet.

Bác sĩ Tâm cho biết thêm: “Qua kinh nghiệm chống dịch, trẻ em là đối tượng rất dễ bị lây nhiễm do đáp ứng miễn dịch thấp. Quan điểm của ngành y tế là không được lơ là trong công tác phòng bệnh. Phụ huynh có người hiểu, có người không hiểu cúm A/H1N1 là gì. Có người lo lắng quá mức gọi điện thoại đòi... xét nghiệm kiểm tra cúm A/H1N1 nhưng cũng có người chủ quan, không trang bị khẩu trang khi đưa đón con đến trường.”

Theo ông, giải pháp chính là mang khẩu trang đúng cách. Bên cạnh đó,cần phải tuyên tuyền để phụ huynh, các thầy cô giáo có ý thức cho con trẻ. Cụ thể là mang khẩu trang khi vào nơi đông người, nơi có nguy cơ cao. Ngoài ra, khi có biểu hiện sốt thì báo ngay cơ quan y tế để kiểm tra. Trước diễn biến của dịch cúm A/H1N1 diễn ra hết sức nhanh chóng và bất ngờ theo cấp số nhân, trong khi phần lớn người dân còn rất mù mờ về việc phòng chống, không chỉ ngành y tế mà cả cộng đồng, đặc biệt là ngành GD-ĐT cần sớm vào cuộc trước khi dịch cúm trở thành đại dịch.

Đọc thêm

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.
Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!