Cẩn trọng khi lắp đặt đèn trang trí đón tết

(Baohatinh.vn) - Lắp đặt, sử dụng đèn trang trí nếu không đảm bảo kỹ thuật có thể xảy ra sự cố. Ngành chuyên môn Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an toàn điện trong dân dịp trước, trong và sau tết.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần, nhiều người dân trên địa bàn Hà Tĩnh đã đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ thống đèn trang trí trong khuôn viên gia đình.

Điều đáng nói là việc sử dụng đèn trang trí như: bóng nháy treo vào các loại cây trước và trong nhà; đèn treo vào hiên nhà, cây cột cờ; đèn nháy trang trí cổng nhà... có thể dẫn đến những nguy cơ mất an toàn về điện.

Cẩn trọng khi lắp đặt đèn trang trí đón tết

Người dân phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh lắp đặt đèn trang trí đón tết.

Thành phố Hà Tĩnh là địa bàn có nhiều người dân sử dụng hệ thống đèn trang trí đón tết. Điều đáng lưu ý là thời tiết cuối năm ẩm ướt nên việc đấu nối, lắp đặt nguồn điện cần được thực hiện cẩn thận.

Ông Nguyễn Phúc Nhật - Trưởng phòng Kỹ thuật, Điện lực thành phố Hà Tĩnh khuyến cáo: "Để đảm bảo an toàn điện trong dân, hệ thống đèn trang trí cần được treo cao ở các vị trí khô ráo, sạch sẽ; các ổ cắm điện cần được bao bọc, bảo vệ cẩn thận để hạn chế tình trạng rò rỉ điện gây giật hoặc chập cháy. Người dân cần lựa chọn các loại đèn trang trí của những đơn vị uy tín, không nên mua sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng. Người lắp đặt các thiết bị điện phải có những hiểu biết, kỹ năng nhất định về điện; việc đấu nối, sử dụng thiết bị điện cần được thực hiện cẩn thận, tuân thủ nghiêm các hướng dẫn, biện pháp đảm bảo an toàn; nếu không nắm rõ, người dân nên thuê những thợ chuyên nghiệp lắp đặt nhằm tránh sự cố đáng tiếc.

Ngành điện cũng khuyến cáo người dân không nên dựng cột cờ, cọc trang trí trong hoặc 2 bên hành lang an toàn lưới điện cao áp, không vi phạm khoảng cách an toàn (đối với lưới điện trung thế đến 35 Kv là 3m, cấp điện áp 110 Kv là 4 m)".

Cẩn trọng khi lắp đặt đèn trang trí đón tết

Ngành điện Hà Tĩnh phát tờ rơi tuyên truyền khách hàng các biện pháp đảm bảo an toàn điện dịp trước, trong và sau tết.

Ngoài khu vực thành phố, thị xã, thị tứ, hiện nay người dân các vùng nông thôn cũng có xu hướng sử dụng hệ thống điện trang trí trong những ngày tết. Tuy nhiên, nếu không có sự hiểu biết về điện và bất cẩn trong quá trình lắp đặt, sử dụng có thể xảy ra các tai nạn đáng tiếc về điện.

Theo ông Trần Anh Dũng – Giám đốc Điện lực Can Lộc, nếu quá trình lắp đặt hệ thống đèn trang trí không đúng cách, không đảm bảo kỹ thuật và thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn thì dễ phát sinh chập cháy, rò rỉ điện. Người dân cũng cần lưu ý không nên bật hệ thống điện trang trí suốt ngày, có thể quá tải cho thiết bị.

Ngoài việc kiểm tra hệ thống đèn trang trí, để đảm bảo an toàn điện, người dân cũng cần kiểm tra hệ thống điện sau công tơ của gia đình để kịp thời thay thế dây dẫn và các thiết bị điện sau công tơ như: cầu dao, cầu chì, aptomat... nếu không đảm bảo các yếu tố kỹ thuật.

Cẩn trọng khi lắp đặt đèn trang trí đón tết

Người dân Can Lộc lắp đặt đèn trang trí.

Ông Bùi Quang Nhiệm - Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Để đảm bảo an toàn điện trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công ty đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn cho người dân về an toàn điện, phòng chống cháy nổ do điện.

Theo đó, công ty đã thành lập các đoàn công tác, huy động cán bộ, công nhân viên ra quân tổng kiểm tra, rà soát, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Ngoài ra, trực tiếp gửi 4.900 thông báo tuyên truyền và tờ rơi an toàn điện đến tận tay các khách hàng sinh sống, làm việc trong và hai bên hành lang an toàn lưới điện; nhắn tin nhắn tuyên truyền đến hơn 440.000 khách hàng; gửi công văn đến chính quyền các cấp, phối hợp tuyên truyền trên loa phát thanh thôn, xóm; treo, dán hàng trăm pano, khẩu hiệu tuyên truyền tại những nơi thường xuyên tập trung đông người; tăng cường đăng tải các bài viết tuyên truyền an toàn điện đăng trên website và mạng xã hội...".

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Đọc thêm

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Sau gần 10 năm tạo dấu ấn trong hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" được kỳ vọng tiếp tục trở thành bệ đỡ để phụ nữ Hà Tĩnh nâng cao năng lực số, tư duy kinh tế hiện đại và khát vọng làm chủ.
Lực lượng QLTT Hà Tĩnh phối hợp với các ngành có liên quan phát hiện hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm nội tạng động vật, xương ống, mỡ động vật và chân trâu đang lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh.

Thực phẩm bẩn len lỏi, lỗ hổng từ đâu?

Dù công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm luôn được ngành chức năng Hà Tĩnh tăng cường, song thực phẩm bẩn vẫn len lỏi ra thị trường bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lượng pin đã qua sử dụng thải ra môi trường ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, từ thu gom đến xử lý loại chất thải này ở Hà Tĩnh vẫn đang tồn tại nhiều “điểm nghẽn”, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.
Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
Thực phẩm bẩn – mối đe dọa trong từng bữa ăn

Vấn đề hôm nay: Thực phẩm bẩn len lỏi - lỗ hổng từ đâu?

Tại Hà Tĩnh, mỗi năm có hơn 47.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, lấy mẫu giám sát. Dù phần lớn đạt yêu cầu, song người tiêu dùng chưa thể hoàn toàn yên tâm vì thực phẩm bẩn vẫn còn len lỏi. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!