Cẩm Xuyên vượt chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế

(Baohatinh.vn) - Đến nay, BHXH huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã vượt chỉ tiêu được giao cả năm về phát triển BHYT, đây là điều kiện để đơn vị phát huy vai trò cầu nối chính sách an sinh.

BHYT là một trong các chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa nhân đạo và tính cộng đồng cao. Thực hiện tốt chính sách BHYT từ lâu đã không còn là nhiệm vụ riêng của ngành BHXH mà được cả hệ thống chính trị quan tâm. Đó chính là điều kiện thuận lợi để BHXH huyện Cẩm Xuyên đã tích cực phối hợp với các cấp ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa các chính sách BHYT vào cuộc sống. Từ đó, tiếp tục nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của người dân về BHYT, hướng đến BHYT toàn dân.

Hoạt động hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7 của BHXH huyện Cẩm Xuyên.

Năm 2024, dân cư toàn huyện tăng lên hơn 1.000 người, thêm vào đó là một lượng người không nhỏ đến hạn tái tục, đòi hỏi BHXH huyện Cẩm Xuyên cần tập trung cao để đạt kế hoạch. Với quyết tâm về đích trước thời hạn, đơn vị đã đổi mới, đa dạng công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp.

Để đảm bảo chất lượng công tác tuyên truyền, BHXH huyện đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm truyền thông và đội ngũ hệ thống nhân viên thu tại các xã, thị trấn. Đơn vị còn giao các chuyên quản bám nắm địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, giải đáp thắc mắc cho người dân một cách thoả đáng, dễ hiểu, nhất là đối với những chính sách, điều luật mới…

Đến từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền mọi lúc mọi nơi về chính sách BHYT là một trong những giải pháp giúp BHXH huyện Cẩm Xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Giám đốc BHXH huyện Cẩm Xuyên Lâm Quốc Sơn cho biết: “Năm 2024, HĐND huyện Cẩm Xuyên giao chỉ tiêu về bao phủ BHYT là 95%, tính đến hết 30/6, tỷ lệ bao phủ BHYT huyện đã đạt 95,8%, vượt kế hoạch được giao trong cả năm 0,8%. Trong đó, nhiều đơn vị đạt kết quả xuất sắc như: Cẩm Thịnh (98,7%), Cẩm Lạc (98,2%), Cẩm Quan (98,6%), Cẩm Duệ (98%)…; các đơn vị trường học đều hoàn thành tốt mục tiêu BHYT học sinh đạt trên 99,99%… Kết quả này là động lực để chúng tôi tập trung các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ khác trong năm, nhằm làm tốt vai trò là cầu nối chính sách an sinh đến với Nhân dân”.

Hiện nay, nhận thức của người dân về chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ngày càng cao. Đặc biệt, chất lượng khám chữa bệnh BHYT ngày càng được cải thiện với nhiều dịch vụ y tế hiện đại, thuốc mới, hiệu quả cao được bổ sung cộng với việc các cơ sở y tế trên địa bàn luôn đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT đã tác động sâu sắc, củng cố niềm tin của Nhân dân. Theo số liệu từ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn huyện có hơn 37.748 lượt người khám chữa bệnh, trong đó, phần lớn có thẻ BHYT.

Bà Võ Thị Hà yên tâm khi điều trị BHYT ở Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên.

Bà Võ Thị Hà ở thôn Yên Trung, xã Cẩm Thịnh chia sẻ: “Do có nhiều bệnh nên tôi đã chủ động tham gia BHYT và chú ý đóng phí đúng thời hạn để không gián đoạn quá trình tham gia. Càng ngày, tôi càng thấy vui khi công tác khám chữa bệnh BHYT được đảm bảo hơn với nhiều dịch vụ tốt, nhiều loại thuốc mới, điều trị hiệu quả cao. Tôi đang điều trị ở Khoa Đông y – Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên, tôi rất yên tâm vì thái độ cũng như phương pháp điều trị ở đây”.

Mặc dù đã về đích trước thời hạn nhưng để hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH Cẩm Xuyên cũng đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ mới. Cùng với phát triển mới là nhiệm vụ duy trì lượng người tái tục. Cùng với khuyến khích các đơn vị đạt cao tiếp tục giữ vững kết quả là nhiệm vụ hỗ trợ, đồng hành với các đơn vị có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp để mở rộng lưới an sinh đến người dân.

Chị Nguyễn Thị Ái Nhân - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Cẩm Xuyên luôn an tâm vì có sự đồng hành của cán bộ BHXH tỉnh và huyện.

Chị Nguyễn Thị Ái Nhân - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Cẩm Xuyên chia sẻ: “Hội LHPN là một trong những đơn vị có truyền thống phối hợp hiệu quả với ngành BHXH trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT nên mỗi một nhân viên thu như chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Hiện nay, địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên tỷ lệ bao phủ BHYT chưa cao nên càng cần sự vào cuộc quyết liệt hơn. Rất may, trong quá trình tuyên truyền, vận động, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của cán bộ, nhân viên BHXH huyện. Nhờ đó, việc phổ biến chính sách BHYT, nhất là trong thời điểm có sự thay đổi về mức đóng, mức hưởng trở nên thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả hơn”.

Chủ đề Bảo hiểm xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói