Hơn 200 hộ gia đình chính sách ở Đức Thọ chuẩn bị có nhà ở mới

(Baohatinh.vn) - Đức Thọ đang gấp rút hoàn thành xây dựng 213 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ theo Quyết định 22-QĐ/TU, ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Hơn 200 hộ gia đình chính sách ở Đức Thọ chuẩn bị có nhà ở mới

Bà Đào Thị Châu vui mừng vì được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới khang trang.

Sống gần hết đời người, giờ đây, bà Đào Thị Châu (70 tuổi, ở thôn Châu Thịnh, xã Tùng Châu) mới được sở hữu ngôi nhà mới kiên cố, khang trang. Bà Châu có 3 người con, nhưng đều ở xa, và hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Vì vậy, trong những năm qua, bà vẫn phải ở trong ngôi nhà xuống cấp.

Được hỗ trợ kinh phí 70 triệu đồng từ Quyết định 22-QĐ/TU, ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Quyết định 22) và từ sự giúp đỡ của anh em họ hàng, làng xóm, sau 2 tháng xây dựng, mới đây, ngôi nhà của bà Châu đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Hơn 200 hộ gia đình chính sách ở Đức Thọ chuẩn bị có nhà ở mới

Huyện Đức Thọ làm thủ tục gắn biển và trao nhà ở kiên cố cho hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tùng Châu. Ảnh tư liệu

Bà Châu xúc động nói: “Tùng Châu là vùng thường xuyên bị ngập lụt. Trước đây, sống trong ngôi nhà xuống cấp nên mùa mưa bão đến tôi luôn lo lắng, bất an. Nay có ngôi nhà mơ ước này, tôi đã yên tâm hơn nhiều."

Tâm trạng của bà Châu cũng là niềm vui chung của nhiều hộ dân được thụ hưởng chính sách này ở xã Tùng Châu. Từ đầu năm đến nay, toàn xã đã khởi công xây dựng 16 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ theo Quyết định 22. Đến nay, đã có 12 nhà đưa vào sử dụng, 4 nhà còn lại đang gấp rút hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Hơn 200 hộ gia đình chính sách ở Đức Thọ chuẩn bị có nhà ở mới

Ngôi nhà 3 gian kiên cố được các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ giúp người dân xã Tùng Châu yên tâm khi mùa mưa bão đến gần.

Chủ tịch UBND xã Tùng Châu Nguyễn Ngọc Thơ cho biết: “Địa phương đang đôn đốc thi công 4 nhà còn lại, cố gắng hoàn thành trước mùa mưa bão để phục vụ bà con. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các nhóm thợ thuê ở Nghệ An phải dừng thi công, địa phương đã hỗ trợ, khâu nối giúp họ thuê các nhóm thợ khác để đảm bảo tiến độ.

Đặc biệt, hộ khó khăn về kinh phí chúng tôi cho ứng trước ngân sách địa phương; hộ cần nhân lực được xã huy động các ban ngành, đoàn thể đến giúp với mục tiêu đưa nhà vào sử dụng vào giữa tháng 8 tới”.

Hơn 200 hộ gia đình chính sách ở Đức Thọ chuẩn bị có nhà ở mới

Ngôi nhà kiên cố của gia đình bà Phạm Thị Phương (thôn Hoa Ích Lâm, xã Lâm Trung Thủy) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng

Xã Lâm Trung Thủy cũng là một trong những địa phương nằm ở vùng thấp trũng, thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa lũ. Thực hiện Quyết định 22, toàn xã có 34 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, mỗi nhà 70 triệu đồng. Đến nay, 10 nhà xây dựng trong đợt 1 đã hoàn thành, 24 ngôi nhà xây dựng đợt 2 đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu bàn giao và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 7 này.

Bà Phạm Thị Phương (thôn Hoa Ích Lâm, xã Lâm Trung Thủy) cho biết:Nếu không có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thì gia đình tôi không thể xây dựng được ngôi nhà kiên cố như hiện nay. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền các cấp và các nhà hảo tâm, ngôi nhà cơ bản đã hoàn thiện. Gia đình tôi đang tập trung nhân lực cải tạo lại khuôn viên, vườn tược để trồng vườn rau, cây ăn quả nhằm tăng thêm thu nhập”.

Hơn 200 hộ gia đình chính sách ở Đức Thọ chuẩn bị có nhà ở mới

Các địa phương đang gấp rút hoàn thành việc xây dựng nhà ở kiên cố theo Quyết định 22 trước ngày 30/9.

Thực hiện Quyết định 22, cả 2 đợt, huyện Đức Thọ được tỉnh phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng 3 nhà văn hóa cộng đồng (mỗi nhà được hỗ trợ 2,2 tỷ đồng) và 303 nhà ở kiên cố (mỗi nhà được hỗ trợ 70 triệu đồng). Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành 2 nhà sinh hoạt cộng đồng và 90 nhà ở kiên cố.

Ông Nghiêm Hoàng Tuấn, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đức Thọ cho biết: “Theo Quyết định 22, trong đợt 2, Đức Thọ xây dựng 213 nhà ở cho người có công, hộ nghèo và đến nay đa số đã cơ bản hoàn thiện.

Để nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng trước 30/9/2021, UBND huyện đã có văn bản yêu cầu các địa phương theo dõi, đôn đốc các hộ đẩy nhanh tiến độ trên cơ sở tăng cường giám sát, đảm bảo chất lượng công trình. Đối với những trường hợp gia đình khó khăn, neo đơn, bệnh tật, các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ, tuyệt đối không để các gia đình này vì điều kiện khó khăn mà chậm tiến độ”.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!