Chân dung người cầm đầu cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa bị bắt

Tướng Akin Öztürk từng giữ chức chỉ huy lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt hôm thứ 7 với tội danh cầm đầu tổ chức cuộc đảo chính.

chan dung nguoi cam dau cuoc dao chinh o tho nhi ky vua bi bat

Tướng Akin Öztürk được cho là người đứng đầu cuộc đảo chính. (Ảnh: sozcu)

Tổng cộng có tới 6 chỉ huy cao cấp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt giữ liên quan tới cuộc đảo chính bất thành hôm thứ Sáu, bao gồm tướng Akin Öztürk, người từng làm tùy viên quân sự cho Israel những năm 1990.

Ông Öztürk đã phục vụ trong đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Tel Aviv, Israel từ năm 1998 – 2000. Vị tướng 64 tuổi này đã giữ chức chỉ huy Không quân từ 2013 – 2015, đồng thời là thành viên Hội đồng quân sự tối cao Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 8/2015 cho tới khi bị bắt.

Öztürk được biết đến như một nhà lãnh đạo quân sự nổi tiếng, nhận nhiều huân chương từ lực lượng không quân NATO. Giờ đây, ông trở thành “kẻ thù không đội trời chung” của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Phòng công tố Thổ Nhĩ Kỳ ra thông báo cho biết, tướng Öztürk và đồng phạm sẽ bị đem ra xét xử về tội phản quốc. Thủ tướng nước này, Binali Yildirim nói trên truyền thông rằng những người tham gia cuộc đảo chính không phải chịu án tử hình, nhưng cho biết chính phủ sẽ nỗ lực thay đổi hiến pháp nhằm áp dụng án tử cho tội đảo chính trong tương lai.

chan dung nguoi cam dau cuoc dao chinh o tho nhi ky vua bi bat

Cuộc đảo chính hôm thứ Sáu bị dập tắt nhanh chóng. (Ảnh: cbsnews)

Ít nhất 5 tướng khác cũng bị bắt giữ cùng Öztürk do dính líu tới cuộc đảo chính, bao gồm tướng Adem Huduti, sĩ quan cao cấp đương nhiệm liên quan tới vụ việc. Ông trực tiếp chỉ huy lực lượng “Quân đội thứ 2” đóng tại Malatya có nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria, Iraq và Iran.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nhóm tổ chức đảo chính đã chuẩn bị thời gian dài cho cuộc lật đổ. Nhưng kế hoạch thay đổi để diễn ra sớm hơn vì Hội đồng quân sự tối cao được triệu tập mỗi tháng Tám nhằm xem xét bổ nhiệm nhân sự cũng như quyết định nghỉ hưu.

Những người đứng sau cuộc đảo chính lo ngại họ sẽ bị loại bỏ khỏi vị trí hiện tại. Nhiệm vụ trước tiên của nhóm này là chiếm quyền kiểm soát các địa điểm quan trọng, như cầu bắc qua eo biển Bosphorus, quảng trường Taksim ở Istanbul, cùng các tổ chức chủ lực tại Ankara, gồm dinh tổng thống, quốc hội và các cơ quan tình báo. Lực lượng đảo chính cũng cố gắng tiếp cận cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, thực hiện nắm kiểm soát hệ thống viễn thông tại một số nơi.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy đã bắt giữ 2 thành viên tòa án Hiến pháp cùng 10 thành viên Hội đồng Nhà nước và đang truy bắt 140 đối tượng khác làm việc ở tòa giám đốc thẩm.

Đảo chính hôm thứ Sáu đã làm ít nhất 161 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường. Tổng thống Ordogan cáo buộc kẻ chủ mưu cố gắng để giết mình. Ông tuyên bố sẽ thực hiện cuộc “thanh lọc” mạnh mẽ quân đội.

Theo Tinnhanh

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!