Chiến sỹ Trường Sơn chung tay phát triển quê hương, rèn luyện lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

(Baohatinh.vn) - Sáng 29/7, Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham gia của 150 đại biểu chính thức.

Dự và chỉ đạo đại hội có Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh.

chien sy truong son chung tay phat trien que huong ren luyen ly tuong cach mang cho the he tre

Thành lập từ ngày 25/5/2012, Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh hiện có 8.860 hội viên, là tổ chức tập hợp các cựu chiến binh Trường Sơn, cựu TNXP Trường Sơn và dân công hỏa tuyến.

chien sy truong son chung tay phat trien que huong ren luyen ly tuong cach mang cho the he tre

Trung ương Hội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thời gian qua, Hội đã chăm lo giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, quán triệt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, động viên hội viên gương mẫu tham gia thực hiện các nghĩa vụ của người công dân.

chien sy truong son chung tay phat trien que huong ren luyen ly tuong cach mang cho the he tre

Các cấp Hội đã triển khai thực hiện phong trào chiến sỹ Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới”, cụ thể như: tham gia giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Nhiều hội viên ở huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Nghi Xuân... đã trực tiếp tham gia hàng trăm ngày công, hiến gần 1000m2 đất vườn và trên 300m tường xây để mở rộng đường...

chien sy truong son chung tay phat trien que huong ren luyen ly tuong cach mang cho the he tre

Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Trần Kỷ báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ qua

Thực hiện nghĩa tình đồng đội, các cấp hội đã kêu gọi, vận động triển khai xây dựng 15 nhà tình nghĩa, sửa chữa 2 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 770 triệu đồng. Thăm hỏi tặng quà cho 1060 lượt hội viên; thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, lũ lụt.

chien sy truong son chung tay phat trien que huong ren luyen ly tuong cach mang cho the he tre

Chủ tịch huyện hội Nghi Xuân Phan Bá Quyền: Hoạt động hội gặp không ít khó khăn do nguồn kinh phí, quỹ hội ít; các đồng chí tham gia tuổi cao sức yếu. Chúng tôi mong muốn, Hội sớm được công nhận tổ chức hội thành viên của Mặt trận

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, Hội và các hội thành viên đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội, Ban Tuyên giáo Trung ương.

chien sy truong son chung tay phat trien que huong ren luyen ly tuong cach mang cho the he tre

Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam: Mong muốn tỉnh hội Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt hoạt động nghĩa tình đồng đội; tiếp tục kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức ủng hộ hoạt động hội

Nhiệm kỳ mới 2017 - 2022, nhất quán tư tưởng “Tập hợp, đoàn kết, tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phát triển tổ chức, phát huy hoạt động truyền thống, nghĩa tình đồng đội, đẩy mạnh phong trào thi đua “Chiến sỹ Trường Sơn sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo”, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, xã hội của địa phương, củng cố nâng cao vị thế, uy tín của hội.

chien sy truong son chung tay phat trien que huong ren luyen ly tuong cach mang cho the he tre

Bầu BCH nhiệm kỳ mới

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 với 17 đồng chí. Dịp này, Trung ương Hội dành tặng 13 suất quà cho 13 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hà TĨnh.

chien sy truong son chung tay phat trien que huong ren luyen ly tuong cach mang cho the he tre

Ra mắt BCH nhiệm kỳ 2017-2022

chien sy truong son chung tay phat trien que huong ren luyen ly tuong cach mang cho the he tre

Trao quà cho 13 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng ôn lại truyền thống con đường Trường Sơn huyền thoại, những chiến công hiến hách và hy sinh, cống hiến của các lực lượng trên cung đường máu lửa.

chien sy truong son chung tay phat trien que huong ren luyen ly tuong cach mang cho the he tre

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Tin tưởng với ý chí quyết tâm và bản chất tốt đẹp của Hội Trường Sơn Hà Tĩnh, đại hội sẽ đề ra chủ trương hành động thiết thực, đưa các hoạt động của hội nhiềm kỳ mới đạt nhiều kết quả hơn nữa, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

Mặc dù thời gian hoạt động chưa nhiều, là hội tự nguyện nhưng các đồng chí trong Ban chấp hành, các hội viên đã cống hiến trí tuệ, sức khỏe, đoàn kết đem đến những kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, trên cơ sở chủ trương của Đảng, các cấp hội tiếp tục tập hợp hội viên, xây dựng, tổ chức vững mạnh trên tinh thần hoạt động nề nếp, hiệu quả, bổ ích, thiết thực; gương mẫu, tham gia phong trào học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện NQ TW 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; là chỗ dựa cho phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; là tấm gương cho con cháu noi theo; phát huy tinh thần nghĩa tình đồng đội giúp nhau vượt khó. Phối hợp với tổ chức Đoàn, ngành GD&ĐT để giáo dục, rèn luyện lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.