Câu lạc bộ “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc” giúp nhiều người cai nghiện

(Baohatinh.vn) - Bằng hình thức tuyên truyền đa dạng, hiệu quả, các Câu lạc bộ “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc” ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã giúp nhiều người dân từ bỏ thói quen hút thuốc lá.

Câu lạc bộ Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc giúp nhiều người cai nghiện

CLB “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc” thôn Trường Thủy (xã Đan Trường) phát tờ rơi tuyên truyền về tác hại thuốc lá.

Chiều 19/12, trong buổi sinh hoạt tổng kết CLB “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc” của Chi hội Phụ nữ thôn Trường Thủy (xã Đan Trường), các hội viên rôm rả trò chuyện, hỏi thăm nhau về việc cai nghiện thuốc lá ở các gia đình, về cách thức tuyên truyền và sinh hoạt của CLB trong năm 2024 sao cho hiệu quả hơn.

Bà Lê Thị Vinh – Chủ nhiệm CLB cho biết: “Câu lạc bộ “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc” thôn Trường Thủy thành lập vào tháng 10/2021 với 40 hội viên là 20 cặp vợ chồng trong thôn. Hơn 2 năm hoạt động, qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép nội dung vào các buổi hội họp với các CLB khác, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác truyền thông bằng việc thông tin về tác hại của việc hút thuốc lá, đưa dẫn chứng cụ thể về hậu quả của hút thuốc để thay đổi nhận thức, hành vi của các hội viên và mọi người. Ngoài ra, các thành viên trong ban chủ nhiệm CLB cũng thường xuyên gặp gỡ, đến tận nhà các hội viên, người dân có thói quen hút thuốc để vận động, giải thích về việc từ bỏ hút thuốc và phát tờ rơi, tài liệu về phòng chống thuốc lá để các hội viên tuyên truyền với mọi người xung quanh”.

Câu lạc bộ Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc giúp nhiều người cai nghiện

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của CLB “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc” thôn Trường Thủy.

Theo bà Vinh, đến nay, nhiều hội viên nam giới đã nhận thức rõ tác hại của thuốc lá và đã từ bỏ thuốc lá thành công. Chị Trần Thị Hương (thôn Trường Thủy, xã Đan Trường) chia sẻ: “Chồng tôi hút thuốc lá nhiều năm nay. Trước đây, tôi cũng nhiều lần khuyên ngăn chồng bỏ thuốc nhưng anh vẫn chưa thể ngừng hút hẳn. Từ khi 2 vợ chồng tham gia CLB, được sự động viên của ban chủ nhiệm, “mưa dầm thấm lâu”, chồng tôi đã giảm lượng hút mỗi ngày và hơn 6 tháng nay đã bỏ thuốc lá thành công”.

Theo chị Mai Thị Thu Thủy – Chủ tịch Hội LHPN xã Đan Trường, hoạt động của CLB đã góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc, giảm số lượng người hút thuốc trên địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Ngoài mục đích chính là tuyên truyền, vận động hội viên và người dân không hút thuốc, CLB cũng là nơi để các thành viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái, gìn giữ, xây dựng hạnh phúc gia đình.

Câu lạc bộ Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc giúp nhiều người cai nghiện

Ban Chủ nhiệm CLB “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc” của chi hội phụ nữ thôn Thành Long (xã Xuân Thành) tuyên truyền phòng, chống thuốc lá ở quán ăn.

Không chỉ ở xã Đan Trường, CLB “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc” của Chi hội Phụ nữ thôn Thành Long (xã Xuân Thành) cũng đã phát huy vai trò trong phòng, chống thuốc lá. Thành lập vào cuối năm 2021, hiện nay, CLB có 40 hội viên tham gia sinh hoạt, gồm cả nam và nữ. Với đặc thù là địa bàn gắn với Khu du lịch Xuân Thành, ban chủ nhiệm CLB đã thường xuyên đến các nhà hàng, quán ăn để phát tờ rơi, tuyên truyền về phòng, chống thuốc lá nơi cộng cộng, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, lịch sự.

Bà Phạm Thị Hương - Chủ nhiệm CLB “Gia đình có sức khỏe, không thuốc lá” thôn Thành Long cho biết: “Chúng tôi tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi, từ sinh hoạt chuyên đề hay bất kỳ buổi sinh hoạt, hội họp nào của hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh... Thậm chí, khi đi trên đường nhìn thấy nhóm người hút thuốc, chúng tôi cũng dừng lại để tuyên truyền về tác hại thuốc lá. Trong thôn xóm, ban chủ nhiệm cũng rà soát những gia đình có người có người hút thuốc và đến tận nhà vận động. Đến nay, có nhiều người hút lâu năm đã bỏ thuốc lá. Đặc biệt, các đám hiếu hỉ ở thôn Thành Long, gia chủ không còn đặt thuốc lá ở bàn nữa và nhiều thôn khác cũng đã hạn chế dần”.

Được biết, trên địa bàn huyện Nghi Xuân có 2 CLB “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc”. Ngoài ra, chủ đề về phòng, chống thuốc lá cũng được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn quan tâm, lồng ghép tuyên truyền trong các chương trình sinh hoạt chung.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Xuân nhận định: “Các CLB “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc” đã hoạt động hiệu quả, có nhiều cách làm hay trong tuyên truyền, vận động hội viên, người dân từ bỏ thói quen hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh, nhất là giảm thiểu hành vi hút thuốc lá tại nơi công cộng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, thu hút nhiều hơn nữa các hội viên tham gia”.

Chủ đề Phòng chống thuốc lá

Đọc thêm

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026), đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2026-2027, với mức lương cơ sở (mức tham chiếu) là 2.530.000 đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên là 1.366.200 đồng/năm (tương ứng 113.850 đồng/tháng). Được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền thực tế học sinh, sinh viên tự đóng là 683.100 đồng/năm (khoảng 56.925 đồng/tháng).
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!