Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan 5,83% của 4 tháng qua là thông tin “mở màn” kỳ họp QH nửa đầu năm 2010. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là người đầu tiên đăng đàn báo cáo tình hình kinh tế xã hội từ kỳ họp trước tới nay.

Trước khi chính thức bước vào chương trình nghị sự 1 tháng, đoàn lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm lễ chào cờ và dâng hương trước tượng đài liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Phiên họp trù bị diễn ra đúng 8h sáng tại Hội trường Bộ Quốc phòng.

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII ảnh 1

1 tháng làm việc, QH sẽ thông qua 10 dự án luật, cho ý kiến 6 dự án luật khác.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII chính thức bắt đầu sáng nay 20/5 và dự kiến kết thúc vào ngày 19/6. Quốc hội sẽ có “phán quyết” về báo cáo bổ sung tình hình kinh tế xã hội từ cuối năm 2009 tới nửa đầu năm 2010 của Chính phủ.

8/25 chỉ tiêu của năm 2009 chưa đạt kế hoạch đề ra sẽ được xem xét, mổ xẻ. Khả năng tăng trưởng kinh tế, điều chỉnh chỉ tiêu lạm phát năm 2010 cũng sẽ được đại biểu đánh giá, quyết định.

Kỳ họp nửa đầu năm “nặng” về chương trình lập pháp. Trong 1 tháng làm việc, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, gồm: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Thuế nhà đất; Luật Nuôi con nuôi; Luật Thi hành án hình sự; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Người khuyết tật; Luật Bưu chính; Luật Trọng tài thương mại và Luật An toàn thực phẩm.

Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 về công trình, dự án quan trọng Quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011.

6 dự án luật sẽ được Quốc hội cho ý kiến gồm Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Tố tụng hành chính; Luật Viên chức; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật khoáng sản (sửa đổi).

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII ảnh 2

Dự kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đăng đàn mở đầu kỳ họp.

Mảng hoạt động giám sát tối cao, QH nghe báo cáo giám sát chuyên đề về việc thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học. Kết quả tiến hành khảo sát trực tiếp ở 51/142 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước, tỷ lệ 12,4%, đoàn giám sát đã “chỉ mặt điểm tên” rất nhiều yếu kém, hạn chế của hệ thống giáo dục đại học. Hệ đào tạo chính quy thì đầu vào thấp, suất đầu tư thấp, hiệu quả thấp, không đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hệ đào tạo không chính quy thì hoàn toàn buông lỏng, thả nổi.

Ngoài ra, QH cũng sẽ nghe báo cáo và thảo luận về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - TP.HCM, đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Buổi khai mạc cũng như các phiên chất vấn và trả lời chất vấn (2,5 ngày), giám sát chuyên đề và thảo luận về kinh tế, xã hội, ngân sách… tại kỳ họp này được truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.

Nguồn: Dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast