Nghi Xuân vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH bắt buộc

(Baohatinh.vn) - Trong vòng nửa năm, BHXH Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã vượt chỉ tiêu cả năm về phát triển người tham gia BHXH bắt buộc. Kết quả đó tạo động lực để đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ khác.

BHXH bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Người tham gia BHXH bắt buộc khi đủ điều kiện sẽ được hưởng những chế độ: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.

Việc tham gia BHXH bắt buộc góp phần ổn định và nâng cao chất lượng lao động, bảo đảm sự bình đẳng về vị thế xã hội của người lao động trong các thành phần kinh tế khác nhau, thúc đẩy sản xuất phát triển.

QuyenNghiavuNLD_20190805093034AM.jpg
Người tham gia BHXH bắt buộc khi đủ điều kiện sẽ được hưởng những chế độ: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Minh họa Internet

Để phát triển người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn huyện, công tác tham mưu tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương được BHXH huyện đặc biệt chú trọng. Ngay từ đầu năm, BHXH huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo, yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người lao động trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức làm việc với chủ sử dụng lao động để tuyên truyền, vận động các đơn vị tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, nhất là BHXH bắt buộc.

44.jpg
Sự đảm bảo các quyền lợi về BHXH là một trong những điều kiện để lao động lựa chọn gắn bó lâu dài với công việc.

Ông Võ Trọng Hiếu - Phó Giám đốc BHXH huyện Nghi Xuân cho biết: “Toàn huyện hiện có 5.543 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, trong đó có khoảng 2.500 lao động ở 204 doanh nghiệp. Đến cuối năm 2023, có 5.147 người tham gia BHXH bắt buộc; năm 2024, theo kế hoạch BHXH tỉnh giao, BHXH huyện Nghi Xuân phải phát triển thêm 261 người tham gia.

Địa bàn huyện Nghi Xuân không có sự biến động lớn về lao động nên ngay từ khi nhận nhiệm vụ, BHXH huyện đã đặt quyết tâm hoàn thành sớm. Tính đến hết tháng 6/2024, toàn huyện có thêm 396 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 102,5% kế hoạch. Với kết quả này, BHXH huyện Nghi Xuân trở thành đơn vị thuộc nhóm dẫn đầu về phát triển BHXH bắt buộc của BHXH tỉnh”.

2.jpg
Lãnh đạo BHXH huyện Nghi Xuân làm việc với các doanh nghiệp có lao động mới và những doanh nghiệp chưa tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động trên địa bàn tháng 5/2024.

Để đạt được kết quả đó, BHXH huyện Nghi Xuân đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tập trung cao chỉ đạo chuyên quản bám sát đơn vị, nắm bắt tình hình, đưa ra những dự báo; phối hợp với các ngành kiểm tra việc thực hiện chính sách về lao động của các đơn vị. Giao viên chức phụ trách từng đơn vị rà soát số lao động thực tế theo bảng lương hàng tháng của doanh nghiệp, tập trung vào những lao động đơn vị báo nghỉ việc không lương, lao động hết thời gian nghỉ việc; xác định những lao động đủ điều kiện nhưng đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp từ đó có giải pháp đôn đốc đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác đôn đốc thu, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH huyện cũng chú trọng công tác giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm kịp thời, đầy đủ quyền lợi cho doanh nghiệp và người lao động, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng.

Ông Võ Huy Tuấn – Giám đốc điều hành khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành (Công ty CP Golf Xuân Thành) cho biết: “Với chủ trương không nợ BHXH của công ty, thời gian qua, Khách sạn luôn đảm bảo đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ nhân viên. Ngoài những chính sách của công ty, nhân viên chúng tôi còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của BHXH huyện trong việc giải đáp, giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách BHXH. Điều đó đã góp phần giúp công ty ổn định được nguồn nhân lực”.

31.jpg
Ông Võ Huy Tuấn – Giám đốc Giám đốc điều hành khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành (ở giữa) trao đổi với lãnh đạo BHXH huyện Nghi Xuân và viên chức BHXH tỉnh về các nội dung liên quan đến thực hiện các quyền lợi cho người lao động.

Ổn định nguồn nhân lực là một trong những mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Muốn lao động gắn bó lâu dài với công việc, ngoài mức lương, các chính sách đãi ngộ, doanh nghiệp cần đảm bảo các điều kiện cơ bản cho người lao động, trong đó, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là một trong những điều kiện quan trọng.

Kết quả đạt được trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để BHXH huyện tiếp tục triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác thu, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc nói riêng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp năm 2024 nói chung.

Ông Võ Trọng Hiếu - Phó Giám đốc BHXH huyện Nghi Xuân

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Từ hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở đến đồng hành trong sản xuất, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang góp sức giúp người dân vùng biên từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!