Chị em song sinh tỏa sáng tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9

(Baohatinh.vn) - Chị em song sinh Nguyễn Tuệ Anh và Nguyễn Hà Anh - học sinh lớp 9A4, Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã ghi dấu tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

Bước vào Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 với sự chuẩn bị nghiêm túc và những mục tiêu đã đặt ra, song khi biết kết quả, cả hai chị em vẫn không giấu được niềm vui và sự bất ngờ. Tuệ Anh đã xuất sắc giành ngôi vị thủ khoa môn Lịch sử, còn em gái Hà Anh giành giải nhì. Thành tích đạt được không chỉ là trái ngọt cho quá trình nỗ lực bền bỉ, mà còn là động lực để các em tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với môn học đã lựa chọn.

bqbht_br_2.jpg
Tuệ Anh (bên phải) giành ngôi vị thủ khoa môn Lịch sử, còn em gái Hà Anh giành giải nhì.

Chia sẻ về cơ duyên đến với môn Lịch sử, Tuệ Anh và Hà Anh cho biết, niềm yêu thích môn học này được hình thành từ năm lớp 7, khi các em được truyền cảm hứng từ những bài giảng tâm huyết, sinh động của cô giáo dạy bộ môn. Ban đầu, việc tìm hiểu lịch sử chỉ đơn thuần là một trải nghiệm mới mẻ, song càng học, những câu chuyện về quá khứ, những bài học sâu sắc về con người, về truyền thống và giá trị dân tộc đã dần cuốn hút, khiến hai em say mê và quyết định đầu tư nghiêm túc hơn cho môn học này.

Sinh ra và lớn lên tại phường Thành Sen, Tuệ Anh và Hà Anh có một môi trường gia đình thuận lợi để nuôi dưỡng niềm đam mê học tập. Bố là giáo viên Trường THCS Lê Văn Thiêm, mẹ là nhà báo, nhưng bố mẹ không đặt nặng thành tích, mà luôn quan tâm, đồng hành, kịp thời động viên và tạo điều kiện để hai em học tập trong tâm thế thoải mái, chủ động. Chính sự tin tưởng và sẻ chia ấy đã tiếp thêm động lực để 2 chị em bền bỉ theo đuổi đam mê và mục tiêu của riêng mình.

bqbht_br_22.jpg
Hai chị em có cùng niềm đam mê với môn Lịch sử và luôn sát cánh bên nhau trong học tập.

Theo hai em, lợi thế lớn nhất chính là cùng chung niềm yêu thích với môn Lịch sử và luôn sát cánh bên nhau trong học tập. Ngoài những bài học trên lớp, Tuệ Anh và Hà Anh dành nhiều thời gian tìm hiểu các tài liệu mở rộng, nâng cao, đồng thời liên hệ kiến thức giữa lịch sử Việt Nam và thế giới để nắm chắc bản chất từng mốc thời gian, sự kiện, tránh lối học thuộc lòng máy móc.

Mỗi buổi học ở nhà, hai chị em thường xuyên kiểm tra bài cho nhau, đối chiếu cách làm và trao đổi, tranh luận để hiểu sâu hơn từng vấn đề lịch sử. Tuệ Anh chia sẻ: “Ghi nhớ lời dặn của cô giáo, muốn học tốt môn Lịch sử, ngoài niềm đam mê, mục tiêu, tinh thần quyết tâm và tự học thì phương pháp học tập của chúng em là: đọc nhiều, học kỹ, nhớ lâu và nhớ sâu. Việc học Lịch sử không chỉ dừng lại ở ghi nhớ kiến thức trong sách giáo khoa mà còn hệ thống hóa các mốc sự kiện, kết hợp đọc thêm tài liệu để hiểu rõ bối cảnh, nguyên nhân và ý nghĩa của từng sự kiện lịch sử”.

Với Hà Anh, quá trình học tập trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn nhờ sự đồng hành của chị gái song sinh, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ tận tình của cô giáo chủ nhiệm đội tuyển. Em cho biết: “Ở nhà, hai chị em thường xuyên cùng nhau luyện đề, bổ sung kiến thức và rút kinh nghiệm qua từng bài làm. Còn trên lớp, chúng em được cô giáo hướng dẫn chu đáo, cung cấp thêm tài liệu, phương pháp học tập phù hợp. Sự động viên, khích lệ của cô, của bố mẹ đã giúp chúng em giảm áp lực ôn luyện, đồng thời tiếp thêm niềm tin để vững vàng bước vào kỳ thi”.

bqbht_br_21.jpg
Chị em Tuệ Anh, Hà Anh cùng cô giáo chủ nhiệm đội tuyển Lịch sử và các bạn.

Đồng hành với hai chị em trong suốt quá trình ôn luyện, cô giáo chủ nhiệm đội tuyển Lịch sử cũng ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt và nỗ lực của từng em. Nhận xét về hai học trò, cô Nguyễn Thị Hạnh - giáo viên bồi dưỡng đội tuyển Lịch sử lớp 9, Trường THCS Lê Văn Thiêm cho biết: “Tuệ Anh và Hà Anh đều có tinh thần tự học rất tốt, khả năng tư duy độc lập và đặc biệt là tình yêu thực sự với môn học. Việc cả hai cùng đạt giải cao là kết quả xứng đáng cho quá trình rèn luyện nghiêm túc, bền bỉ của các em trong suốt thời gian qua”.

Khép lại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh với những dấu ấn khó quên và kết quả đáng tự hào, Tuệ Anh và Hà Anh nhanh chóng trở lại guồng quay học tập thường nhật, tiếp tục bổ sung kiến thức để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Thành tích hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu, tiếp thêm động lực để hai chị em kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành nữ sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9, đội tuyển Lịch sử Trường THCS Lê Văn Thiêm đã gặt hái kết quả đáng ghi nhận với 8/9 học sinh tham gia dự thi đạt giải. Trong đó có 4 giải nhất (1 thủ khoa, 1 á khoa), 3 giải nhì và 1 giải ba.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn quan trọng - lựa chọn người đứng đầu cho những ngôi trường mới. Đây không chỉ là một đợt bố trí, bổ nhiệm nhân sự, mà còn là bài toán vừa bảo đảm quy định, vừa giữ được niềm tin và sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!