Cấm quảng cáo sản phẩm thay thế sữa mẹ: Thực hiện khó!

(Baohatinh.vn) - Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo đã có hiệu lực được hơn 1 tháng. Tuy nhiên, để nghị định thực sự đi sâu vào đời sống thì vẫn còn gặp không ít khó khăn.

Khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ

Những năm gần đây, sữa ngoại dành cho các lứa tuổi được bày bán nhan nhản trên thị trường. Nhiều bà mẹ đã lạm dụng sữa ngoại trong việc nuôi con. Việc nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đang có chiều hướng giảm dần, khiến trẻ giảm khả năng phòng ngừa các loại bệnh như: truyền nhiễm, dị ứng và các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì...

Cấm quảng cáo sản phẩm thay thế sữa mẹ: Thực hiện khó! ảnh 1

Cần tăng cường phổ biến, hướng dẫn các nội dung Nghị định 100/2014/NĐ-CP cho người dân và các chủ cửa hàng sữa.

Để khuyến khích và bảo vệ việc nuôi con bằng sữa mẹ, đảm bảo sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2014/NĐ-CP, nghiêm cấm quảng cáo sản phẩm thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi; thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi.

Nghị định cũng quy định cấm quảng cáo sản phẩm bình bú và vú ngậm nhân tạo dưới mọi hình thức, cấm sử dụng hình ảnh bào thai hoặc trẻ nhỏ trong quảng cáo sữa dùng cho phụ nữ mang thai. Việc quảng cáo thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi phải bảo đảm phần đầu của quảng cáo có nội dung sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ và đây chỉ là thức ăn bổ sung cho trẻ trên 6 tháng tuổi.

Bên cạnh đó, nghị định cũng nghiêm cấm việc nhân viên các cửa hàng kinh doanh tiếp xúc với bà mẹ, phụ nữ mang thai hoặc thành viên trong gia đình để quảng cáo, tuyên truyền, khuyến khích sử dụng sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ; trưng bày tên, logo sản phẩm trên các biểu ngữ, áp phích và tài liệu quảng cáo khác trong các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, cơ sở y tế; cấm các hình thức khuyến mãi.

Để nghị định đi vào đời sống

Sau hơn 1 tháng có hiệu lực (từ ngày 1/3/2015), nhìn chung, việc chấp hành Nghị định 100/2014/NĐ-CP vẫn chưa mang lại sự chuyển biến tích cực trong việc kinh doanh và quảng cáo các sản phẩm sữa.

Qua khảo sát một số cơ sở kinh doanh sữa trên địa bàn TP Hà Tĩnh, việc quảng cáo, khuyến mãi sản phẩm sữa vẫn diễn ra khá phổ biến. Đặc biệt, để thu hút khách hàng, các cửa hàng đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi với nhiều quà tặng hấp dẫn nên các sản phẩm này vẫn bán rất chạy. Chị Nguyễn Thị H. (Thạch Trung) chia sẻ: “Khi mua sữa cho con, để biết loại nào tốt, phù hợp với con mình thì tôi dựa vào sự tư vấn của người bán. Nếu không có những lời tư vấn, giới thiệu của người bán thì khó lòng mua được sữa phù hợp”.

Còn đối với chị Trần Thị Thanh (Lộc Hà), ngoài việc tìm mua những sản phẩm quen thuộc thì đôi khi chị còn bị chi phối bởi các chương trình khuyến mãi. “Bình thường, tôi hay mua sữa Dielac alpha 1 (loại dành cho trẻ 0-6 tháng tuổi), tuy nhiên, khi các sản phẩm sữa khác có chương trình khuyến mãi, tôi lại chuyển sang mua để lấy quà cho con” - chị Thanh cho hay.

Khi được hỏi về việc chấp hành các quy định trong Nghị định 100 của Chính phủ thì nhiều chủ cửa hàng kinh doanh sữa đều khẳng định là chưa được biết về nghị định cũng như các nội dung liên quan; còn việc khuyến mãi là do công ty sữa, chứ không phải do cửa hàng đề ra. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, một số cửa hàng thông qua ti vi, sách báo đã biết hiệu lực thi hành của nghị định nhưng lại tỏ ra thờ ơ, vẫn vô tư tiếp thị, tư vấn và quảng cáo cho khách hàng.

Thiết nghĩ, để nghị định thực sự đi vào đời sống, phát huy hiệu quả thì rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các ngành liên quan trong việc phổ biến, hướng dẫn thực hiện các nội dung nghị định; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Đọc thêm

Gieo chữ nơi đảo xa..!

Gieo chữ nơi đảo xa

Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.
Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Năm 2025, Bảo hiểm Xã hội huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ trên 96,5% dân số nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.